FIFA điều tra vụ quan chức LĐBĐ Italy phân biệt chủng tộc

29/07/2014 15:55 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã chính thức mở cuộc điều tra liên quan tới nghi án phân biệt chủng tộc liên quan tới ứng viên Chủ tịch LĐBĐ Italy.

“Truyền thông đã đưa tin về những bình luận chứa đựng lời lẽ kỳ thị chủng tộc bởi một ứng viên của chức Chủ tịch LĐBĐ Italy khiến Lực lượng đặc biệt chống phân biệt chủng tộc của FIFA không thể ngồi yên. FIFA đã gửi thư tới LĐBĐ Italy yêu cầu họ có những bước thích hợp để phục vụ cho tiến trình điều tra và quyết định về vấn đề này trước khi gửi báo cáo cuối cùng lên FIFA”- thông báo của cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới cho biết.

Tâm điểm của cuộc điều tra là Phó Chủ tịch FICG Carlo Tavecchio, người đã có phát biểu mang tính phân biệt chủng tộc khi đề cập tới những cầu thủ nước ngoài đang chơi bóng tại Italy trong cuộc họp hồi cuối tuần qua.

Ông Carlo Tavecchio cho rằng Italy nên làm theo biện pháp của nước Anh, đặt ra những quy định chặt chẽ đối với các cầu thủ không thuộc liên minh châu Âu (EU). “Tại Anh, người ta tiến hành phân loại các cầu thủ mới đến, nếu đó là các cầu thủ chuyên nghiệp, họ được phép chơi bóng. Ở đây chúng ta có ‘Opti Poba’, người trước đó ăn chuối và bất thình lình trở thành cầu thủ trong đội Lazio. Đó là chuyện đang xảy ra ở Italy, Còn tại Anh, anh ta cần phải thể hiện những gì đã ghi trong hồ sơ và đẳng cấp của mình”.


Ông Carlo Tavecchio gặp rắc rối vì phát biểu về cầu thủ nước ngoài chơi bóng tại Italy

Tavecchio sau đó đã đưa ra lời xin lỗi nhưng thừa nhận rằng ông không nhớ những gì mình đã phát biểu và có nói đến từ “chuối” hay không. “Nếu ai đó suy diễn phát biểu của tôi và cảm thấy đó là lời xúc phạm, tôi sẵn sàng xin lỗi. Nhưng nếu tố cáo tôi là phân biệt chủng tộc thì hoàn toàn không phải vì cả cuộc đời tôi làm những điều trái ngược tố cáo đó”.

Tavecchio hiện đang là Trưởng ban tổ chức các giải đấu nghiệp dư của FICG. Trước bê bối liên quan tới phân biệt chủng tộc này, ông được cho là người có khả năng cao nhất đánh bại  cựu tiền vệ AC Milan Demetrio Albertini, trong cuộc đua giành chức Chủ tịch FICG tại cuộc bỏ phiếu vào ngày 11/8 tới. Cả 2 hiện đều là Phó Chủ tịch của FICG.

Đây không phải là lần đầu tiên bóng đá Italy vướng vào rắc rối kỳ thị chủng tộc. Hồi tháng 5, CLB Atalanta đã bị FIFA phạt sau khi CĐV của họ ném chuối vào hậu vệ Kevin Constant của AC Milan. Sau World Cup, tiền đạo Mario Balotelli của AC Milan cho biết chính những lời lẽ kỳ thị chủng tộc trên khán đài World Cup đã ảnh hưởng phần nào tới sự tập trung thi đấu của anh trên sân cỏ.

Phản hồi thông báo của FIFA, LĐBĐ Italy (FICG) ra thông báo khẳng định rằng “cuộc chiến kỳ thị chủng tộc là ưu tiên hàng đầu của FIFA” nên sẽ nỗ lực để làm rõ vấn đề này.

K.Đ
Theo AFP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm