Băng đội trưởng bị Ronaldo vứt đi được dùng làm từ thiện

31/03/2021 18:52 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Chiếc băng đội trưởng bị Ronaldo bực tức ném bỏ trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha với Serbia cách đây ít ngày bất ngờ được rao bán đấu giá với mục đích gây quỹ từ thiện.

Tin bóng đá MU 31/3: Vụ Haaland diễn biến phức tạp. MU có thể chiêu mộ Aguero

Tin bóng đá MU 31/3: Vụ Haaland diễn biến phức tạp. MU có thể chiêu mộ Aguero

Tin bóng đá MU hôm nay, 31/3: Thông tin vụ Erling Haaland diễn biến phức tạp sau khi người đại diện của cầu thủ này úp mở về khả năng anh rời Borussia Dortmund. Man United hoàn toàn có thể chiêu mộ Sergio Aguero nếu tiền đạo người Argentina rời Man City.

Ở trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Serbia thuộc vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, Ronaldo đã vô cùng tức giận khi trọng tài từ chối bàn thắng hợp lệ của anh ở phút 90+3’, khiến Bồ Đào Nha kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 2-2, chỉ giành được 1 điểm. Theo video quay chậm, bóng đã lăn qua vạch vôi trước khi bị phá ra nhưng trọng tài Danny Makkelie bác bỏ bàn thắng. Thậm chí, ông còn rút thẻ vàng cảnh cáo lỗi phản ứng của Ronaldo.

Thủ quân Bồ Đào Nha đã không kiểm soát được cơn tức giận của mình trước quyết định của trọng tài. Anh rời khỏi sân đấu, tháo băng đội trưởng và ném xuống sân.

Một nhân viên của SVĐ đứng ở gần đó đã nhặt được tấm băng đội trưởng. Anh này đã liên hệ với kênh Sportklub để tổ chức kế hoạch bán đấu giá chiếc băng bị Ronaldo vứt bỏ để làm từ thiện. Chiếc băng đội trưởng đặc biệt này đã được đấu giá trên trang web limundo.com để gây quỹ cho một em bé 6 tháng tuổi ở Serbia, có tên là Gavrilo Djurdjevic, đang mắc một căn bệnh hiếm gặp. Tính đến tối qua, số tiền đấu giá cho chiếc băng thủ quân của Ronaldo đã lên tới 2.300 euro. Ông Branislav Jocic, Giám đốc truyền thông xã hội của kênh thể thao Sportklub cho biết: “Tôi hy vọng chúng tôi sẽ có thể tiếp cận với Ronaldo để cùng anh ấy giúp đỡ Gavrilo nhiều nhất có thể”.

Chú thích ảnh
Băng thủ quân bị Ronaldo vứt đi được đấu giá làm từ thiện

  

Về phần trọng tài Danny Makkelie, sau khi rời sân và xem lại video ghi hình tình huống, ông đã gửi lời xin lỗi tới tuyển Bồ Đào Nha. “Theo chính sách của FIFA, những gì tôi có thể nói là tôi đã xin lỗi HLV Fernando Santos và tuyển Bồ Đào Nha vì những gì đã xảy ra. Với tư cách thành viên tổ trọng tài, chúng tôi luôn nỗ lực đưa ra những quyết định đúng đắn. Chúng tôi không hài lòng chút nào với tình huống như vậy”.

Trong khi đó, Ronaldo đã bỏ lại những lùm xùm ở trận đấu với Serbia để tỏa sáng trong trận gặp Luxembourg. Anh ghi bàn ở trận này, giúp Bồ Đào Nha giành chiến thắng với tỷ số 3-1, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng A với 7 điểm, bằng Serbia nhưng hơn đối thủ về chỉ số phụ. Pha lập công vào lưới Luxembourg cũng nâng thành tích của Ronaldo ở ĐTQG lên 103 bàn, chỉ còn cách kỷ lục của huyền thoại Ali Daei đúng 6 bàn.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm