Ca sĩ Đoan Trường: Mê thể thao trước khi cầm mic

22/06/2022 15:51 GMT+7 | Thế giới Sao

Ca sĩ Đoan Trường nằm trong nhóm “tứ đại mỹ nam” tên Trường, là thanh xuân mộc mạc của thế hệ 8X, một thời dấu yêu không thể nào quên: Lam Trường, Đan Trường, Đoan Trường, Vân Trường. Đây là chân dung quá đặc biệt bởi không những là một trong những người đặt dấu ấn nhạc trẻ buổi ban sơ, còn là người rất yêu và chơi thể thao giỏi.

Quý Bình, Hồ Lệ Thu, Đoan Trường cùng nhiều nghệ sĩ hát ca khúc chống COVID-19

Quý Bình, Hồ Lệ Thu, Đoan Trường cùng nhiều nghệ sĩ hát ca khúc chống COVID-19

Ca khúc “Chung tay phòng chống COVID-19" do nhạc sĩ Lê Hồng Phúc và diễn viên Phi Thanh Vân cùng khởi xướng, được 20 nghệ sĩ hưởng ứng.

Ca sĩ Đoan Trường lớn lên trong một gia đình có ba là giáo viên thể chất, mẹ là kỹ sư hóa. Cậu con trai đầu lòng bị sinh non khiến người cha là giáo viên thể chất đầy kinh nghiệm sau khi du học ở Pháp trở về nước với chuyên môn là trọng tài bóng chuyền, bóng bàn, xe đạp luôn trăn trở lo lắng về tương lai của đứa con ấp trong lồng kính, ba Đoan Trường quyết tâm làm việc chăm chỉ để có tiền mua sữa bồi dưỡng cho con. Sau này khi Đoan Trường đi học, ông hướng con đến những môn thể thao: Bơi lội, bóng bàn, để tăng chiều cao để giúp con có một thể lực mạnh khỏe trên chặng đường dài phía trước.

Xuất thân từ gia đình có truyền thống thể thao. Ba anh tốt nghiệp Trường ĐH Thể dục thể thao Paris tại Pháp. Khi trở về Việt Nam làm việc tại Tổng cục thể thao, chuyên môn làm trọng tài chính cho các bộ môn bóng bàn, bóng chuyền, bóng rổ, quần vợt, đua xe đạp. Sau này về giảng dạy bộ môn thể dục thể chất tại trường phổ thông trung học Cửu Long, TP.HCM. Ông là giáo viên của tuyển thủ bóng đá Lê Huỳnh Đức. Đoan Trường nhớ lại: “Cứ ngày 20/11 hằng năm, Huỳnh Đức đều về thăm thầy cô, trường cũ để tri ân. Đặc biệt với ba Đoan Trường là giáo viên thể chất, có sự gắn bó với tuyển thủ Huỳnh Đức trong những năm tháng anh học dưới mái trường này. Có lần cựu tuyển thủ cũng ghé nhà Đoan Trường thăm ba để hàn huyên ôn lại những kỷ niệm dưới mái trường cùng thầy.”

Do ảnh hưởng bị sinh non nên ca sĩ Đoan Trường bị triệu chứng của viêm phổi, hen suyễn, viêm phế quản. Nhờ có người cha đầy kinh nghiệm về giáo dục thể chất nên ông đã gửi gắm cậu con trai cưng của mình đến những người thầy nhiều kinh nghiệm các lĩnh vực: Bóng bàn, bơi lội. Đặc biệt môn bơi lội Đoan Trường thể hiện mình có năng khiếu nhất, bố anh gửi con đến thầy là huấn luyện viên Trương Ngọc Để. Anh không chỉ bơi lội để giữ gìn sức khỏe đơn thuần, Đoan Trường đã chinh phục các động tác bơi: Bơi ếch, bơi sải, bơi bướm, bơi ngửa. Từ môi trường này anh đã được lên lớp năng khiếu đội tuyển thiếu niên TP.HCM tham dự các giải bơi lội.

Chú thích ảnh
Ca sĩ Đoan Trường chơi trượt tuyết lúc còn sinh viên ở Nga. Ảnh: NVCC

Sau này khi đã trở thành một “kình ngư” có thể bơi lội vùng vẫy thoải mái dưới nước mà không sợ hãi, Đoan Trường có sở thích chinh phục đại dương. Anh có dịp du lịch đến những vùng biển Địa Trung Hải, biển đỏ, biển chết để ngụp lặn dưới dòng nước trong xanh mát lành, lướt ván để thỏa đam mê của một người đã được trang bị đầy đủ kỹ năng bơi lội, cùng một thể lực đã vượt lên số phận của một đứa trẻ sinh non ban đầu.

Ca sĩ Đoan Trường chia sẻ: “Tôi tự hào là nghệ sỹ hiếm hoi biết chơi các môn thể thao mùa đông khi còn là sinh viên tại Nga như trượt băng, trượt tuyết, leo núi, bi đá trên băng.”

Hâm mộ thể thao nên phần lớn thời gian rảnh dù đi lưu diễn hay ở nhà, Đoan Trường đều dành thời gian để khám phá và thực hành thể thao thật chuyên nghiệp. Là một ca sĩ hot thập niên 90 nên Đoan Trường kiếm được nhiều tiền để thỏa mãn ước mơ du lịch. Đây cũng là cơ hội cho anh sử dụng tài chính để đi nhiều nơi. Đến đâu anh cũng có thể thực hiện đam mê thể thao của mình.Đoan Trường bộc bạch: “Mình là nghệ sỹ tham quan 5 sân vận động nổi tiếng nhất trên thế giới: sân vận động lớn nhất thế giới là Nou Camp của CLB Barcelona tại Tây Ban Nha, Old Trafford của CLB Manchester United và Etihad của CLB Manchester City tại Anh. Sân vận động Luzhniki, thành phố Moscow. Sân vận động Tổ chim tại Bắc Kinh, Trung Quốc”.

U23 Việt Nam đã vượt lên chính mình…

8 năm học chuyên ngành hóa cao su tại Nga khi được nhà nước cấp học bổng du học trình độ thạc sĩ, ca sĩ Đoan Trường còn có năng khiếu thiên bẩm về ngoại ngữ. Anh sử dụng thành thạo 5 ngoại ngữ: Anh, Pháp, Nga, Hàn, Trung Quốc… không những rất giỏi về ngoại ngữ mà Đoan Trường còn là một người hâm mộ đối với các môn thể thao, đặc biệt là bóng đá. Đoan Trường chia sẻ: “Mình luôn theo dõi và cổ vũ đội tuyển VN trong mọi giải thi đấu. Trường cũng luôn được các trang báo lớn ưu ái dự đoán kết quả tỷ số các trận bóng đá và bình luận trước và sau trận đấu.”

Đối với bóng đá, Đoan Trường dành sự yêu thích với Lâm “Tây”, Nhâm Mạnh Dũng, Tiến Linh. Sau khi đá sân sang âm nhạc, sở trường chính của mình, ca sĩ Đoan Trường hát ca khúc nổi tiếng của Nga: “Triệu đóa hoa hồng” với mong muốn thật giản dị: “Được nói chuyện với Lâm Tây bằng tiếng Nga.”

Theo sát cổ vũ U23 dưới triều đại tân HLV Gong Oh Kyun, ca sĩ Đoan Trường bộc bạch: “HLV Gong Oh Kyun đang kế thừa và phát huy bản sắc riêng tại U23 Việt Nam nhưng sơ đồ lại sẽ thiên về tấn công nhiều hơn. Những Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, Phan Tuấn Tài, Nhâm Mạnh Dũng chính là di sản mà thầy Park để lại. Và cho đến nay, sau các trận đấu ở vòng bảng đã minh chứng được lứa cầu thủ trẻ trung và chủ lực của đội bóng áo đỏ đã, đang và sẽ làm tốt nhiệm vụ trên sân cỏ.”

Chú thích ảnh
Ca sĩ Đoan Trường cùng bạn bè cỗ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: NVCC

Nhìn nhận về U23 Việt Nam, ca sĩ Đoan Trường thẳng thắn thừa nhận, lứa cầu thủ U23 Việt Nam này ngay từ đầu giải đã không được đánh giá giàu tiềm năng giống như thế hệ đi trước, cũng chưa có chỗ đứng vững chắc tại đội tuyển Việt Nam, song lại thiện chiến, tinh thần mạnh mẽ, niềm tin cực cao và tranh chấp mạo hiểm quyết liệt đã làm nhiều người bất ngờ. U23 Việt Nam tự tay mở toang cánh cửa vào vòng tứ kết giải U23 châu Á để vào tốp 8 đội mạnh nhất ở sân chơi bóng đá trẻ châu Á. Một thành tích khá bất ngờ, bởi ít ai tin rằng họ sẽ làm được điều đó trước ngày vào giải.

Ca sĩ Đoan Trường tỏ ra phấn khích khi theo dõi U23 với sự bứt phá ngoạn mục, giọng anh hồ hởi: “Thầy trò HLV Gong Oh Kyun là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt ở vòng 8 đội mạnh nhất. Tuy nhiên đội Saudi Arabia với thành tích bất bại ở vòng bảng cộng với thể lực tốt hơn, lối chơi nhiều kỹ xảo cá nhân, va chạm mạnh, sẵn sàng phạm lỗi để làm chậm tốc độ trận đấu. Đội U23 Việt Nam tuy đầy quyết tâm, tạo ra vài cơ hội dứt điểm, phản công nhanh nhưng cũng cho thấy nhiều sơ hở trong phòng ngự, chấp nhận rủi ro dâng cao đội hình khi muốn tìm bàn thắng.”

Đoan Trường cho biết anh vẫn giữ nguyên lời khen tặng cá nhân dành riêng cho cầu thủ Nhâm Mạnh Dũng với lối chơi quyết liệt xông xáo, có nhiều đột phá kỹ thuật bên cánh phải, từng đá ở vị trí trung vệ, tiền đạo và bây giờ làm thủ môn 'bất đắc dĩ' với nhiều pha cứu thua trước khung thành. Cho dù có tiếc nuối khi phải dừng chân trước một đội tuyển mạnh hơn ở tầm châu Á thì đây là sự cố gắng phi thường, sự vươn lên và trưởng thành của từng cá nhân để cống hiến một trận đấu đẹp mắt, hiên ngang ngẩng cao đầu rời giải đấu với những bài học kinh nghiệm quý giá. Xin cám ơn các "chiến binh Sao vàng".

Kỳ 2: Từ cậu bé trông xe công viên Tao Đàn đến “ông trùm” giải trí ở Nga

Lý Thu Thủy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm