Cổ động viên 'Người nộm': Sáng tạo độc đáo thời Covid-19

25/04/2020 07:05 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Khi lượng người hâm mộ tới sân sụt giảm do sự bùng nổ của đại dịch Covid-19, CLB Dinamo Brest tại Giải vô địch quốc gia Belarus (Vysshaya Liga) đã vô tình tạo ra một xu hướng mới trong bóng đá hiện đại: người hâm mộ ảo.

Bóng đá hôm nay 25/4: Giải Hà Lan chính thức bị hủy. Dấu hiệu cho thấy MU sắp mua được Koulibaly

Bóng đá hôm nay 25/4: Giải Hà Lan chính thức bị hủy. Dấu hiệu cho thấy MU sắp mua được Koulibaly

Giải VĐQG Hà Lan chính thức bị hủy. Dấu hiệu cho thấy MU sắp mua được Koulibaly. Tin tức bóng đá hôm nay 25/4.

Vysshaya Liga là một trong năm giải đấu bóng đá hàng đầu thế giới và là nơi duy nhất ở châu Âu không hoãn các trận đấu trong cuộc khủng hoảng vì đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, trong thời điểm dịch bệnh bùng phát, lượng cổ động viên (CĐV) đến sân đã giảm đi đáng kể. Những khán đài bắt đầu trống vắng. Trận đấu đông nhất cũng chỉ có 2.383 CĐV tới sân.

Cổ động viên ảo

Brest- nhà đương kim vô địch của Vysshaya Liga, quyết tâm không “đầu hàng” hoàn cảnh. Với ý tưởng sân vận động vẫn lấp đầy người hâm mộ trong giai đoạn Covid-19, Brest đã đưa ra lựa chọn “tham dự ảo” cho CĐV của họ. Cụ thể, chỉ với 67 ruble (khoảng 27 USD) mua vé, người hâm mộ sẽ được CLB dán hình ảnh khuôn mặt của họ lên những ma-nơ-canh ngồi trên khán đài như thể đang theo dõi trận đấu.

Nghe có vẻ điên rồ nhưng cách làm này nhanh chóng thu hút sự chú ý và tham gia của đông đảo CĐV Brest. Không chỉ giới hạn cho những CĐV trong nước, Brest còn bán vé ảo cho CĐV của nhiều đội bóng nổi tiếng trên thế giới như MU Real Madrid, AC Milan... và nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt. Những ma-nơ-canh trên khán đài sẽ được mặc trang phục của đội bóng mà người mua vé yêu quý. Sáng kiến độc đáo này đã giúp bầu không khí trên SVĐ trở nên bớt ảm đạm hơn.

“CĐV ảo” dần trở thành một xu thế mới, thu hút sự hưởng ứng của các CLB khác trên thế giới.

Tại Đức, CLB Borussia Moenchengladbach đã lấp đầy sân Borussia-Park với chân dung người hâm mộ của họ. Đội bóng chày Đài Loan Rakuten Monkeys sử dụng robot thay CĐV trên khán đài khi mùa giải tiếp tục trên sân đấu vắng bóng khán giả. Trong thời gian tới, khi những giải bóng đá hàng đầu châu Âu rục rịch trở lại với khuyến nghị chơi trên sân vận động đóng kín, xu hướng “CĐV ảo” được đánh giá sẽ trở nên phổ biến hơn nữa.

Chú thích ảnh
Ma-nơ-canh được dán hình ảnh của người mua vé trên khán đài SVĐ Regional Sport Complex Brestsky

Đội bóng của những ý tưởng đột phá

Tổng giám đốc Brest, ông Vladimir Machulsky, cho biết ý tưởng người hâm mộ ảo xuất phát từ chính nội bộ đội bóng. “Chúng tôi có những người tài năng trong đội đã nêu ra ý tưởng này để người hâm mộ bóng đá có cơ hội được giải trí và thưởng thức trận đấu trong thời gian cách ly. Chúng tôi nghĩ rằng đó là cách tuyệt vời để người hâm mộ cảm thấy mình vẫn là một phần của những trận đấu. Với các cầu thủ, họ sẽ cảm thấy đỡ trống vắng và xa lạ hơn khi thi đấu trên SVĐ như vậy”.

Đánh giá về những người hâm mộ nước ngoài hưởng ứng trào lưu của Brest, ông Vladimir Machulsky nói: “Hàng chục người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới như Nga, Ukraine, Uzbekistan, Mỹ, Vương quốc Anh, Ireland, Trung Quốc, Đức, Bỉ, Áo, Hà Lan, Litva, UAE và Qatar đã tham gia. Chúng tôi vui mừng chào đón họ với tư cách là người hâm mộ ảo và hoan nghênh sự hỗ trợ của họ. Sự quan tâm của họ tới bóng đá Belarus trong thời điểm khó khăn này có ý nghĩa hoàn hảo. Chúng tôi hy vọng sự quan tâm của họ dành cho Brest sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai. Sẽ càng tốt hơn nữa khi thấy họ tại sân vận động của Brest”.

Người hâm mộ ảo đã tham dự các trận đấu của Brest trên sân nhà 2 lần, vào ngày 8 và 12/4. Xu hướng này sẽ được duy trì ở những vòng đấu tới. Theo xác nhận của Brest, toàn bộ số tiền bán vé ảo sẽ được dùng cho mục đích từ thiện để phòng chống dịch Covid-19.

Ẩn mình trong khu vực Tây Nam của Belarus, sát biên giới Ba Lan, sức hút của Brest không được như Minsk hay Barysaw. Do đó, họ luôn nghĩ ra ý tưởng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Và Brest đã làm điều đó rất tốt.

Năm 2018, Brest mời huyền thoại bóng đá Diego Maradona làm Chủ tịch danh dự của đội bóng. CLB gây chú ý khi để “Cậu bé vàng” diễu hành ra mắt người hâm mộ… trên một chiếc xe giống xe tăng.

“Không phải xe tăng đâu, đó là một chiếc Hunta Overcomer có khả năng đi trên mọi địa hình”, ông Vladimir Machulsky kể. “Khi Diego rời vị trí huấn luyện viên trưởng của CLB Al Fujairah, chúng tôi đã đưa ra đề nghị và ông ấy nhận lời làm Chủ tịch danh dự của Brest. Cuộc hội đàm diễn ra tại Emirates, chúng tôi nhanh chóng đi đến một thỏa thuận”.

Giờ đây, Diego Maradona vẫn là đại sứ danh dự của Brest.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm