Bị Liverpool ruồng bỏ, Balotelli tìm đến thuốc lá để giải sầu

01/08/2016 22:31 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) – Việc tìm bến đỗ mới với Mario Balotelli trở nên khó khăn hơn gấp bội sau khi tiền đạo người Italy bị bắt gặp khi đang phì phèo hút thuốc ở quê nhà.

Mới đây, Mario Balotelli đã bị bắt gặp đang hút thuốc khi cùng với những người bạn của mình ngồi ở nhà hàng Strainer (Portofino) tại Italy. Đây không phải lần đầu tiên Balotelli bị bắt gặp hút thuốc. Vào năm 2014, tiền đạo này từng hút thuốc khi đang đi nghỉ ở Miami (Mĩ).

Khi AC Milan mượn Balotelli vào mùa Hè năm ngoái, họ đã cài “điều khoản hành vi” vào hợp đồng, trong đó có việc giám sát hoạt động của tiền đạo người Italy trên mạng xã hội vì lo ngại về những trò quậy phá của cầu thủ lắm tài nhiều tật này sẽ phá hủy hình ảnh CLB. Balotelli từng khiến nhiều CĐV Liverpool tức giận bởi những dòng trạng thái của mình trên mạng xã hội nhằm bảo vệ Sterling, cầu thủ rời Anfield để gia nhập Man City vào mùa Hè 2015. 

Balotelli còn bị cấm để những kiểu tóc hay mặc quần áo dị hợm. Ngoài ra, cầu thủ này cũng không được phép hút thuốc và đến hộp đêm. Việc uống rượu của Balotelli cũng sẽ bị CLB AC Milan hạn chế.


Mario Balotelli thản nhiên hút thuốc ở nhà hàng


Trước đây anh đã bị AC Milan cấm hút thuốc 

Balotelli từng thi đấu cho AC Milan trong 2 mùa giải 2012-13 và 2013-14. Mặc dù có màn trình diễn khá ấn tượng ở Milan nhưng Balotelli đã làm xấu hình ảnh của mình với vụ hành hung một phóng viên. Ngoài ra, Balotelli từng có hành vi khiếm nhã với CĐV Cagliari và bị phạt thẻ vàng. Anh từng lần bị treo giò 3 trận do những hành vi không đúng mực của mình khi thi đấu. Balotelli thậm chí còn bị bắt gặp hút thuốc trong toilet trên chuyến tàu cùng đồng đội đến Florence.


Chân sút người Italy đang tìm kiếm bến đỗ mới 

HLV Juergen Klopp của Liverpool gần đây đã thông báo tiền đạo 25 tuổi này không nằm trong kế hoạch của mình ở mùa giải tới và cho rằng anh nên đi tìm CLB mới, bất chấp hợp đồng của Balotelli với đội bóng chủ sân Anfield còn 12 tháng. Ở mùa giải vừa qua, Balotelli đã thi đấu 23 trận và chỉ ghi được 3 bàn thắng. Anh cũng chỉ ghi được 1 bàn thắng sau 16 lần ra sân ở Premier League, kể từ khi gia nhập Liverpool với giá 16 triệu bảng vào năm 2014.

CLB Ajax của Hà Lan đã liên hệ với Balotelli và họ đã đàm phán với người đại diện của anh là Mino Raiola. Cầu thủ người Italy phải giảm mức lương hiện tại 90 nghìn bảng/tuần nếu muốn sang Ajax bởi CLB này không muốn trả anh mức lương cao hơn 40 nghìn bảng/tuần. Tuy nhiên với hình ảnh Balotelli hút thuốc ở Italy mới đây, đội bóng của Hà Lan có thể xem xét lại quyết định chiêu mộ cầu thủ có biệt danh là "Siêu quậy" này. 

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm