Khi Nadal, Djokovic làm đẹp ở US Open

06/09/2016 06:34 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Không chỉ có bóng đá, xu hướng "làm đẹp" khi ra sân của các VĐV đã lan truyền tới sân quần vợt. Tại US Open 2016, lịch trình mỗi ngày của các tay vợt hàng đầu thế giới không còn gói gọn trong việc tập luyện và thi đấu.

Một trong những tiện nghi mà Hiệp hội quần vợt Mỹ (USTA) cung cấp cho các tay vợt tham dự giải là salon miễn phí tại Trung tâm quần vợt quốc gia Billie Jean King. Tại đây, các nhà tạo mẫu tóc đẳng cấp thế giới sẽ túc trực để phục vụ các tay vợt. Ngoài ra, còn có các dịch vụ như cắt sửa móng tay, móng chân và chăm sóc da mặt.

Xu thế thay đổi

Salon này đã tồn tại 10 năm qua, như một phần nỗ lực của USTA để nuông chiều các tay vợt trước khi họ rời New York. Khách hàng thân thuộc của salon những năm trước đây chủ yếu là các tay vợt nữ. Bởi giới nữ vốn quan tâm tới việc làm đẹp hơn phái nam. Tuy nhiên, đang có sự dịch chuyển trong xu thế thời gian gần đây.

Theo chủ salon Julien Farel, ngày càng có nhiều tay vợt nam đến đây để chỉnh sửa dung mạo trước khi xuất hiện ở một trận đấu quan trọng. "Đó là một bước biến chuyển lớn với các tay vợt nam. Thật ngạc nhiên. Chúng tôi đã giành được sự tin tưởng ở họ. Nam giới đang chăm sóc cho hình ảnh của họ nhiều hơn và nó tập trung ở mái tóc", ông Farel cho biết.

Trước US Open 2016, Rafael Nadal đã tới salon để nhờ các nhà tạo mẫu giúp cho mái tóc của anh được gọn gàng hơn. Novak Djokovic, Kei Nishikori và Andy Murray cũng tới đây mỗi khi có nhu cầu. Tại salon đặc biệt này, các hạt giống hàng đầu của giải sẽ được ưu tiên phục vụ trước.

"Khi bạn xa nhà trong 6-7 tuần, bạn không muốn mình trông giống như một kẻ vô gia cư", tay vợt người Mỹ Steve Johnson giải thích lý do tìm đến salon. Bởi vậy, các tay vợt từng "thề" trung thành với các nhà tạo mẫu tóc quen thuộc nơi quê nhà như John McEnroe, Milos Raonic hay Juan Martin Del Potro... cũng dần thay đổi quan điểm.

Chăm sóc 24/24

Không chỉ giúp các tay vợt làm hình ảnh trên sân đấu, US Open năm nay còn tung ra các gói dịch vụ hỗ trợ người chơi 24/24. Reserv Concierge là dịch vụ được thiết lập để giúp các tay vợt có thể đặt bàn tại các nhà hàng nổi tiếng vốn rất khó có chỗ ngồi nếu bất chợt ghé thăm. Nếu tay vợt nào có nhu cầu xem các show diễn ở nhà hát Broadway, Reserv Concierge sẽ sẵn lòng giúp đỡ.

Ngoài các dịch vụ, ở US Open năm nay, các tay vợt còn nhận được thẻ dùng bữa trị giá 75 USD/ngày. Mức ưu đãi này tăng tới 50% so với năm ngoái. Thẻ sẽ được sử dụng ở các hệ thống nhà hàng American Express, vô cùng tiện dụng cho các tay vợt.

Stacey Allaster, trưởng ban quần vợt chuyên nghiệp của USTA cho biết trong tương lai, tổ chức này dự tính sẽ xây dựng hệ thống spa phục vụ các giải đấu. Ở đó, ngoài việc cắt tóc, chăm sóc móng, các tay vợt còn được chăm sóc da, massage và thậm chí cả các dịch vụ chuyên sâu hơn như xóa nám, đẩy lùi vết nhăn, triệt lông hay trị mụn...

"Bất cứ tay vợt nào cũng là khách VIP, được phục vụ tận tình theo nhu cầu của họ", bà Allaster cho biết.

Đây là biến chuyển đầy bất ngờ của USTA. Tất nhiên, nó được các tay vợt hoàn toàn ủng hộ.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm