Bayern xác nhận Ribery tát phóng viên nổi tiếng người Pháp

13/11/2018 06:37 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Trận đấu với Dortmund ở vòng 11 Bundesliga, dù đã 2 lần vượt lên dẫn trước nhờ những pha lập công của tiền đạo Robert Lewandowski, rút cục Bayern Munich vẫn để thua ngược với tỷ số 2-3 trên sân khách.

Franck Ribery: ‘Ronaldo đã cướp Quả Bóng Vàng 2013 của tôi’

Franck Ribery: ‘Ronaldo đã cướp Quả Bóng Vàng 2013 của tôi’

Tiền vệ người Pháp Franck Ribery cho tới giờ vẫn luôn cảm thấy khó chịu và bất công khi không giành được Quả Bóng Vàng năm 2013.

Thất bại này khiến Bayern kém Dortmund tới 7 điểm trên BXH và bị Frankfurt đá văng khỏi Top 4 của giải đấu. Đây là thực trạng khó có thể chấp nhận đối với nhà ĐKVĐ từng 6 lần liên tiếp đăng quang trong những năm qua.

Thất bại này cũng ảnh hưởng lớn tới tâm lý của các cầu thủ. Ngay cả một cầu thủ kỳ cựu như Franck Ribery cũng không giữ được sự bình tĩnh, ẩu đả với một phóng viên truyền hình. Danh tính của phóng viên va chạm với Ribery được xác định là Patrick Guillou của beIN Sports.

Guillou đã tìm gặp Ribery trong đường hầm sân Allianz để phỏng vấn về trận thua của Bayern. Theo lời kể của những người có mặt tại đó, trong lúc đang trao đổi, Ribery bất ngờ giận dữ chửi thề và vung tay tát 3 phát vào mặt Guillou rồi xô đẩy phóng viên này. Đồng nghiệp của Guillon là cựu tuyển thủ Pháp Jean-Pierre Papin và cả Rafinha ở gần đó đã chạy đến can ngăn, tách 2 người ra.

Hành động của Ribery gây choáng váng với những ai có mặt tại đó bởi anh và Guillon quen biết nhau lâu năm và cùng là đồng hương Pháp. Theo các nguồn tin, nguồn cơn dẫn đến hành động không kiềm chế của Ribery là vì Guillon cho rằng cầu thủ người Pháp có lỗi lớn trong 2 bàn thắng của Dortmund.

Sự việc được Ribery báo cáo lên CLB. Anh từ chối trả lời truyền thông về những gì đã xảy ra. Trong tuyên bố mới nhất, Bayern xác định Ribery đã tấn công phóng viên Guillou. Giám đốc thể thao Bayern, Hasan Salihamidzic, nói với báo chí: “Franck Ribery đã báo cáo anh ấy có cãi vã với người đồng hương quen biết lâu năm là Patrick Guillou. Chúng tôi đã thống nhất với Guillou sẽ giải quyết khúc mắc trong cuộc gặp riêng”.

Guillou, 48 tuổi, từng khoác áo các CLB như Freiburg, Saint-Etienne. Guillou hiện là phóng viên thể thao nổi tiếng tại Pháp.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm