Mẹ Pep Guardiola qua đời vì nhiễm Covid-19: Linh cảm của một người mẹ

07/04/2020 16:08 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Tháng 3/2020, Pep Guardiola là một trong những nhân vật tiên phong trong thế giới bóng đóng góp cho xã hội trong cuộc chiến với virus corona. Pep đã quyên góp 1 triệu euro mua vật tư y tế ủng hộ các bệnh viện ở quê nhà Barcelona. Hai tuần sau khi Pep thực hiện nghĩa cử cao đẹp đó, mẹ ông- bà Dolors Sala Carrio nhiễm virus. Ngày 6/4, bà qua đời ở tuổi 82.

 

Tin bóng đá MU 7/4: Pogba đã chọn bến đỗ mới. Shaw không muốn Liverpool vô địch

Tin bóng đá MU 7/4: Pogba đã chọn bến đỗ mới. Shaw không muốn Liverpool vô địch

Tin bóng đá MU hôm nay: Tiền vệ Paul Pogba dường như đã không còn mặn mà với MU trước những lời chèo kéo hấp dẫn từ Real Madrid. Hậu vệ Luke Shaw cho rằng đây là thời điểm thích hợp hủy mùa giải, đồng nghĩa với việc Liverpool sẽ mất chức vô địch.

 

Quá đau buồn, Pep hạn chế tiếp xúc với truyền thông. Pep ủy thác cho câu lạc bộ Man City- nơi ông đang làm việc, thông báo tin buồn tới toàn thể người hâm mộ. Trên trang Twitter, CLB Man City viết: “Xin thông báo rằng mẹ của HLV Pep Guardiola, bà Dolors Sala Carrio vừa qua đời tại Manresa, Barcelona ở tuổi 82 do nhiễm virus corona. Tất cả thành viên của câu lạc bộ xin được gửi lời chia buồn chân thành nhất đến Pep, gia đình và người thân trong giờ phút đau khổ này”.

Thư gửi mẹ

Không giống như Valentí Guardiola, người luôn ca ngợi thành công của con trai mình với báo giới, bà Dolors Sala Carrio là một người khá kín tiếng và dè dặt. Người phụ nữ ấy đã yêu một chàng trai cùng lớp trong thời gian học tại trường Lasalle. Là mối tình đầu, Dolors Sala Carrio chưa từng nghĩ rằng người bạn cùng lớp Valentí Guardiola cuối cùng sẽ trở thành bạn tâm giao, cùng nói lời thề nguyện tại nhà thờ và chào đón sự ra đời của 4 đứa con: Francesca, Pere, Olga và Pep.

Có một giai đoạn, bà Dolors Sala Carrio kiếm sống bằng nghề thợ dệt trong một nhà máy. Trong khi đó, chồng bà làm vai trò thợ hồ. Cuộc sống ban đầu trôi qua nhẹ nhàng với cặp vợ chồng trẻ. Nhưng cuộc khủng hoảng công nghiệp xảy ra vào những năm 1970 đã khiến bà Dolors Sala Carrio mất việc. Từ đó, bà Dolors Sala Carrio ở nhà làm công việc nội trợ, chăm sóc 4 người con.

Thị trấn Santpedor, Barcelona, nơi có khoảng 7.000 cư dân sinh sống, cho đến ít hôm trước vẫn là nơi mà bà Dolors Sala Carrio gắn bó, không bao giờ xa cách. Đó là nơi Pep bắt đầu chơi bóng đá.

Bong da, bóng đá, Bong da hom nay, Mẹ Pep Guardiola qua đời vì nhiễm Covid-19, Guardiola, mẹ Guardiola, covid-19, covid19, virus corona, tin bong da, tin tuc bong da
HLV Pep Guardiola trong một lần đưa mẹ đi dự sự kiện

  

“Santpedor là nơi mà mọi người luôn chào nhau, mọi người đều biết nhau. Mỗi ngày, tôi sẽ ra sân chơi với quả bóng trong tay, đợi cả nhóm bạn đến. Chúng tôi có thể chơi hàng giờ cho tới khi mẹ gọi về ăn”, Pep kể lại trong cuốn sách “Another Way to Win” của Guillem Balague. Bữa cơm của gia đình Guardiola những năm đó sẽ chỉ bắt đầu sau câu nói của mẹ: “Hãy để quả bóng xuống 5 phút và đến đây nào”.

Câu chuyện về Pep và Barcelona bắt đầu bằng cuộc trò chuyện giữa một người bạn với ông Valentí, kể về thông báo tuyển dụng các cầu thủ trẻ tại Học viện La Masia. Pep thử sức và được chọn. Tại La Masia, cảm xúc đầu tiên của Pep là sự ngạc nhiên lẫn hào hứng. “Mẹ ơi, mỗi ngày khi con thức dậy và mở cửa sổ, thứ đầu tiên con nhìn thấy sẽ là sân vận động Camp Nou”, Pep kể trong bức thư gửi mẹ. Phần còn lại của câu chuyện là điều cả thế giới đã biết đến.

Linh cảm của người mẹ

Bà Dolors Sala Carrio không am hiểu về bóng đá như chồng. Nhưng là một người mẹ, bà có những linh cảm về thành công của con trai Pep trên con đường đã chọn. Bà tin rằng Pep rồi sẽ trở thành một huấn luyện viên giỏi. Linh cảm của bà đúng. Trong sự nghiệp huấn luyện viên bóng đá, Pep đã giành 29 danh hiệu, trong đó có 2 chức vô địch Champions League. Quan trọng hơn nữa, Pep là bộ óc đằng sau những chiến thuật bóng đá mới được áp dụng, đặc biệt là trong giai đoạn dẫn dắt Barcelona 2008-2012.

Linh cảm đó đúng cả về sau này, ở từng trận đấu chi tiết mà con trai bà dẫn dắt, trong đó có trận bán kết lượt về Champions League giữa Barca và Chelsea năm 2009, khi Iniesta vung chân gỡ hòa trong thời gian bù giờ, đưa Barca thẳng tiến nhờ luật bàn thắng sân khách. Bà Dolors Sala Carrio kể về việc mình đã trải qua khoảnh khắc đó ra sao: “Tôi nhìn thấy thằng bé với những người bạn trên Canal Plus. Tôi rất bình tĩnh. Ngay cả khi trận đấu bù giờ thêm 4 phút, tôi vẫn có niềm tin chúng tôi sẽ ghi bàn. Rồi mọi thứ đúng như vậy”.

Bong da, bóng đá, Bong da hom nay, Mẹ Pep Guardiola qua đời vì nhiễm Covid-19, Guardiola, mẹ Guardiola, covid-19, covid19, virus corona, tin bong da, tin tuc bong da
Ông Valentí và bà Dolors Sala Carrio, phía sau là những thành tích trong sự nghiệp của Pep Guardiola

  

Đối với Pep, ông có sự gắn bó đặc biệt với mẹ. Những lúc mùa giải nghỉ thi đấu, Pep thường về quê nhà Santpedor, dắt tay mẹ tới một số sự kiến ở Catalunya hay đơn giản chỉ là tận hưởng bữa cơm mẹ nấu. Vào năm 2009, khi được Santpedor vinh danh vì những thành tựu trong sự nghiệp, Pep đã cảm ơn cha mẹ vì đã hỗ trợ và hy sinh rất nhiều cho sự phát triển của ông. “Sự vinh danh này khiến cha mẹ tôi rất hạnh phúc”, Pep nói. Theo phóng viên của tờ AS (Tây Ban Nha) đưa tin tại sự kiện đó, khi nói về công ơn của cha mẹ, Pep gần như bật khóc.

Danh tiếng của con trai Pep biến ông Valentí và bà Dolors Sala Carrio trở thành ngôi sao trong thị trấn Santpedor. Nhưng họ không bao giờ muốn phát triển danh tiếng đó qua truyền thông. Bà Dolors Sala Carrio hiếm khi nhận lời phỏng vấn báo chí. “Chúng tôi không bao giờ nói với mọi người rằng chúng tôi là cha mẹ của Pep Guardiola, có như vậy họ mới có thể giao tiếp bình thường và cảm nhận chúng tôi là người thế nào”, bà chia sẻ.

Người phụ nữ kín tiếng, khiêm nhường và giàu đức hy sinh đó đã ra đi vào hôm 6/4 ở tuổi 82. Bà bị nhiễm virus corona và qua đời tại bệnh viện Manresa, cách ngôi nhà của vợ chồng bà vài km. Niềm hạnh phúc của bà Dolors Sala Carrio là được nằm lại trên mảnh đất Santpedor, nơi bà đã yêu, kết hôn, có 4 đứa con và sống cuộc đời như mong muốn!

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm