Bóng đá Anh gặp rắc rối vì cầu thủ ôm nhau ăn mừng ở FA Cup

12/01/2021 14:19 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Chính phủ Anh đã yêu cầu các cơ quan bóng đá của quốc gia này phải “cứng rắn hơn” trong các quy định về phòng chống đại dịch COVID-19 sau khi chứng kiến cảnh các cầu thủ ôm nhau trên sân, hát hò uống sâm panh trong phòng thay đồ giữa thời điểm tỷ lệ nhiễm virus tăng cao trên toàn quốc.

Chuyển nhượng 12/1: MU bị Brighton nẫng tay trên. Mục tiêu Liverpool úp mở tương lai

Chuyển nhượng 12/1: MU bị Brighton nẫng tay trên. Mục tiêu Liverpool úp mở tương lai

Chuyển nhượng 12/1: MU bị Brighton nẫng tay trên. Mục tiêu Liverpool úp mở tương lai. Arsenal nhắm tiền vệ của Championship

Kêu gọi ngừng bóng đá

Tháng 6/2020, bóng đá Anh trở lại sau thời gian tạm ngừng vì tác động của đại dịch COVID-19. Thời điểm đó, Cơ quan bóng đá nước này đã xây dựng và ban hành bộ quy tắc chặt chẽ để phòng chống đại dịch với các hướng dẫn rõ ràng được gửi đến từng giải đấu. Ban tổ chức Ngoại hạng Anh, FA Cup, Cúp Liên đoàn Anh sau đó phổ biến cụ thể tới từng câu lạc bộ và cầu thủ. Trong đó, có quy tắc yêu cầu các cầu thủ không được bắt tay hay ôm nhau ăn mừng khi ghi bàn ở các trận cầu.

Ban đầu, các cầu thủ tuân thủ khá chặt chẽ quy định này. Nhưng thời gian trôi qua, giữa những trận đấu ngày càng kịch tính, những bàn thắng muộn, những loạt sút luân lưu… ngày càng xuất hiện nhiều màn ăn mừng không kiềm chế được.

Tại Chorley các cầu thủ ghi âm ca khúc “Someone Like You” của nữ ca sĩ Adele và cùng hát vang trong phòng thay đồ khi đánh bại Derby County ở vòng 3 FA Cup. Ở Crawley Town, để ăn mừng chiến thắng trước Leeds United, bia và rượu sâm panh chảy tràn trên sân, các cầu thủ không ngừng ôm nhau nhảy nhót.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, BXH bóng đá Anh, Bang xep hang Ngoai hang Anh, lịch thi đấu bóng đá Anh, Burnley vs MU, K+, K+PM trực tiếp bóng đá Anh hôm nay
Cầu thủ Chorley ăn mừng trên sân

  

Ở những nơi khác cũng tràn ngập hình ảnh cầu thủ ôm nhau ăn mừng bàn thắng, ôm nhau chúc mừng chiến thắng. Các cầu thủ Tottenham đã ôm cầu thủ trẻ Alfie Devine, 16 tuổi, khi anh ghi bàn thắng đầu tiên cho CLB trong trận thắng Marine 5-0. Nhóm cầu thủ Arsenal cũng ăn mừng tập thể khi Emile Smith Rowe xé lưới Newcastle, mở tỉ số. Hình ảnh tương tự cũng được nhìn thấy ở trận Chelsea thắng Morecambe.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, BXH bóng đá Anh, Bang xep hang Ngoai hang Anh, lịch thi đấu bóng đá Anh, Burnley vs MU, K+, K+PM trực tiếp bóng đá Anh hôm nay
Cầu thủ Crawley Town ôm nhau nhảy nhót trong phòng thay đồ

  

Những màn ăn mừng này xuất hiện vào thời điểm chính phủ Anh đã ban hành những hạn chế mới, phong tỏa và giãn cách xã hội theo khu vực trong bối cảnh COVID-19 trở lại với biến thể mới có tốc độ lây lan kinh khủng hơn. Trưởng Cố vấn Y tế cho chính phủ Anh, ông Chris Witty, hôm nay đã đưa ra cảnh báo về sự lây lan của virus và nguy cơ Dịch vụ y tế quốc gia (NHS) bị quá tải do số lượng người nhiễm bệnh đang gia tăng. “NHS đang ở trong tình trạng nguy hiểm nhất trong lịch sử sự sống”, ông nói.

Ông Chris Witty đồng thời nêu ra con số cụ thể 30.000 người phải nhập viện do COVID-19, cao hơn nhiều so với mức cao nhất 18.000 người hồi tháng 4. Hôm Chủ nhật, Vương quốc Anh trải qua một ngày “chết chóc” với 573 trường hợp tử vong do COVID-19, cao nhất kể từ tháng 4. Các ca nhiễm mới cũng tiếp tục tăng ở mức cao với 54.940 trường hợp hôm 11/1, ngày thứ 13 liên tiếp vượt mốc 50.000 người nhiễm.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, BXH bóng đá Anh, Bang xep hang Ngoai hang Anh, lịch thi đấu bóng đá Anh, Burnley vs MU, K+, K+PM trực tiếp bóng đá Anh hôm nay
Số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày tại Anh

  

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, BXH bóng đá Anh, Bang xep hang Ngoai hang Anh, lịch thi đấu bóng đá Anh, Burnley vs MU, K+, K+PM trực tiếp bóng đá Anh hôm nay
Số ca tử vong do COVID-19 hàng ngày tại Anh

  

Giữa tình cảnh đó của đất nước, rất khó biện minh cho một môn thể thao gắn liền với hình ảnh các cầu thủ tưng bừng khui sâm panh trong khi các y bác sĩ của NHS phải vật lộn để cứu sống những bệnh nhân đang nguy kịch. Và khi ngày càng có nhiều màn ăn mừng như vậy, đã xuất hiện làn sóng kêu gọi tạm ngừng bóng đá cho tới khi đại dịch được kiểm soát.

Chế tài xử phạt

Chính phủ Anh không thể phớt lờ chuyện này. Tuần trước, đại diện của Liên đoàn bóng đá Anh (FA), Premier League và Cúp Liên đoàn đã được gọi tới tham dự cuộc họp với Bộ trưởng Văn hóa Oliver Dowden. Tại đây, họ được thông báo về việc chính phủ đang thảo luận tới việc có nên đóng cửa bóng đá như một phần của những biện pháp nhằm hạn chế tình trạng lây lan của dịch bệnh hay không.

Một thông báo sau đó đã được gửi tới ba cơ quan này. Thông báo nêu rõ chính phủ rất muốn bóng đá tiếp tục được chơi vì có nhiều lý do tốt để làm như vậy. Chính phủ nhận thức sâu sắc về tác động tài chính nếu đình chỉ giải đấu không chỉ ở hạng cao mà với cả các đội hạng thấp. Hơn nữa, trong thời điểm ảm đạm này, bóng đá là nguồn giải trí quý giá đối với hàng triệu người dân.

Tuy nhiên, các Bộ trưởng mong rằng bóng đá nên coi trọng bộ quy tắc ứng xử trong thời điểm đại dịch và muốn chúng được thực thi một cách hiệu quả hơn. Nếu các cơ quan quản lý bóng đá không tuân thủ những quy định này, chính phủ sẽ áp các biện pháp trừng phạt, theo nguồn tin của Daily Mail. Chính phủ rất muốn giữ cho bóng đá tiếp tục nhưng nếu tâm trạng của dân chúng “quay lưng lại với các trận đấu có cầu thủ vi phạm”, mọi thứ sẽ “rất khó khăn”.

Cho đến nay, Premier League hay các giải đấu hạng thấp hơn đều chưa có chế tài xử phạt nghiêm khắc với các cầu thủ vi phạm quy tắc phòng chống đại dịch. Thường thì các CLB chỉ áp dụng mức phạt hành chính là trừ lương để mang tính răn đe. Trường hợp này xảy ra ở Man City và Tottenham, khi các cầu thủ của họ bị truyền thông phanh phui việc tổ chức tiệc Giáng sinh và năm mới có mời khách từ bên ngoài tới tham dự.

Song, với cảnh báo mới từ chính phủ, có lẽ các cơ quan quản lý và CLB sẽ xem xét việc xử phạt nghiêm khắc hơn nếu các cầu thủ vi phạm. Trước mắt, FA dự định sẽ viết thư cho các CLB đang dự FA Cup 2020-21 để nhắc nhở về trách nhiệm của họ.

Cầu thủ và HLV nói gì?

Trước cảnh báo từ chính phủ, các cầu thủ, huấn luyện viên đã đưa ra quan điểm của mình. Tiền đạo Troy Deeney của Watford khẳng định các cầu thủ bóng đá không thể ngừng vi phạm các quy tắc phòng chống COVID-19- đặc biệt là hành động ôm nhau ăn mừng.

“Bạn không thể ngăn mọi người chơi bóng và ôm người đồng đội đã hỗ trợ họ - đó là điều chúng tôi đã làm trong nhiều năm. Tôi nghĩ cách tốt nhất là đóng cửa bóng đá như đã làm như năm ngoái thay vì cứ nói đi nói lại chuyện cầu thủ vi phạm tuần này qua tuần khác”.

HLV Pep Guardiola của Man City thì khẳng định CLB của ông sẽ tuân thủ các quy định nhưng hoài nghi việc thực thi quy tắc cấm các cầu thủ ôm nhau ăn mừng: “Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra nhưng một cầu thủ ghi bàn thắng và có niềm vui để ăn mừng, tôi không biết liệu cậu ấy có kịp dừng lại và nghĩ rằng: ‘Không được, tôi không thể ôm đồng đội của mình’ trước khi tận hưởng niềm vui hay không?”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm