Khi sao thể thao làm từ thiện

18/09/2015 14:12 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Cristiano Ronaldo đã được vinh danh là ngôi sao thể thao làm từ thiện nhiều nhất thế giới khi đóng góp hàng triệu USD và cả rất nhiều công sức của anh cho các mục đích thiện nguyện.

Ngôi sao 30 tuổi người Bồ Đào Nha được tổ chức Dosomething.org đặt ở vị trí số 1 trong danh sách 20 ngôi sao làm từ thiện nhiều nhất của họ. Đứng thứ hai là đô vật WWE John Cena, thứ ba là tay vợt nữ Serena Williams và đội trưởng đội tuyển bóng đá Brazil Neymar xếp thứ 5 trong danh sách.

“Ronaldo đã đóng góp trực tiếp và đứng ra vận động cho rất nhiều hoạt động từ thiện, mà nổi bật là việc anh cho một cậu bé 10 tuổi cần phẫu thuật não 83.000 USD và tặng hơn 165.000 USD cho một trung tâm điều trị ung thư ở Bồ Đào Nha đã chữa trị cho mẹ anh”, Dosomething.org cho biết. “Ronaldo còn dùng uy tín của một ngôi sao toàn cầu cho nhiều mục đích cao cả khác, bao gồm giảm đói nghèo, béo phì ở trẻ em và đấu tranh cho đa dạng sinh học”.

Ngôi sao của Real Madrid kiếm được khoảng hơn 350.000 USD mỗi tuần, chưa kể các hợp đồng tài trợ và những thu nhập khác. Nhưng anh cũng đã cho đi rất nhiều. Hồi tháng 5, Ronaldo hiến 7,7 triệu USD cho các nạn nhân của trận động đất khủng khiếp tại Nepal. Còn đáng quý hơn, thói quen làm từ thiện đã được Ronaldo duy trì từ rất lâu. Năm 2004, anh từng bay tới gặp các nạn nhân của trận động đất-sóng thần kinh hoàng ở Indonesia sau khi xem được đoạn băng về một cậu bé bị những cơn sóng vùi dập, trên người vẫn mặc chiếc áo đấu với tên anh ở đội tuyển Bồ Đào Nha.

“Cha tôi luôn dạy tôi phải giúp đỡ người khác, khi đó Chúa sẽ cho lại tôi gấp đôi”, Ronaldo từng nói. “Và tôi luôn cố làm theo lời dạy đó, và cha tôi đã nói đúng”. Tiền vệ người Bồ Đào Nhacũng cho phép hàng loạt tổ chức thiện nguyện lớn và nhiều ảnh hưởng sử dụng hình ảnh cũng như tên tuổi của anh để vận động, bao gồm Aid Still Required, Cahonas Scotland, Save the Children, UNICEF và World Vision.

Nhưng tất nhiên, thế giới của các ngôi sao thể thao làm từ thiện không chỉ có Ronaldo.

Những người phụ nữ tuyệt vời

Trong khi nhìn chung các ngôi sao thể thao nữ có thu nhập thua kém hơn so với các đồng nghiệp nam giới của họ, với việc làm từ thiện, phái yếu không hề tỏ ra thiếu rộng lượng hơn. 5/10 người đứng đầu danh sách của Dosomething.org là những phụ nữ. Thông minh, xinh đẹp, tài năng, họ còn có tấm lòng quảng đại cực kỳ đáng quý.

Bethany Hamilton chẳng hạn, là một cái tên rất đáng chú ý. Cô đã sống sót sau một vụ bị cá mập tấn công năm mới 13 tuổi và dù mất một tay trái, cô vẫn trở thành VĐV lướt ván chuyên nghiệp vào năm 2007. Theo tạp chí Newsweek, Hamilton đã dành rất nhiều thời gian cho công việc từ thiện, với quỹ của riêng cô, Friends of Bethany (Những người bạn của Bethany), chuyên hỗ trợ người khuyết tật. Cô còn là người phát ngôn của World Vision và Beating the Odds Foundation.

Trong khi đó, Lindsey Vonn được thừa nhận rộng rãi là VĐV trượt tuyết nữ xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Cô từng giành HCV Olympic Vancouver 2010 và có 4 chức vô địch thế giới. Vonn cũng có quỹ từ thiện riêng, Quỹ Lindsey Vonn, tập trung vào các cộng đồng còn nhiều phân biệt đối xử về giới tính để “mang tới cho các bé gái nhiều quyền lực hơn”. Cô nói hồi tháng 6 vừa rồi: “Chúng tôi vừa trao học bổng đầu tiên cho một bé gái ở Minnesota. Mọi việc đang đúng tiến độ”. Vonn còn tham gia vào các dự án của Wounded Warrior Project và Wings for Life, những tổ chức từ thiện lớn ở Mỹ.

Tiếp theo là Ronda Rousey, nữ võ sĩ đang đình đám hiện nay. Cô chỉ mất hơn 2 phút để đán bại 4 đối thủ gần nhất của mình trong các trận đấu võ đài UFC cho nữ, nhưng trái với sự dữ tợn trên sàn đấu, ngoài đời Rousey là một trái tim rất nhân hậu. Trong chuyến du đấu gần nhất tới Brazil, Rousey đã đóng góp một khoản tiền lớn, dù cô không công bố cụ thể, cho một học viện judo (môn võ mà Rousey xuất thân) cũng như tặng luôn đai UFC của mình cho trường học ở đó.

Sẽ là thiếu sót lớn nếu nói về các nữ VĐV làm từ thiện mà không nhắc tới 2 tay vợt đang chia nhau thống trị làng banh nỉ Maria Sharapova và Serena Williams. Tay vợt người Nga, từng giành 5 Grand Slam và đang đứng thứ 2 thế giới, cũng có quỹ từ thiện riêng và là đại sứ của các tổ chức thiện nguyện Variety, Children’s Charity và Sole 4 Souls. Sharapova còn là Đại sứ thiện chí của Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc, một công việc không lương mà cô đã đảm nhiệm từ năm 2007 tới giờ.

Serena thì làm từ thiện cũng tích cực như khi cô giành các Grand Salam (21 danh hiệu lớn cả thảy). Quỹ mang tên cô tập trung vào việc phòng tránh bạo lực gia đình và cải thiện cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em gái. Cô cũng là Đại sứ thiện chí của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) từ năm 2011 và là đối tác tài chính lẫn thương hiệu của quỹ chuyên xây trường học tại châu Phi, Build African Schools, từ năm 2008. Năm 2014, cô lại khởi động một dự án thiện nguyên mới: cam kết hỗ trợ Quỹ Caliber ủng hộ các nạn nhân của tình trạng bạo lực do súng lan tràn tại Mỹ.

Đô vật, VĐV bóng rổ và bóng đá

LeBron James, VĐV bóng rổ vào loại nổi tiếng nhất thế giới, cũng là một trong những người làm từ thiện nổi tiếng nhất. Quỹ LeBron James Family Foundation của anh hỗ trợ cho các học sinh có thể hoàn thành chương trình cấp ba. Năm 2013, anh cũng từng hiến trực tiếp 1 triệu USD để xây lại phòng thể dục cho trường cấp ba cũ của mình. Các chương trình từ thiện kết hợp với thể thao do James bảo trợ tới nay đã thu hút được hơn 1.000 học sinh ở Mỹ.

Neymar có lẽ là người trẻ nhất trong danh sách của Dosomething. Ở tuổi 23, anh đã là một siêu sao bóng đá tầm cỡ thế giới và cùng lúc với việc tỏa sáng trong màu áo Barcelona và đội tuyển Brazil, anh cũng đã làm được rất nhiều việc có ích cho đời. Anh là gương mặt đại diện cho chương trình “phát triển thể thao để giúp người trẻ hòa nhập với xã hội” của Quỹ FC Barcelona từ năm 2013. Năm 2014, anh khởi động dự án Neymar Jr. với hãng tín dụng lớn PayPal và tổ chức phi lợi nhuận Waves for Water nhằm cung cấp nước sạch cho người dân Brazil.

Cuối cùng là John Cena, nhà vô địch đô vật WWE hạng siêu nặng ở Mỹ, đồng thời là một diễn viên điện ảnh. Cena đã tỏ ra cực kỳ hào phóng. Từ tài sản của mình, anh đã đáp ứng hơn 460 điều ước cho Quỹ Make-A-Wish (Một điều ước), trở thành “ông bụt” lớn nhất trong lịch sử tổ chức này. Cena cũng rất tích cực vận động trong một chiến dịch mới đây hỗ trợ các nạn nhân của vụ xả súng nhắm vào người da đen ở Charleston, Mỹ.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm