Cắn 'của quý' đối thủ, cầu thủ Pháp bị cấm thi đấu 5 năm

21/02/2020 10:10 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Một câu chuyện hy hữu đã xảy ra trong thế giới bóng đá. Do xích mích trên sân cỏ, cầu thủ hai đội bóng đã xô xát khi trận đấu kết thúc. Trong cơn nóng giận, một cầu thủ đã cắn vào dương vật của đối phương.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 20/2. Trực tiếp Club Brugge vs MU, Olympiakos vs Arsenal. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 20/2. Trực tiếp Club Brugge vs MU, Olympiakos vs Arsenal. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu vòng 1/16 Cúp C2 châu Âu: Trực tiếp Club Brugge vs MU, Olympiakos vs Arsenal. Lịch bóng đá ngày 20/2, rạng sáng 21/2.

Câu chuyện hy hữu

Chuyện xảy ra vào ngày 17/11/2019 trong trận đấu SC Terville – AS Soetrich thuộc khuôn khổ một giải đấu địa phương ở Pháp, tổ chức ở thị trấn Terville, cách thủ đô Paris 200 dặm về phía Đông.

Đã có những xích mích giữa cầu thủ 2 đội trong 90 phút thi đấu chính thức. Căng thẳng không những chẳng được xoa dịu mà còn lên tới đỉnh điểm sau khi trận đấu khép lại. Cầu thủ 2 bên lời qua tiếng lại từ phòng thay đồ cho tới bãi đỗ xe ở sân vận động. Lúc này, mọi thứ trở nên không thể kiểm soát.

Hai bên lao vào xô xát, ẩu đả. Một cầu thủ của SC Terville thấy vậy vội lao vào can ngăn. Bực mình vì bị can dự, cầu thủ của AS Soetrich đã cắn luôn vào dương vật của “người hòa giải”. Cầu thủ SC Terville hét lên trong đau đớn trước khi được đưa tới bệnh viện. Nạn nhân phải khâu 12 mũi bởi vết cắn nơi dương vật và cần nghỉ ngơi dài ngày để hồi phục.

Vụ việc được báo cáo lên cơ quan chức năng và cảnh sát mở cuộc điều tra. Bởi tính phức tạp và hy hữu của sự việc, Hội đồng kỷ luật của tỉnh Moselle phải mời các chuyên gia đến tham vấn để đưa ra hình thức xử phạt hợp lý. Sau 3 tháng, tức đến ngày 18/2, án phạt mới chính thức được ban hành.

Chú thích ảnh
Án phạt cho cầu thủ cắn dương vật đối phương là treo giò 5 năm

  

Theo đó, cầu thủ cắn dương vật đối thủ đã nhận mức án treo giò 5 năm trong các giải thuộc khuôn khổ liên đoàn bóng đá địa phương và miền đông nước Pháp. Nạn nhân cũng bị cấm thi đấu trong 6 tháng vì “hành xử bạo lực” trong lúc xô xát ở phòng thay đồ và bãi đậu xe. Danh tính của họ được giữ kín theo nguyên tắc điều tra. CLB SC Terville cũng bị phạt 200 euro vì không hoàn thành trách nhiệm đảm bảo an toàn với tư cách chủ nhà và không phản ứng hợp lý, kịp thời khi xung đột xảy ra.

Những bê bối cầu thủ cắn đối phương

Án cấm 5 năm thi đấu coi như khép lại sự nghiệp của một cầu thủ bóng đá. Sở dĩ Hội đồng kỷ luật của tỉnh Moselle áp án phạt nặng như vậy là để răn đe hành vi của các cầu thủ trong tương lai.

Trong bóng đá, việc cầu thủ cắn đối phương là có xảy ra, dù không nhiều. Trong đa số các trường hợp, hành vi này đều phải nhận án phạt thích đáng. Nổi tiếng nhất về cắn đối phương có cầu thủ người Uruguay, Luis Suarez, với 3 lần cắn người.

Tháng 11 năm 2010, Suarez cắn vào cổ Ottman Bakkal trong trận cầu tâm điểm Ajax gặp PSV tại giải Hà Lan. Hành động của Suarez diễn ra ngay trước mặt trọng tài và tiền đạo này nhận án treo giò 7 trận sau đó. Tháng 4 năm 2013, Suarez tiếp tục thể hiện sự xấu xí của mình khi cắn vào bắp tay trung vệ Ivanovic trong trận đấu giữa Liverpool và Chelsea. Lần này Suarez bị phạt nặng hơn, treo giò tới 10 trận. Nhưng chỉ 1 năm sau đó, tại World Cup 2014, Suarez gây chấn động bóng đá thế giới khi cắn vào bả vai trung vệ Chiellini trong trận cầu quyết định tại bảng D giữa Uruguay và Italy. FIFA đã quyết định phạt treo giò Suarez 9 trận đấu quốc tế và cấm 4 tháng tham gia bóng đá. Dù là một tiền đạo hàng đầu và hiện đang chơi bóng cho Barcelona nhưng bê bối cắn người mãi là một vết nhơ khó có thể xóa trong sự nghiệp của chân sút sinh năm 1987.

Chú thích ảnh
Trung vệ Chiellini với vết cắn trên vai do Luis Suarez gây ra

  

Quay trở lại nhiều năm về trước, cũng xảy ra một vài sự vụ cầu thủ cắn người nhưng ít rùm beng hơn bởi ảnh hưởng chưa lớn của truyền thông và mạng xã hội vào thời điểm đó. Cụ thể, vào năm 2006, tiền đạo của Tottenham là Jermain Defoe đã rất quyết liệt trả đũa tiền vệ người Argentina, Javier Mascherano, vì cho rằng cầu thủ này chơi xấu. Defoe đã nhoài người về phía đối thủ và cắn mạnh vào cánh tay của tiền vệ bên phía West Ham. Đây cũng là khởi nguồn của một vụ xô xát sau đó của rất đông cầu thủ 2 đội.

Một trường hợp khác là Dennis Wise, cựu cầu thủ của Chelsea và tuyển Anh. Wise nổi tiếng với tính khí nóng nảy. Năm 1999 trong một trận đấu ở Cúp châu Âu, Wise đã “ngoạm” mạnh vào cánh tay một cầu thủ bên phía Real Mallorca. Huyền thoại tuyển Anh và MU, Nobby Stiles, cũng từng để lại dấu răng của mình trên cánh tay của một cầu thủ đối phương trong trận chung kết World Cup 1966 giữa tuyển Anh và tuyển Tây Đức.

Cơ quan quan sát hành vi

Vào năm 2006, với mục đích chống lại bạo lực và thúc đẩy các giá trị bóng đá Pháp ở các cấp độ, Liên đoàn bóng đá Pháp đã thành lập Cơ quan giám sát hành vi. Yêu cầu của cơ quan này là các giải đấu và phải nộp báo cáo về những vụ xung đột, bạo lực xảy ra ở các trận đấu, cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Theo người đứng đầu tỉnh Moselle, ông Emmanuel Saling, vụ việc cầu thủ cắn dương vật đối phương sẽ được báo cáo lên cơ quan này.

VIDEO: 3 lần Luis Suarez cắn đối phương

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm