Luka Jovic: Chơi bóng để kiếm tiền, làm bố tuổi 21

06/06/2019 16:37 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - “Con đang chơi bóng để kiếm 10 euro nhưng con tin rồi mình kiếm được hàng triệu euro”, những gì Luka Jovic nói với bố giờ trở thành lời tiên tri. Jovic vừa cập bến Real Madrid với tư cách tiền đạo đắt giá nhất lịch sử, nhận lương 10 triệu euro/mùa trong bản hợp đồng kéo dài tới 6 năm.

Cận cảnh nhan sắc người mẫu đã sinh con cho tân binh Luka Jovic của Real

Cận cảnh nhan sắc người mẫu đã sinh con cho tân binh Luka Jovic của Real

Andjela Manitasevic được đánh giá là nhan sắc sẽ cạnh tranh sắc đẹp với dàn WAGs hiện tại của Real Madrid.

Có bàn thắng là có tiền

Nhà Jovic rất, rất nghèo. Cuộc sống ở mảnh đất từng xảy ra nhiều biến động về sắc tộc và tôn giáo vào những năm 1990 đã ngăn các cầu thủ bóng đá như cha Jovic có cơ hội phát triển sự nghiệp. Ông Milan Jovic chỉ chơi nghiệp dư trong màu áo Parizan Belgrade với đồng lương ít ỏi. Khát khao vươn lên bằng chơi bóng được ông gửi gắm cho con trai khi nhận ra tiềm năng của cậu bé trước khung gỗ. Căn nhà nhỏ trong ngôi làng ở Bijeljina còn lưu giữ bức ảnh chụp ông Milan Jovic, một tay cầm quả bóng, một tay choàng qua ôm Luka, trong bộ đồ thi đấu của Red Star Belgrade - đội bóng cả 2 bố con yêu thích.

Jovic làm quen với trái bóng từ lúc 5 tuổi. Hai năm sau, ông Milan đăng ký cho Jovic tham gia giải đấu dành cho trẻ em từ 4-12 tuổi ở Belgrade, có tên gọi Mini Maxi. Jovic lập hat-trick ngay trận đấu đầu tiên. Ban tổ chức giải đấu lập tức đề nghị hỗ trợ tiền bạc để Jovic tiếp tục tham gia. Họ trả 6 euro cho chi phí di chuyển từ nhà Jovic tới Belgrade cùng 50 euro cho mỗi bàn thắng Jovic ghi được.

Cũng từ giải đấu này, Jovic lọt tầm ngắm tuyển trạch viên của Red Star Belgrade, Toma Milicevic. Jovic đã từ chối đề nghị 200 euro/tháng từ Parizan Belgrade để cập bến Red Star Belgrade. Đơn giản vì đó là đội bóng anh thần tượng, trao đề nghị hấp dẫn hơn và có danh tiếng hơn ở Serbia.

Benfica - ký ức đáng quên

Từ lúc chỉ là những đồn thổi cho tới khi Real Madrid công bố chính thức, thông tin về Jovic xoay quanh hào quang của anh ở Eintracht Frankfurt, những cột mốc anh tạo dựng được trong màu áo đội bóng Đức. Những gì Jovic trải qua ở Benfica vô tình bị lãng quên.

Nói Benfica là nơi nuôi dưỡng tài năng Jovic là sai lầm. Đúng ra, đội bóng Bồ Đào Nha là nơi suýt hủy hoại tương lai của chân sút trẻ tài năng của châu Âu. Benfica mua Jovic năm 2016 khi Red Star Belgrade gặp khó khăn về tài chính. Hành trang của Jovic đến Benfica là niềm tin về thành công mà những cầu thủ Serbia đã tạo dựng được tại đây, như Matic, như Lazar Markovic…

Niềm tin đó đã bị giáng một đòn mạnh ngay từ những ngày đầu Jovic đặt chân tới Bồ Đào Nha. Trang Football Leaks đã đăng tải loạt bài nói về những vi phạm của bên thứ 3 trong thương vụ Jovic tới Benfica, dưới bàn tay của tay cò Pini Zahavi.

Tin tức từ báo chí làm xuống tinh thần của ngôi sao trẻ đang chập chững ở môi trường mới. Jovic dần bị đẩy xuống chơi cho đội dự bị của Benfica. Ngay cả khi có cơ hội để thể hiện mình, tiền đạo trẻ cũng thổi bay nó bởi việc vui chơi tới bến tại hộp đêm trước trận đấu. “Tôi có vấn đề về tâm lý. Tôi nhớ nhà. Tôi đã phạm những sai lầm nghiêm trọng”, Jovic thừa nhận trong cuộc phỏng vấn với Mozzart Sport.

Không chỉ sự nghiệp, mảnh đất Bồ Đào Nha còn suýt giết chết tình yêu của Jovic và người mẫu Andjela Manitasevic. Yêu nhau thuở Jovic còn chơi bóng cho Red Star Belgrade, Andjela đã theo Jovic sang Bồ Đào Nha sinh sống. Chứng kiến sự tuột dốc của bạn trai và những ngày vùi trong quán bar của anh, Andjela nói lời chia tay, trở lại Serbia.

Rất may cho Jovic khi Frankfurt, cứu cánh cho sự nghiệp của anh bằng thỏa thuận mượn 2 mùa, sau đó là hợp đồng mua đứt. Sự nghiệp hồi sinh tại Frankfurt cũng giúp Jovic tìm lại tình yêu. Andjela trở về bên Jovic, sống cùng nhau tại Đức.

Giờ đây, Jovic là tân binh Real Madrid còn Andjela là nàng WAGs mới tại Bernabeu. Tháng 2/2019, họ đón chào sự ra đời của con trai Jovic Jr. Hạnh phúc càng thêm viên mãn với Jovic khi mới ở tuổi 21.

Luka Jovic từng bị tống tiền

Cuộc sống của một ngôi sao bóng đá nổi tiếng không phải lúc nào cũng dễ dàng. Tháng 11/2015, gia đình Jovic đã bị đe dọa tống tiền. Những kẻ tống tiền tuyên bố nếu gia đình Jovic không đáp ứng yêu cầu của chúng, chúng sẽ khiến Jovic thân bại danh liệt. May cho Jovic là cảnh sát Serbia đã vào cuộc và ngăn chặn được âm mưu này.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm