Bí ẩn quanh vụ Mendy bị cáo buộc hiếp dâm

09/09/2021 08:50 GMT+7 | Thế giới Sao

Theo thông tin từ phía cảnh sát, có 3 người đệ đơn kiện về các hành vi xâm hại của Benjamin Mendy diễn ra từ tháng 10/2020 đến tháng 8/2021. Cùng với việc có thêm đồng phạm bị bắt giữ sau đó, dư luận xôn xao bàn tán về khả năng ngôi sao của Man City đã phạm tội “có tổ chức”.

Man City cấm thi đấu Benjamin Mendy vì cáo buộc hiếp dâm

Man City cấm thi đấu Benjamin Mendy vì cáo buộc hiếp dâm

CLB Manchester City cho biết họ đã đình chỉ thi đấu hậu vệ Benjamin Mendy để phục vụ quá trình điều tra sau khi cầu thủ này bị cáo buộc hiếp dâm và tấn công tình dục.

 

Lần cuối cùng chúng ta nhìn thấy Benjamin Mendy trên sân bóng, cầu thủ sinh năm 1994 đang vẫy tay chào người hâm mộ Man City sau thất bại 0-1 trước Tottenham Hotspur. Mendy đã chơi không tốt ở trận này, nhưng xét về phương diện cá nhân, được đá chính đã là một thành công với anh. Bởi Mendy là một lựa chọn bất ngờ trong bộ tứ hậu vệ của HLV Pep Guardiola ở mùa giải mới.

 

 

Man City không đình chỉ Mendy?

Điều mà đại đa số mọi người không biết là vào thời điểm đó, Mendy đang bị cảnh sát Anh điều tra vì cáo buộc cưỡng hiếp một phụ nữ tại biệt thự trị giá 5 triệu bảng của Mendy ở Prestbury. Trong đơn tố cáo, sự việc xảy ra vào tháng 10/2020. Tháng 11 năm đó, Mendy bị cảnh sát điều tra. Trang The Athletic cho biết, ban lãnh đạo và ban huấn luyện Man City biết chuyện này. Nhưng như chúng ta đã biết, đội chủ sân Etihad đã không đình chỉ thi đấu Mendy.

Thông thường, khi một cầu thủ vướng cáo buộc hiếp dâm, các CLB sẽ đình chỉ thi đấu họ để phục vụ quá trình điều tra. Man City đã không làm vậy. Họ để Mendy tiếp tục chơi bóng trong khoảng 9 tháng, với 18 trận ra sân. Cuối mùa, Mendy cùng đồng đội nâng cao Cúp vô địch Premier League và góp mặt trong trận tranh Community Shield với Leicester City ở Wembley. “Hẹn gặp lại các bạn ở Premier League 2021-22”, Mendy nói với 1,4 triệu người theo dõi trên trang Twitter của anh.

Bởi vậy, người hâm mộ đều sốc khi Mendy bị bắt vào ngày 26/8/2021 vì 4 cáo buộc hiếp dâm và một cáo buộc tấn công tình dục. Có 3 người đệ đơn kiện về các hành vi xâm hại của Mendy diễn ra từ tháng 10/2020 đến tháng 8/2021. Có nghĩa, vụ việc gần nhất chỉ xảy ra ít ngày trước khi Mendy bị bắt.

Đến lúc này, Man City mới quyết định đình chỉ thi đấu Mendy. Trong thời gian cảnh sát điều tra trước đó, Mendy được đối xử như bất cứ cầu thủ nào khác trong đội. Mendy đá trận mở màn mùa giải gặp Tottenham và ngồi dự bị ở trận gặp Norwich City trước khi vụ việc được tiết lộ.

Chú thích ảnh
Benjamin Mendy và Louis Saha Matturie đang bị giam giữ chờ ngày xét xử

Truyền thông đã đặt câu hỏi về vai trò và trách nhiệm của Man City trong vụ việc này. Trang Mail & Guardian chất vấn: “Man City đã biết chính xác chuyện gì? Họ đã thực hiện đúng quy trình với cầu thủ vướng cáo buộc nghiêm trọng hay chưa? Đây là những câu hỏi mà ban tổ chức Ngoại hạng Anh phải chất vấn mạnh mẽ và có giải pháp nếu muốn đóng vai trò là tổ chức tạo ra những thay đổi tích cực”.

Phức tạp

Ngày 28/8, một ngày sau khi Mendy bị tạm giam vì cáo buộc hiếp dâm, cảnh sát Anh cho biết đã bắt thêm một đồng phạm của hậu vệ Man City. “Nghi phạm thứ hai này là một người đàn ông 40 tuổi. Ông ta hiện đang được bảo lãnh tại ngoại chờ xét xử”, thông báo của phía cơ quan điều tra cho hay.

Mở rộng vụ án, tới ngày 6/9, cảnh sát Anh đã cho bắt giam người này. Truyền thông Anh cho biết, người đàn ông có tên Louis Saha Matturie, 40 tuổi, người gốc Sierra Leone hiện sinh sống tại Eccles, ngoại ô Manchester. Các cáo buộc chống lại Louis Saha Matturie bao gồm: Thực hiện 4 vụ cưỡng hiếp 3 người trong khoảng thời gian từ tháng 4-8/2021.

Theo một số nguồn tin, Mendy biết đến Louis Saha Matturie thông qua các mối quan hệ xã hội không lâu sau khi đầu quân cho Man City từ Monaco vào năm 2017 với mức phí 49,2 triệu bảng. Thậm chí có thông tin cho rằng Louis Saha Matturie là “tác giả” của những bữa tiệc thác loạn được tổ chức tại nhà riêng của Mendy với “con mồi” là những cô gái trẻ.

Khi bị bắt giữ và xét hỏi, Louis Saha Matturie đã khóc rất nhiều. Anh ta thể hiện thái độ hối hận trước điều tra viên. Giống Mendy, Louis Saha Matturie bị từ chối đơn xin bảo lãnh, bị giam giữ để chờ hầu tòa vào ngày 10/9 tới. Cá nhân Mendy hiện trong tình trạng suy sụp tinh thần khi bị nhốt chung với những nghi phạm phạm tội tình dục.

“Đây là vụ phạm tội mang tính chất nghiêm trọng lại kéo dài trong một thời gian dài và liên quan đến nhiều người. Bởi vậy, chúng tôi sẽ chỉ cung cấp thông tin một cách cụ thể sau khi hoàn tất việc điều tra”, phát ngôn viên của cảnh sát vùng Chesire khẳng định trước truyền thông.

Trong khi đó, Man City được cho đang rục rịch kiếm tìm cầu thủ thay thế Mendy. Theo trang web chuyển nhượng Calciomercato, hậu vệ Theo Hernandez của Milan đang lọt tầm ngắm của HLV Pep Guardiola.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm