Cựu sao Man United cảm thấy giống TỘI PHẠM vì luật nhập cảnh của Donald Trump

18/02/2017 19:44 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) – Dwight Yorke đã bị cấm nhập cảnh vào nước Mỹ chỉ vì hộ chiếu của anh có con dấu tại nước Iran. Điều này khiến cựu sao Man United cảm thấy bản thân như một 'gã tội phạm'.

Hôm 17/2, Đại sứ Dwight Yorke của Man United đang trên đường từ Doha, Qatar bay trở về quê nhà Trinidad & Tobago thì bị chặn lại ở Miami, Mỹ. Cựu danh thủ này không được phép nhập cảnh vào Mỹ chỉ vì trong hộ chiếu của anh có một con dấu tại nước Iran.


Thông tin Yorke bị cấm vào Mỹ được cựu dẫn chương trình Richard Keys chia sẻ trên Twitter

“Tôi gần như không thể tin vào điều vừa xảy ra. Tôi thậm chí còn không thể đếm được số lần mình đã tới Mỹ. Tôi yêu quốc gia này cho tới khi họ khiến tôi cảm thấy mình như một tên tội phạm”, Dwight Yorke chia sẻ.

“Tôi đã mua vé, làm thủ tục nhập cảnh. Khi chuẩn bị lên máy bay thì tôi bị 2 nhân viên an ninh chặn lại. Tôi đã nghĩ “Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?”. Và rồi họ nói với tôi rằng hộ chiếu của tôi có vấn đề. Nếu tôi lên máy bay thì khi tới Mỹ, tôi sẽ bị trục xuất trở về Qatar ngay lập tức. Tôi đã cố gắng giải thích rằng mình thậm chí còn không sinh sống ở Qatar. Tôi chỉ muốn trở về nhà ở Caribbean", cựu sao Man United bức xúc cho biết.

"Tên của tôi đã bị đánh dấu cờ đỏ chỉ vì trong hộ chiếu có một con dấu ở Iran. Tôi từng đến đó tham gia một trận bóng giữa các huyền thoại với nhau để khai trương một sân vận động. Tôi thậm chí còn chẳng ở lại qua đêm”, Yorke nói thêm.


Dwight Yorke tham gia rất nhiều trận đấu giao hữu được tổ chức trên khắp thế giới

Sự việc mà Dwight Yorke vừa phải trải qua đến từ nỗ lực hiện thực hóa lời hứa thắt chặt biên giới và ngăn người tị nạn tới Mỹ của tổng thống Donald Trump. Ngày 27/1, ông đã ký sắc lệnh cấm tạm thời người nhập cư từ 7 quốc gia với phần lớn dân số theo đạo Hồi gồm Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen trong 90 ngày (bao gồm cả những người có quốc tịch kép).

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm