Argentina cấm người dân đặt tên con là Messi

11/09/2014 11:00 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Nghe có vẻ như chuyện đùa nhưng có thật. Chính quyền thành phố Rosario, quê nhà của Lionel Messi vừa ban lệnh cấm những đứa trẻ sinh ra ở đây được đặt tên theo tiền đạo của Barcelona.

Trào lưu đặt tên con theo tên các danh thủ đã xuất hiện trên thế giới từ rất lâu. Tại Brazil, “Ronaldo” trở thành cái tên phổ biến sau thành công của tiền đạo Ro “béo” trong màu áo ĐTQG. Dịp World Cup 2014, cơ quan phụ trách quản lý dân số của Bỉ xác nhận đã có rất nhiều bậc cha mẹ chọn tên các cầu thủ trong đội hình “Quỷ đỏ” để đặt tên cho những đứa trẻ mới chào đời. Vì thế, “Marouane”, “Dries”… là những cái tên phổ biến nhất cho trẻ em Bỉ chào đời vào mùa World Cup vừa qua.

Những năm 1980 ở Argentina, đã có rất nhiều những đứa trẻ được đặt tên là “Maradona”. Còn bây giờ, người dân thích thú với cái tên “Messi”, niềm tự hào của bóng đá xứ Tango. Thậm chí, có những cặp vợ chồng cố gắng sinh bằng được một “quý tử” để có thể đặt tên “Messi” cho con. Việc người dân chọn tên “Messi” đặt cho con mình nhằm thể hiện sự ngưỡng mộ đối với tiền đạo Barcelona và hy vọng tương lai đứa trẻ sẽ thành công giống như anh.


Có rất nhiều đứa trẻ ở Argentina được đặt tên là Messi

Tuy nhiên, việc có quá nhiều gia đình chọn cùng tên cho con lại gây ra rắc rối. Trong hồ sơ khai sinh cho các đứa trẻ sinh ra tại Rosario những năm qua, có rất nhiều bé trùng tên “Messi”. Không muốn việc trùng tên dễ gây nhầm lẫn sau này, chính quyền thành phố Rosario đã quyết định ban luật cấm người dân chọn tên “Messi” để đặt cho các bé sơ sinh.

Ở một số vùng khác như Rio Negro, nếu muốn đặt “Messi” làm tên đệm hay tên thường gọi thì phải xin được... giấy phép của chính quyền địa phương. Lần gần đây nhất một đứa trẻ Argentina được mang tên “Messi” là bé Messi Daniel Varela, ra đời cách đây 3 tuần.

K.Đ
Theo Bleacher Report

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm