Hậu sinh nhật tuổi 60, Diego Maradona nhập viện khẩn cấp

03/11/2020 15:52 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Huyền thoại Diego Maradona nhập viện khẩn cấp vài ngày sau sinh nhật mừng tuổi 60, dấy lên lo ngại cho người hâm mộ.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Leicester vượt Tottenham lên nhì bảng, bám sát Liverpool

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Leicester vượt Tottenham lên nhì bảng, bám sát Liverpool

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Bảng xếp hạng bóng đá Anh. BXH Premier League. Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh. Kết quả bóng đá Anh vòng 7.  Kết quả bóng đá Anh vòng 7. Kết quả Leeds vs Leicester, Fulham vs West Brom

Theo TNT Sports, Maradona nhập viện vào rạng sáng ngày 2/11 do gặp vấn đề về sức khỏe. Đã dấy lên những đồn thổi về việc Maradona nhập viện do liên quan tới Covid-19. Tuy nhiên, bác sĩ riêng của ông đã lên tiếng bác bỏ.

“Diego không ổn về mặt tâm lý và điều đó ảnh hưởng tới thể trạng của ông ấy”, bác sĩ Leopoldo Luque cho biết. “Ông ấy không được ổn như tôi mong muốn và cũng không ổn như ông ấy có thể. Ông ấy cần sự giúp đỡ và đây là lúc để giúp ông ấy. Diego là một người đôi khi rất ổn nhưng đôi khi lại không. Ông ấy có thể tốt hơn tình trạng hiện tại 10.000 lần. Đưa Diego tới bệnh viện sẽ giúp ích hơn cho ông ấy. Các bạn biết đấy, rất khó để trở thành Maradona”.

Chú thích ảnh
Maradona nhập viện hôm 2/11

  

Ông Luque không cung cấp chi tiết về bệnh tình của Maradona nhưng khẳng định nó không liên quan tới Covid-19. Hiện, Maradona đang được điều trị tại một phòng khám Ipensa ở La Plata, phía nam Buenos Aires, nơi ông đang làm HLV của CLB Gimnasia. Dự kiến, Maradona sẽ cần điều trị trong khoảng ít nhất 3 ngày mới được xuất viện.

Maradona có tiền sử lạm dụng ma túy và rượu. Những năm gần đây, sức khỏe của ông giảm sút nghiêm trọng và thường xuyên phải nằm viện.

Chú thích ảnh
Bác sĩ lên tiếng về tình hình sức khỏe của Maradona

  

Năm 2004, Maradona gặp vấn đề nghiêm trọng về tim và hô hấp do lạm dụng rượu và cocaine. Ông trải qua quá trình cai nghiện ở Cuba và Argentina trước khi phẫu thuật cắt dạ dày vào năm 2005. Năm 2007, ông tự mình đến một phòng khám ở Buenos Aires trong nỗ lực vượt qua vấn đề lạm dụng rượu. Tháng 1/2019, Maradona nhập viện với tình trạng xuất huyết dạ dày. Ông cũng bị ốm tại World Cup 2018 ở Nga, ngất xỉu trên khán đài khi đang theo dõi trận tuyển Argentina gặp Nigeria.

Hôm 30/10, Maradona mừng sinh nhật tuổi 60. Vài ngày trước đó, ông đuổi hết người thân ra khỏi nhà khi con gái phàn nàn ông uống rượu quá nhiều. Maradona uống rượu trở lại trong thời gian phải cách ly Covid-19 do tiếp xúc với huấn luyện viên của đội bóng nơi có cầu thủ dương tính với virus.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm