Guardiola nổi cáu vì bị hỏi về vi phạm Luật công bằng tài chính, án cấm dự C1

19/05/2019 08:20 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Pep Guadiola nổi cáu khi phóng viên đề cập đến chuyện Man City đang bị FIFA điều tra vì bị cho là vi phạm luật công bằng tài chính (FFP) ngay sau khi City hủy diệt Watford ở chung kết cúp FA để hoàn tất cú ăn 3 mùa này.

Guardiola dạy người hùng Sterling 'tranh bóng, chuyền bóng' ngay khi vừa vô địch FA Cup

Guardiola dạy người hùng Sterling 'tranh bóng, chuyền bóng' ngay khi vừa vô địch FA Cup

Raheem Sterling đã lập hat-trick giúp Man City đè bẹp Watford 6-0 để giành cúp FA, hoàn tất cú ăn ba quốc nội. Nhưng ngay sau trận đấu, khi đang ăn mừng chiến thắng, anh vẫn bị HLV Pep Guardiola giáo huấn rất kỹ càng.

VIDEO: Bàn thắng và highlights Man City 6-0 Watford, Chung kết Cúp FA 2019.

 

Đây là chức vô địch cúp FA thứ 6 trong lịch sử City và là chiếc cúp FA đầu tiên của họ từ 2011. Chiến thắng 6-0 của City cũng là chiến thắng có cách biệt lớn nhất trong lịch sử cúp FA 116 năm qua. Hat-trick của Sterling cùng các bàn thắng của De Bruyne, David Silva và cú đúp của Gabriel Jesus giúp City làm nên chiến thắng tưng bừng.

Nhưng trong cuộc họp báo sau trận đấu, khi phóng viên hỏi về vụ Luật công bằng tài chính và nguy cơ Man City bị UEFA cấm thi đấu tại C1 mùa tới, Guadiola thấy khó chịu và gần như nổi cáu.

“Cho tới khi họ chưa chứng minh được là City sai phạm thì chúng tôi vô tội. Chủ tịch và CEO của Man City đã nói với tôi về lí do chúng tôi bị điều tra và tôi tin họ. Họ khẳng định chúng tôi không sai phạm. Chúng tôi tuân thủ FFP (Luật công bằng tài chính). Nếu các đối thủ nghĩ chúng tôi chiến thắng chỉ vì vung tiền mua sắm thì đó là chuyện của họ”.

Man City, Man City vs Watford, Chung kết FA Cup, kết quả FA Cup, video bàn thắng Man City 6-0 Watford, FA Cup, Guardiola, Man City bị cấm dự C1, luật công bằng tài chính
Guardiola nổi cáu vì bị hỏi về FFP và chuyện tiền nong cá nhân

Khi phóng viên hỏi Guardiola có phải ông đã hưởng lợi về tài chính từ các ông chủ của Man City ngoài khoản tiền lương 15 triệu bảng/năm hay không thì Pep nổi cáu: “Anh có biết mình đang hỏi gì không đấy? Sao lúc chúng tôi ăn mừng chức vô địch cúp FA anh lại hỏi tôi có nhận tiền không? Tôi không nghĩ mình cần trả lời câu hỏi kiểu này vào ngày City giành cú ăn 3. Anh cho rằng tôi nhận tiền à?”.

Với cú ăn 3 quốc nội này (vô địch Premier League, FA Cup, League Cup), Man City đóng lại mùa giải đại thành công. Đội bóng Anh tiến gần nhất tới cú ăn 3 quốc nội trước đó MU của Sir Alex năm 1994 khi họ vô địch giải Ngoại hạng và cúp FA nhưng thất bại ở chung kết League Cup.

Mùa giải vừa qua, Man City chỉ thất bại ở Champions League khi bị Tottenham loại ở Tứ kết.

HT

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm