Hai tài xế đều ngủ gật, xe bus gặp nạn cướp sinh mạng của tiền đạo CH Czech

30/04/2019 06:30 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Tuyển thủ CH Czech – Josef Sural đã qua đời sau khi chiêc xe bus chở anh cùng các đồng đội tại CLB Alanyaspor gặp tai nạn trên đường trở về từ một trận đấu sân khách.

Wayne Rooney làm điều quái dị sau đêm mặn nồng với gái gọi

Wayne Rooney làm điều quái dị sau đêm mặn nồng với gái gọi

Sóng gió sắp ập tới gia đình Wayne Rooney liên quan tới bê bối của cựu sao MU với gái gọi.

Alanyaspor có chuyến làm khách tới sân nhà Kayserispor hôm Chủ nhật. Sau trận hòa 1-1, Sural cùng 6 đồng đội khác, bao gồm 2 cầu thủ từng chơi bóng ở Ngoại hạng Anh là Steven Caulker và Papiss Cisse, thuê một chiếc mini bus để trở về nhà. Các cầu thủ còn lại và nhân viên của CLB đã trở về bằng xe bus của đội hoặc tự đi riêng. Quãng đường di chuyển từ sân khách về tới đại bản doanh của Alanyaspor dài khoảng 600 km.

Khi xe bus chở Sural và các đồng đội còn cách thị trấn ven biển Alanya khoảng 5km, nó gặp nạn. Sural và 4 đồng đội Djalma Campos, Baiano, Welinton và Isaac Sackey bị thương. Trang Twitter của CLB Alanyaspor cho biết Sural đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện, ở tuổi 28.

 

Chú thích ảnh
Chiếc xe chở Sural và các đồng đội

  

Chủ tịch CLB Alanyaspor, Hasan Cavusoglu, cho biết chiếc xe bus có 2 tài xế nhưng cả 2 đều ngủ gật khi ngồi sau vô lăng. “Theo thông tin tôi nhận được từ cảnh sát trưởng địa phương, cả 2 lái xe đều ngủ gật. Vụ tai nạn là hậu quả của việc cả 2 đều ngủ gật”, hãng tin Anadolu của n Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời ông Cavusoglu.

Theo Anadolu, các tài xế đã bị giam giữ để tiến hành một cuộc điều tra.

Sural bắt đầu sự nghiệp tại CLB Zbrojovka Brno. Anh có 37 lần ra sân cho Zbrojovka Brno trước khi chuyển tới Slovan Liberec vào năm 2011. Năm 2016, Sural đầu quân cho CLB Sparta Prague, gắn bó trong 3 mùa giải, giữ băng đội trưởng. Tiền đạo 28 tuổi mới chuyển tới Thổ Nhĩ Kỳ chơi bóng hồi tháng 1/2019. Anh có 2 con nhỏ.

 

Chú thích ảnh
Sural (giữa) mới gia nhập CLB Alanyaspor hồi tháng 1/2019

  

Trong sự nghiệp của mình, Sural đã có 20 lần khoác áo ĐT CH Czech, ghi bàn thắng duy nhất trong trận thắng 3-2 trước Hà Lan vào tháng 10/2015.

Trước sự ra đi đột ngột của Sural, nhiều đồng đội, đồng nghiệp đã bày tỏ sự tiếc thương. Trên trang cá nhân, đồng đội cũ của Sural trong tuyển CH Czech, Petr Cech viết: “Tin buồn sáng nay. Xin chia buồn với gia đình và những người thân yêu của Sural. Hãy yên nghỉ!”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm