Coi Oezil như 'lính đánh thuê' là một sai lầm!

23/04/2020 18:32 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Một cầu thủ bóng đá kiếm được 350 nghìn bảng Anh (hơn 10 tỷ đồng) mỗi tuần từ chối giảm 12,5% lương - đề xuất được đa số đồng đội của anh chấp thuận trong cơn đại dịch đang ảnh hưởng tới toàn cầu. Mọi thứ có đơn thuần như vậy không? Ít nhất là đối với Mesut Oezil.

Bóng đá hôm nay 23/4: Heerenveen không mua hậu vệ trái thay Văn Hậu. MU ép giá Sancho xuống còn 52 triệu bảng

Bóng đá hôm nay 23/4: Heerenveen không mua hậu vệ trái thay Văn Hậu. MU ép giá Sancho xuống còn 52 triệu bảng

Bóng đá hôm nay 23/4: Chia tay Văn Hậu, SC Heerenveen không bổ sung hậu vệ trái. MU có thể ép giá Jadon Sancho xuống còn 52 triệu bảng. Tin tức bóng đá hôm nay.

Đi ngược với số đông

“Anh ta thật đáng xấu hổ!”

Đó là những lời người dẫn chương trình Piers Morgan nói vào sáng thứ Ba, chỉ trích Oezil trước hàng triệu khán giả của chương trình truyền hình Good Morning Britain.

Đây không phải lần đầu tiên Oezil trở thành “cậu bé nhận đòn roi” từ truyền thông và dư luận Anh kể từ khi đến Arsenal. Nhưng lần này không phải vì bóng đá. Oezil không bị chê bai vì ngôn ngữ cơ thể trên sân bóng mà đang bị buộc tội là kẻ tham lam, ích kỷ, chỉ biết đến bản thân, không quan tâm tới câu lạc bộ, đội bóng và chính các đồng đội của mình.

Cơn giận dữ của Morgan trút vào Oezil chưa hết. “Tôi dành sự lên án cho những cầu thủ mà tôi nghĩ đáng bị tổng xỉ vả và tại sao họ lại xứng đáng bị như vậy”, Morgan tiếp tục buổi sáng của ông trên truyền hình. “Những người như Mesut Oezil giờ mồm lu loa rằng ‘Xin lỗi, không. Tôi có thể là cầu thủ được trả lương cao nhất ở Arsenal, một trong những cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới, tôi có thể ngồi im vào lúc này chẳng làm gì, nhưng không, tôi sẽ không giảm lương’.”

Morgan không đơn độc trong đợt công kích nhằm vào Oezil, cầu thủ có thu nhập cao nhất tại Arsenal nhưng không đồng ý với việc cắt giảm 12,5% lương trong vòng 12 tháng giống như HLV Mikel Arteta và hầu hết đồng đội đã làm.

Làn sóng chỉ trích Oezil tiếp nối trên truyền hình bởi 2 cựu danh thủ Gary Neville và Jamie Carragher trong chương trình The Football Show. Trong khi đó, Neville cho rằng hành động của Oezil đơn giản là không thể bảo vệ.

Chú thích ảnh
Mesut Oezil là đại sứ của tổ chức từ thiện vì trẻ em “Rays of Sunshine”

Oezil “đứng mũi chịu sào”

Sẽ có nhiều người nghĩ rằng Morgan, Neville và Carragher đã đúng về Oezil. Những chỉ trích đã vẽ ra một Oezil như “lính đánh thuê” điển hình trong bóng đá hiện đại, chỉ quan tâm đến tiền. Nhưng đó không thể là sự thật.

Trong những năm qua, hiếm có cầu thủ nào tại Ngoại hạng Anh hỗ trợ cho các tổ chức từ thiện và những người kém may mắn nhiều như Oezil. Đóng góp của Oezil cho tổ thức từ thiện “Rays of Sunshine” có trụ sở tại Anh, nơi anh làm đại sứ, là vô cùng lớn. Oezil là một cầu thủ giàu có, nhưng anh cho đi rất nhiều tiền mình có được.

Năm 2014, Oezil đã quyên toàn bộ tiền thưởng World Cup của mình - ước tính khoảng 240 nghìn bảng Anh - để giúp 23 trẻ em Brazil được phẫu thuật. Một năm sau, Oezil tài trợ phẫu thuật cho 11 thiếu niên tại Đức. Tại đám cưới của mình với Amine Gulse, Oezil đã đề nghị các quan khách tham dự trong đó có cả Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Recep Tayyip Erdogan, sẽ không tặng quà như truyền thống, mà thay vào đó là quyên góp tiền để họ chuyển tới quỹ từ thiện nhằm giúp đỡ khoảng 1 nghìn trẻ em ở khắp thế giới được phẫu thuật miễn phí hở hàm ếch, các chấn thương tay chân do thiên tai hay chiến tranh… cùng các trường hợp khó khăn khác. Tại khu vực VIP trên khán đài Emirates thường xuyên xuất hiện các vị khách của Oezil. Đa số là những trẻ em có số phận, hoàn cảnh khó khăn…

Tất cả những hoạt động này, và có thể nhiều hơn nữa, đều không được công khai. Chúng cho thấy Oezil là con người như thế nào phía sau sân cỏ. Anh không phải là người mà mọi hành động đều xuất phát từ việc quan tâm số dư tài khoản ngân hàng. Oezil được đánh giá là người có niềm tin mạnh mẽ và khi anh tin vào điều gì đó, anh sẽ không bao giờ thay đổi.

Thực tế, do Arsenal là một trong số ít các CLB tuyên bố rộng rãi thỏa thuận cắt giảm lương của các cầu thủ, nên có hàng trăm cầu thủ Premier League - một số thậm chí nhận lương cao hơn cả Oezil vẫn chưa đồng ý cắt giảm tiền lương của họ. Tại Arsenal, Oezil cũng không phải người duy nhất, nhưng chỉ tiền vệ người Đức là bị bêu tên, “đứng mũi chịu sào” cho những chỉ trích từ dư luận.

Theo ESPN, Oezil thực tế không phản đối mà chỉ là chưa chấp thuận đề xuất bởi anh muốn biết rõ về cách Arsenal sử dụng số tiền cắt giảm cùng vấn đề tài chính tương lai của đội hơn là liên quan tài chính cá nhân. Oezil cảm thấy thiếu thông tin trao đổi từ CLB, cứ như thể lãnh đạo cho rằng tất cả các cầu thủ sẽ tuân thủ mà không cần hỏi. Bởi vậy, họ sử dụng các HLV để đàm phán với cầu thủ thay vì cử đại diện thương thảo một cách chuyên nghiệp.

Trong những ngày tới, liệu Oezil có chấp thuận đề xuất hay không tùy thuộc vào cá nhân tiền vệ người Đức. Những cầu thủ khác chấp thuận không có nghĩa Oezil buộc phải làm theo. Những cầu thủ có những cam kết tài chính khác nhau với CLB và họ có quyền đồng ý hoặc từ chối với những đề xuất.

Nhưng nhìn nhận Oezil như một lính đánh thuê là việc không đúng. Đó không thể là sự thật. Một nguồn tin từ trang Goal.com cho hay Oezil thậm chí còn sẵn sàng giảm lương cao hơn mức 12,5% so với các đồng đội. Nhưng tiền vệ người Đức chỉ hành động một khi có sự tư vấn đầy đủ của luật sư và tin hoàn toàn vào chiến lược sử dụng số tiền thu về của Arsenal.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm