ĐẶC BIỆT: Dimitri Payet cấm tiệt con cái nhắc đến Ronaldo

17/12/2016 16:23 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) – Nỗi buồn kể từ trận chung kết EURO 2016 giữa Pháp và Bồ Đào Nha vẫn luôn canh cánh trong lòng của tiền vệ Dimiti Payet. Đến độ, anh không bao giờ cho phép các con mình nhắc đến nó, đặc biệt là về Cristiano Ronaldo.

Dimitri Payet đã có một năm đáng nhớ. Tại EURO, anh là một trong những nhân tố đã giúp tuyển Pháp lọt tới trận chung kết, đặc biệt là bàn thắng vàng tại trận khai mạc với Romania, giúp The Blues có được chiến thắng nghẹt thở.

Mới đây, trong một cuộc trò chuyện với tờ Sport24, Payet đã trải lòng về những kỷ niệm khó quên ấy. Anh cho biết: “Tôi có con, vì vậy tôi hiểu được ấn tượng của một cầu thủ bóng đá trong mắt chúng. Tôi biết, các con tôi thích Ronaldo, thích Messi, qua những biểu hiện, hành động của chúng. Chúng ngưỡng mộ và cố gắng bắt chước các cử chỉ, lời nói của những cầu thủ ấy. Tuy nhiên, kể từ EURO 2016, chúng sẽ không được phép nhắc đến cái tên Ronaldo”.


Pha tắc bóng của Payet với Ronaldo tại chung kết EURO 2016

Tại trận chung kết với Bồ Đào Nha, Payet lại để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp trong lòng người hâm mộ của Cristiano Ronaldo, khi thực hiện một pha vào bóng dữ dội, khiến cho tiền đạo mang áo số 7 phải rời sân chỉ sau 24 phút thi đấu. Sau pha phạm lỗi, Payet đã giải thích rằng anh không cố ý tắc bóng như vậy, nhưng dù sao thì Ronaldo vẫn phải rời sân bằng cáng. Sau trận đấu, mẹ ruột của Ronaldo đã đăng tải một tweet, bóng gió về pha phạm lỗi của Payet với con trai mình.


"Tôi không dám nhìn con trai mình phải chịu cảnh tượng này. Các cầu thủ phải đá vào bóng, chứ không phải là vào chân đối thủ"

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm