Diego Simeone & trăn trở của một người cha

30/09/2018 07:46 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Một buổi chiều năm 2011, Diego Simeone nhận được cuộc gọi đặc biệt. Số máy gọi đến từ Tây Ban Nha, của ban lãnh đạo CLB Atletico Madrid. Simeone lúc đó đang ở nhà riêng của gia đình ở Buenos Aires, đứng bên cạnh ông là cậu con trai thứ 3 Giuliano.

Lemar là Diego Ribas mới của Simeone?

Lemar là Diego Ribas mới của Simeone?

Trong 4 năm qua, Diego Simeone tìm kiếm một tiền vệ toàn diện để thay thế Diego Ribas nhưng không thành, và Thomas Lemar đang mang đến hy vọng mới.

“Con trai, bố nói cho con biết Atletico Madrid đã gọi cho bố”, Simeone nói với con khi gác máy. “Họ muốn bố làm HLV”. “Thật ư? Bố sẽ đối đầu Lionel Messi và Cristiano Ronaldo?”, Giuliano hưởng ứng với tâm trạng đầy háo hức. “Đúng vậy, con trai, nhưng bố phải tới Tây Ban Nha”, Simeone đáp lại. Giọng vị HLV đầy rắn rỏi bỗng nhiên chùng xuống.

Quyết định chia ly

Thời điểm đó, Simeone đang dẫn dắt Racing Club, ở năm thứ 5 kể từ khi bước chân theo nghiệp HLV. 5 năm tích luỹ cho Simeone kinh nghiệm và cả những thành công nhất định. Nhưng đổi lại, ông luôn phải sống xa nhà, để mặc 3 cậu con trai cho người vợ Carolina Baldini chăm sóc.

“Bản thân tôi thấy có lỗi. Đôi khi tôi nhớ nhà và muốn về nhưng công việc của một HLV không ban tặng cho tôi nhiều thời gian đến vậy. Cha tôi thậm chí còn xúi tôi bỏ nghề”, Simeone thừa nhận.

Carolina vốn là siêu mẫu có tiếng Argentina. Lấy Simeone, cô đành chấp nhận lui về hậu trường để chăm sóc các con. Sự xa cách và thiếu quan tâm của Simeone trở thành mầm mống cho những mâu thuẫn nảy sinh. “Simeone ư? Tôi và các con dường như là người ngoài đối với anh ấy”. Tâm sự của Carolina trong một cuộc phỏng vấn đã vén màn cho sóng gió trong gia đình vị HLV nổi tiếng. Điều gì đến ắt cũng đến. Năm 2008, Carolina không còn cam tâm với vai trò nội trợ, cô trở lại sân khấu, tham gia chương trình Dancing With The Stars. Cuối năm đó, Carolina và Simeone đệ đơn ly hôn.

Simeone im lặng rất lâu sau cuộc nói chuyện với lãnh đạo Atletico Madrid. Ông biết cái gật đầu lúc đó sẽ thay đổi cuộc đời mình mãi mãi. Giuliano dù mới 9 tuổi nhưng rất hiểu chuyện. “Nếu bố chiến thắng Messi và Ronaldo, bố sẽ không trở về, phải không?”, thằng bé hỏi. Simeone không biết nói gì vào khoảnh khắc đó. “Câu hỏi của thằng nhỏ như đâm thẳng vào trái tim tôi”.

Nhưng Liga có Barca, Real, Ronaldo, Messi... Sức hấp dẫn từ những cái tên đó khiến Simeone khó có thể chối từ. Ông quyết định một mình lên đường. Đem theo 3 đứa trẻ là cả vấn đề đối với công việc của một HLV nay đây mai đó. Ba con của Simeone vì thế ở lại Argentina với mẹ. Cả 3 đều theo nghiệp cầu thủ bóng đá, bắt đầu với màu áo của CLB River Plate.

“Các con ăn cơm chưa?”- “Dạ, rồi ạ”. “Ở nhà ổn chứ?”- “Vâng ạ”. Ba đứa con trai của Simeone đồng thanh nói khi chúng có cơ hội gặp cha qua sự sắp xếp của một đài phát thanh Tây Ban Nha. Họ tổ chức buổi phỏng vấn Simeone và về tận quê nhà Argentina để đón 3 thằng bé.

Kể từ ngày đến rời Argentina đến Tây Ban Nha, đó là lần đầu tiên HLV Atletico Madrid gặp các con sau gần 1 năm xa cách. Carolina thi thoảng có bóng gió trách móc Simeone. Nhưng chẳng cần vợ cũ oán thán, Simeone cũng tự trách chính mình. “Tôi luôn cảm thấy có lỗi vì không dành nhiều thời gian bên bọn trẻ. Làm sao được khi tôi dành 20 giờ đồng hồ mỗi ngày cho bóng đá. Tôi là một người cha tồi”, Simeone thổ lộ.

Simeone đã thay đổi

Năm 2014, Simeone gặp gỡ và bén duyên với Carla Pereyra, mỹ nhân kém ông 17 tuổi. Cả hai chứng minh họ thực sự nghiêm túc trong mối quan hệ bằng sự ra đời của con gái Francesca vào năm 2016 và hiện sắp chào đón đứa con thứ 2.

Có những giả định rằng hạnh phúc trong cuộc sống mới sẽ càng dễ khiến Simeone xa rời các con của vợ cũ. Không hề! Sự thật là Simeone đã thay đổi rất nhiều từ khi gắn bó với Carla. Người thân kể rằng ông bớt độc đoán hơn, quan tâm tới gia đình và các con nhiều hơn.

Tháng 8/2018, Giovanni Simeone ghi bàn cho Fiorentina tại Serie A. Trong tiếng tung hô của hàng vạn CĐV áo tím, Giovanni mắt nhìn về khán đài, giơ hai cánh tay lên cao. Trên đó, ông bố nổi tiếng đang dùng hành động tương tự, chúc mừng cậu con trai cả. Simeone đã thu xếp thời gian lặn lội sang Italy để động viên Giovanni thi đấu. Đi cùng với ông là Carla và cô bé Francesca. Kết thúc trận đấu, họ cùng du ngoạn các thắng cảnh ở Italy. Simeone đã đăng tải rất nhiều ảnh chụp cùng Giovanni lên trang cá nhân.

Với cậu con trai thứ 3, Giuliano, Simeone thường xuyên đưa sang Madrid. Nếu tinh ý, CĐV Atletico Madrid sẽ thấy Giuliano sắm vai cậu bé nhặt bóng trong một số trận cầu.

Sự quan tâm Simeone dành cho các con khiến vợ cũ Carolina dần thay đổi định kiến. Gần đây, mỗi khi Atletico Madrid giành chiến thắng, Carolina đều lên Twitter gửi lời chúc tới chồng cũ.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm