“Đại gia” ngầm Gary Neville

30/03/2021 07:21 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Hàng tuần, Gary Neville xuất hiện trên đài Sky Sports với tư cách bình luận viên bóng đá. Đó là công việc quen thuộc của Neville sau khi giải nghệ, nhưng không phải là nguồn chính để tạo ra tài sản cho cựu danh thủ MU.

Với Southgate, mọi cơ hội lên tuyển Anh đều rộng mở

Với Southgate, mọi cơ hội lên tuyển Anh đều rộng mở

Gareth Southgate có quyền tự hào về chất lượng đội ngũ tuyển Anh hiện thời. Ở chiều ngược lại, cơ hội lên tuyển Anh luôn mở rộng với mọi cầu thủ dưới triều đại HLV 50 tuổi này.

Tháng 2/2011, Gary Neville quyết định chia tay sân cỏ sau hơn 20 năm thi đấu cho MU và đội tuyển quốc gia, giành vô số những danh hiệu như 2 chức vô địch Champions League, 8 danh hiệu vô địch Anh, 3 FA Cup, 2 League Cup và 1 FIFA Club World Cup.

Bất ngờ từ Companies House

Rời sân đấu, nối gót một số đồng nghiệp, Neville cắp sách đi học lấy bằng huấn luyện viên. Một năm sau, Neville được bổ nhiệm làm trợ lý HLV đội tuyển Anh, công việc mang tính chất trau dồi kinh nghiệm. Tháng 2/2015, Neville được bổ nhiệm làm HLV trưởng tại Valencia, nhưng thất bại thảm hại. Chưa đầy 4 tháng sau khi đảm nhiệm ghế nóng ở đội bóng Tây Ban Nha, Neville bị sa thải. Đó cũng là CLB duy nhất mà Neville dẫn dắt cho đến thời điểm này.

Con đường làm huấn luyện viên không như ý, Neville trở lại Anh, nhận lời mời làm bình luận viên của đài truyền hình Sky Sports. Thỏa thuận này được cho có thời hạn 5 năm, với giá trị lên tới 15 triệu bảng. Những tưởng đó là công việc tạo ra thu nhập chính cho Neville, nhưng thực tế không phải vậy.

Thống kê mới đây từ Cơ quan đăng ký kinh doanh Vương quốc Anh (Companies House) cho biết cựu sao MU đã đầu tư vào 66 doanh nghiệp, ở đa dạng các lĩnh vực gồm nhà hàng, rạp phim, bất động sản và các chương trình liên quan đến hệ sinh thái và môi trường sống.

Không phải tất cả, nhưng đa số các dự án Neville đầu tư đều mang lại lợi nhuận. Điều này cho thấy tư duy làm giàu nhạy bén của Neville. Nhờ vậy, tiền rót vào túi Neville ngày một nhiều hơn. Theo thống kê, tài sản của Neville hiện lên tới hơn 70 triệu bảng. Trong giới cựu danh thủ bóng đá cùng thời, ông hiện xếp trong số những người giàu có.

Chú thích ảnh
Gary Neville đầu tư vào 66 dự án kinh doanh

Những dự án “con cưng”

Nổi bật trong số các dự án mà Neville đầu tư có khách sạn bóng đá “Hotel Football” tại Manchester, kết hợp cùng đồng đội cũ Ryan Giggs. Cả hai đã mua lại tòa The Grade II-listed Stock Exchange với giá 1,5 triệu bảng Anh rồi chi tiếp 20 triệu bảng Anh nữa để cải tạo nơi đây thành một khách sạn bề thế, có 133 phòng với sân thượng được thiết kế mô phỏng sân bóng để phục vụ tổ chức tiệc cưới. Năm ngoái, Neville và Giggs gây tiếng vang khi quyết định biến khách sạn của mình thành nơi chống Covid-19, hỗ trợ cơ quan y tế Anh.

Theo tờ The Sun (Anh), cổ phần của Neville tại dự án khách sạn này trị giá 20 triệu bảng. Ngoài “Hotel Football”, Neville còn thành lập một doanh nghiệp để kinh doanh các dự án bất động sản nhỏ lẻ khác. Công ty này làm ăn khấm khá, tài sản ước tính vào khoảng 10,5 triệu bảng. Neville còn hùn vốn với tập đoàn xây dựng Laing O’Rourke trong một dự án bất động sản trị giá 200 triệu bảng.

Hơn 40 triệu bảng là số tiền những công ty kinh doanh ở những lĩnh vực khác đem về cho Neville. Companies House không tiết lộ chi tiết các dự án nhưng được biết đến nhiều nhất vẫn là việc Neville đầu tư vào đội bóng Salford City.

Cùng với các thành viên của “Thế hệ vàng 1992” gồm Ryan Giggs, Phil Neville, Paul Scholes và Nicky Butt, Neville bỏ vốn đầu tư vào Salford City từ năm 2014. Vào tháng 1/2019, họ thuyết phục thành công David Beckham mua 10% cổ phần của đội bóng đang đá tại League Two (tương đương giải hạng Tư Anh). Tổng số cổ phần mà nhóm “Thế hệ vàng 1992” của MU đang sở hữu tại Salford City là 60%, trong khi số cổ phần còn lại của đội bóng đang nằm trong tay Peter Lim, cổ đông lớn nhất của đội bóng. Tham vọng của Neville trong tương lai là nâng cấp sức chứa sân nhà của Salford City lên thành 25.000 chỗ và giúp CLB lên chơi tại giải chuyên nghiệp.

Tư duy đầu tư giúp Neville không giới hạn lĩnh vực của mình. Năm 2017, Neville và Giggs mở chuỗi nhà hàng mang tên “Café Football”, với 3 chi nhánh tại Singapore, London và Manchester. Điểm đặc biệt tại “Café Football” là các món ăn trên menu được đặt tên theo những người nổi tiếng trong thế giới bóng đá.

Năm 2019, Neville khiến nhiều người thán phục hơn nữa khi rục rịch khánh thành trường đại học mang tên University Academy 92 (UA92), lấy cảm hứng từ thế hệ thành công của Quỷ đỏ. “Dù trong hoàn cảnh hay thời gian nào đi chăng nữa, giáo dục luôn nắm giữ vai trò quan trọng. Đó là lý do thôi thúc tôi xây dựng ngôi trường đại học với môi trường hoàn hảo để phát triển kỹ năng đầy đủ cho mọi sinh viên”, Neville phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với nhật báo Daily Mail.

Với sự liên kết đào tạo từ Đại học Lancaster, các sinh viên theo học tại UA92 có thể lựa chọn theo học những chuyên ngành như Kế toán, Quản trị kinh doanh, Thể thao, Truyền thông, Khách sạn… Đầu năm nay, UA92 đã được cấp phép đi vào hoạt động.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm