Gala Quả bóng Vàng 2019: Sau 10 năm, Drogba “trả nợ” cho Mbappe

04/12/2019 07:56 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Trên mạng xã hội Twitter, bức ảnh selfie của Didier Drogba và Kylian Mbappe đã thu hút hơn 1 triệu lượt xem chỉ sau ít giờ đăng tải. Sức hút của bức ảnh này không kém cạnh hình ảnh Lionel Messi bước lên sân khấu của nhà hát Châtelet (Paris) nâng cao danh hiệu Quả bóng Vàng thứ 6 anh giành được trong sự nghiệp.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 4/12. Trực tiếp U22 Campuchia vs U22 Malaysia. VTV6, VTV2 trực tiếp

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 4/12. Trực tiếp U22 Campuchia vs U22 Malaysia. VTV6, VTV2 trực tiếp

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 2019: Trực tiếp U22 Campuchia vs U22 Malaysia, U22 Timor Leste vs U22 Philippines. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 15: trực tiếp MU vs Tottenham. Lịch thi đấu bóng đá Pháp vòng 16. Lịch thi đấu cúp quốc gia Bỉ vòng 1/8. Lịch bóng đá ngày 4/12, rạng sáng 5/12. 

Đằng sau bức ảnh selfie đó là một câu chuyện thú vị.

“Món nợ” 10 năm

Tháng 9/2019, tờ L’Equipe đưa tin đã chọn Didier Drogba thay cựu danh thủ David Ginola làm người dẫn chương trình trao giải Quả bóng Vàng 2019. Drogba - một MC tay ngang được chọn dẫn một chương trình lớn, phát sóng tới 120 quốc gia với khoảng 180 triệu người xem. Đã có không ít nghi ngại về khả năng dẫn dắt sự kiện lớn của cựu sao Chelsea. Nhưng rồi, bằng sự thông minh và khiếu hài hước vốn có, Drogba đã tạo nên được khoảnh khắc đáng nhớ trong lịch sử gala Quả bóng Vàng.

Khoảng gần 20h (giờ GMT), khi toàn bộ ghế ngồi bên trong nhà hát nhà hát Châtelet đã kín chỗ, Drogba cùng bạn dẫn Sandy Heribert bước lên sân khấu. Huyền thoại Chelsea bắt đầu buổi lễ bằng việc kể một câu chuyện cũ. “10 năm trước, sau một trận đấu, một cậu bé đến gần tôi và xin được chụp chung một bức ảnh. Ngày đó, tôi đã từ chối vì bức xúc về kết quả (và với trọng tài)”, Drogba dừng lại vài giây.

Tình huống Drogba đề cập tới là ở trận giữa Chelsea và Barcelona thuộc bán kết Champions League tại Stamford Bridge vào ngày 6/5/2009. Ở trận lượt đi, hai đội hòa với tỷ số 0-0. Trận lượt về, Chelsea thua Barca bởi pha làm bàn phút bù giờ của Andres Iniesta. Tiền đạo người Bờ Biển Ngà và các đồng đội lúc đó rất bức xúc về cách điều khiển trận đấu của trọng tài Tom Henning Ovrebo hôm đó. Chelsea cho rằng ông Ovrebo đã từ chối 2 tình huống mà họ xứng đáng được hưởng penalty. Một trận đấu mà mười năm sau, hiển nhiên là Didier Drogba vẫn chưa thể quên.

Chú thích ảnh
Bức ảnh selfie của Drogba và Mbappe là một trong những khoảnh khắc ấn tượng của gala Quả bóng Vàng 2019

Khán phòng tĩnh lặng lắng nghe câu chuyện Drogba kể. Tên của cậu bé đã bị Drogba từ chối chụp ảnh được tiết lộ. “Về sau tôi mới biết cậu bé đó là Kylian Mbappe”. Thời điểm đó, Mbappe mới 11 tuổi, đang thử việc với đội trẻ Chelsea. “Khi đó tôi còn bé, chừng 10 hay 11 tuổi. Tôi đến Chelsea và ở đó chưa đầy một tuần. Tôi đã tập luyện và có một trận giao hữu với Charlton Athletic. Chúng tôi thắng 6-0, hay 7-0, nhưng tôi không ghi bàn nào. Đó là trải nghiệm thi đấu nước ngoài đầu tiên của tôi và là cơ hội để tôi tham gia một trận bóng đá Anh”, Mbappe kể với Four Four Two. Cho đến bây giờ, ngôi sao của PSG vẫn giữ chiếc áo đấu Chelsea có in tên anh và số 10 phía sau.

Bức hình selfie nổi tiếng

Trên sân khấu gala Quả bóng Vàng 2019, Mbappe nở nụ cười rạng rỡ trong tràng pháo tay rền vang từ khán phòng. Sao trẻ người Pháp có mặt tại gala trao giải với tư cách là 1 trong 30 ứng viên cho danh hiệu. Nhân cơ hội này, Drogba muốn trả Mbappe “món nợ 10 năm”.

Lấy điện thoại, Drogba rủ bạn dẫn Sandy Heribert cùng selfie với Mbappe. Trước khi chụp, Drogba quay xuống dưới và đề nghị tất cả những ai có mặt trong khán phòng cùng đứng lên để góp mặt trong khuôn hình. Ở hàng đầu tiên có Virgil van Dijk, đứng giữa Lionel Messi và Antoine Griezmann. Khoảnh khắc này trở thành một trong những điều ấn tượng nhất tại gala trao giải Quả bóng Vàng 2019. Nó gợi lại bức hình selfie nổi tiếng mà MC Ellen DeGeneres thực hiện tại lễ trao giải Oscar 2014.

Trên trang Twitter của giải thưởng Ballon d’Or đã đăng tải bức hình selfie này với chú thích: “Một bức hình đáng để nhớ”. Sau ít giờ đăng tải, bức ảnh đã thu hút hơn 1 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận.

Nữ MC selfie cùng Drogba và Mbappe là ai?

Với vai trò MC của lễ trao giải Quả bóng Vàng 2019, Sandy Heribert đã có cơ hội xuất hiện trong bức ảnh “lịch sử” cùng Drogba và Mbappe. Sandy Heribert, 36 tuổi, là nhà báo, người dẫn chương trình truyền hình, bình luận viên thể thao hoặc giải trí. Năm 2015, sau 7 năm gắn bó với Eurosport, Sandy Heribert chuyển sang làm MC tự do, hợp tác với nhiều kênh truyền hình và các liên đoàn thể thao. Nói về việc đứng chung sân khấu với Drogba, Sandy Heribert chia sẻ: “Chúng tôi chỉ gặp nhau vào tháng 9 khi bắt đầu đọc kịch bản. Dần dần, qua những buổi ráp sân khấu, chúng tôi trở nên thân thiết hơn và thoải mái hơn trong trò chuyện. Tôi nghĩ, đó là yếu tố quan trọng để có thể tạo nên sự kết hợp trơn tru trên sân khấu. Mục tiêu của chúng tôi là để khán giả có thể tận hưởng một đêm gala tuyệt vời”.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm