Arsenal bị 'đá xoáy' khi Leicester ngoạn mục vào tứ kết Champions League

15/03/2017 06:48 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) – Mặc dù không có thành tích tốt tại giải quốc nội, nhưng tại đấu trường Champions League, Leicester City lại chứng tỏ cho mình một chỗ đứng vô cùng vững chắc, khi liên tục giành chiến thắng thuyết phục. Việc lọt tứ kết sau khi thắng Sevilla là một ví dụ điển hình.

Vừa qua, trên sân nhà King Power, “Bầy cáo” đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục trước Sevilla, giành chiến thắng chung cuộc 3-2 sau 2 lượt trận, qua đó ghi tên mình vào vòng Tứ kết. Đặc biệt ở chỗ, đây là lần đầu tiên Leicester có cơ hội được góp mặt tại Cúp châu Âu.

Đó là một thành tích rất đáng thuyết phục, là chiến thắng đầu tay của HLV Craig Shakespeare trên cương vị HLV trưởng, thay thế cho Claudio Ranieri trên con đường viết nên một câu chuyện cổ tích khác nữa tại Champions League.

Nhiều cổ động viên, ngoài việc chúc mừng cho thành công của Leicester, cũng không quên quay sang để “đá xoáy” Arsenal. Vì sao? Vì họ Leicester đã làm được cái điều mà Arsenal không thể, kể từ năm 2010.


"Thật là câu chuyện cổ tích! Thật phi thường! Hãy đối mặt với việc Leicester lọt tới Tứ kết Champions League như vậy, Arsenal"


"Lần cuối cùng Arsenal có mặt tại Tứ kết Champions League, Leicester còn đang đá ở giải Hạng hai cơ"


"Leicester sẽ còn tiến xa ở đấu trường Champions League, hơn cả Arsenal 7 năm trước. Dù sao thì, Arsenal hãy cứ ký một bản hợp đồng mới trị giá 25 triệu bảng với Wenger đi"


"Lần cuối cùng Arsenal lọt Tứ kết, Leicester đứng thứ 10 ở Championship, với Sven-Goran Eriksson là HLV"


"Leicester giành được một danh hiệu, sau đó tiếp tục khuấy đảo đấu trường Champions League, còn hơn cả thành tích của Arsenal suốt 7 năm"


"Leicester City, trong một mùa Champiosn League, đã làm tốt hơn nhiều so với Arsenal của nhiều mùa giải trước đó"


"Thông tin thú vị: Leicester tiến rất xa tại Champions League trong lần đầu tham dự. Hơn cả nỗ lực của Arsenal trong suốt 7 năm qua"


"Có thể hiểu lý do Jamie Vardy từ chối Arsenal, anh ấy biết rằng khi ở Leicester, anh ấy sẽ có nhiều cơ hội cọ xát tại Champions League hơn"


"Leicester một năm qua: 1 danh hiệu Premier League, lọt Tứ kết Champions League. Arsenal trong 7 năm qua: 0 danh hiệu Premier League, 0 lần lọt Tứ kết Champions League"

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm