CĐV gọi Oezil là 'tiền vệ vĩ đại', chỉ trích thậm tệ Liên đoàn bóng đá Đức

23/07/2018 07:24 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) – Tiền vệ Mesut Oezil tuyên bố anh không còn muốn thi đấu cho đội tuyển quốc gia Đức vì cho rằng LĐBĐ nước này đã phân biệt chủng tộc với mình.

Mới đây, Mesut Oezil đã tuyên bố từ giã đội tuyển Đức vì anh cảm thấy mình bị phân biệt chủng tộc và thiếu tôn trọng bởi Liên đoàn bóng đá Đức.

Trước World Cup 2018, Oezil đã bị chỉ trích nặng nề vì anh đã cùng Ilkay Guendogan chụp ảnh với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Tayyip Erdogan. Bên cạnh đó, cầu thủ của Arsenal cũng bị đổ lỗi cho thất bại của tuyển Đức ở World Cup 2018, khi họ không vượt qua nổi vòng bảng.

Oezil từ giã tuyển Đức, Oezil bị phân biệt chủng tộc, Oezil là người nhập cư, đội tuyển Đức, World Cup 2018, tâm thư Oezil
Oezil đã quyết định từ giã đội tuyển Đức

“Sự đối xử mà tôi nhận được từ DFB (Liên đoàn bóng đá Đức) và nhiều người khác khiến tôi không còn muốn khoác áo đội tuyển quốc gia nữa. Tôi cảm thấy mình không được chào mừng và những thành tích của tôi với đội tuyển Đức đã bị lãng quên”, Oezil viết trên Instagram.

Mục tiêu chuyển nhượng của Barca: Luke Shaw, Dybala và Oezil

Mục tiêu chuyển nhượng của Barca: Luke Shaw, Dybala và Oezil

Hè này, Barca đã chiêu mộ thành công Arthur Melo và Clement Lenglet. Sau đây là những mục tiêu tiếp theo của đội chủ sân Camp Nou trên thị trường chuyển nhượng.

Anh khẳng định: “Các quan chức cấp cao của DFB đã đối xử và thiếu tôn trọng với gốc gác Thổ Nhĩ Kỳ của tôi, thậm chí biến tôi thành một thông điệp tuyên truyền về chính trị, thế là quá đủ rồi. Đó không phải là lý do tôi chơi bóng đá. Việc phân biệt chủng tộc không bao giờ nên được chấp nhận”.

Sau khi Oezil quyết định từ giã đội tuyển Đức, nhiều CĐV đã bày tỏ sự bất bình với LĐBĐ Đức trên mạng xã hội và bày tỏ sự ủng hộ với tiền vệ của Arsenal. 

Chú thích ảnh
Điều xảy ra với Oezil (sự phân biệt chủng tộc) cũng đã xảy đến với nhiều người nhập cư. Tôi tin rằng điều này cũng có thể xảy ra với các cầu thủ Pháp nếu họ bị loại sớm khỏi World Cup
Chú thích ảnh
Cuối cùng, Oezil là tiền vệ Đức vĩ đại nhất, bất kể người Đức có chấp nhận anh ta hay không. Họ sẽ không bao giờ có thể thay thế được Oezil
Chú thích ảnh
Tôi đồng cảm rất nhiều với Oezil. Anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời. Thật xấu hổ khi Oezil trở thành mục tiêu chỉ trích. Xin cảm ơn anh vì đã thi đấu cho đội tuyển Đức trong những năm qua
Chú thích ảnh
Đừng quan tâm tới họ, Oezil. Với tôi, anh là cầu thủ giỏi nhất
Chú thích ảnh
Thật buồn vì Oezil từ giã đội tuyển quốc gia nhưng tôi không thể đổ lỗi anh ta. Không có người nào xứng đáng bị đối xử như thế. Thật xấu hổ khi mà năm 2018 rồi mà người ta vẫn còn có sự kỳ thị
Chú thích ảnh
Trường hợp của Oezil chứng minh rằng cái gọi là "hòa nhập xã hội" chỉ là nhảm nhí. Người ta trọng dụng anh nhưng sẽ không bao giờ chấp nhận anh cả
Chú thích ảnh
Oezil giờ không chỉ là một cầu thủ bóng đá nữa, mà anh ấy còn là huyền thoại,
Muhammad Ali của bóng đá 

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm