Mẹ Xuân Trường tri ân Hội CĐV HAGL

02/07/2020 20:53 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Bà Nguyễn Thị Sơn, mẹ Xuân Trường, không khỏi xúc động trước tình cảm của các CĐV HAGL dành cho con trai mình và đồng đội trên sân Lạch Tray.

HLV HAGL phân trần việc cất Tuấn Anh, chỉ dùng Xuân Trường dưới 3 phút

HLV HAGL phân trần việc cất Tuấn Anh, chỉ dùng Xuân Trường dưới 3 phút

Tuấn Anh và Xuân Trường không đá chính khi HAGL hoà Hải Phòng 0-0. Sự vắng mặt của bộ đôi tuyển thủ này nằm trong ý đồ của Ban huấn luyện đội bóng phố Núi như khẳng định của HLV trưởng Lee Tae Hoon.

Ở trận đấu giữa Hải Phòng và HAGL tại vòng 7 LS V-League 2020, bố mẹ của Xuân Trường đã có mặt tại khán đài sân Lạch Tray để cổ vũ đội bóng của con trai mình. Dù tiền vệ sinh năm 1995 chỉ được ra sân ít phút cuối, cả 2 vẫn hòa mình vào với hội CĐV HAGL để tiếp lửa cho toàn bộ các cầu thủ.

Khi trận đấu kết thúc, Hội CĐV HAGL miền Bắc đã có buổi giao lưu nhỏ cùng một số cầu thủ đội bóng phố Núi. Gia đình Xuân Trường cũng tham dự.

Chú thích ảnh
Mẹ Xuân Trường xúc động trước tình cảm mà các CĐV dành cho con trai

Chứng kiến tận mắt sự nhiệt tình và tinh thần đoàn kết của hội CĐV cùng tập thể đội bóng, đặc biệt là tình cảm mà mọi người dành cho cậu con trai của mình, bà Nguyễn Thị Sơn, mẹ Xuân Trường, không khỏi xúc động.

Trên diễn đàn các CĐV HAGL miền Bắc, bà bày tỏ: “Cô chú vui quá vì được gặp các cháu và CĐV HAGL. Cô chú thật sự cảm động khi được tận mắt chứng kiến tình cảm nồng cháy của Hội. Cô chú xin gửi lời cảm ơn tới Hội và chúc Hội luôn khỏe mạnh để tiếp lửa cho CLB HAGL nhé. Cô chú rất rất yêu Hội CĐV HAGL”.

Xuân Trường đã bình phục hoàn toàn chấn thương đứt dây chằng đầu gối. Ở 2 trận gần nhất, tiền vệ 25 tuổi đều được tung vào sân trong hiệp 2.

Hiện HAGL đang xếp thứ 9 trên BXH với 9 điểm sau 7 vòng đấu. Ở vòng 8, Xuân Trường cùng các đồng đội có cuộc tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà vào ngày 6/7.

Khôi Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm