Ancelotti và nghĩa tình với người vợ 25 năm gắn bó

26/05/2021 07:46 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Gác lại nỗi buồn thảm bại 0-5 trước Man City ở vòng đấu cuối cùng Ngoại hạng Anh 2020-21, HLV Carlo Ancelotti của Everton tức tốc lên máy bay trở về quê nhà Italy.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp MU đấu với Villarreal. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp MU đấu với Villarreal. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá chung kết cúp C2 Europa League: Villarreal vs MU. K+, K+PM. Lịch thi đấu bóng đá Copa Libertadores, J-League, play-off Bundesliga.

Đây không phải chuyến viếng thăm nhà như thường lệ của Ancelotti. Chuyến đi này là để ông có thể nhìn Luisa Gibellini lần cuối.

Chuyện tình đáng ngưỡng mộ

Mối quan hệ của Ancelotti và Luisa Gibellini là một chuyện tình lâu dài và đẹp đẽ, bắt đầu từ năm 1983, khi Ancelotti còn chơi bóng trong màu áo AS Roma, và Luisa là fan của ông. Từ những bức thư qua lại giữa một người hâm mộ và một chàng cầu thủ, tình yêu nảy nở giữa họ. Luisa chính là mối tình đầu của Ancelotti.

Chuyện tình của họ kéo dài 25 năm. Trong quãng thời gian dài tuyệt đẹp đó, Ancelotti và Luisa đã có với nhau nhiều kỷ niệm. Bà song hành cùng ông trong từng chặng đường làm cầu thủ và cả khi ông bắt đầu sự nghiệp huấn luyện viên.

Bà Luisa rất yêu thể thao. Bà từng tập luyện chơi môn bóng mềm, sau đó là bóng đá, ở vị trí thủ môn. Bà cũng rất mê quần vợt. Chính Luisa là người đã dạy cho Ancelotti cách chơi quần vợt và tập luyện cùng ông nơi sân sau ngôi nhà chung của họ ở Parma. Bà Luisa thậm chí còn có bằng lái trực thăng. Luisa từng nổi tiếng khắp làng bóng đá Italy khi lái trực thăng đến đón chồng sau khi kết thúc trận Parma - Juventus vào tháng 5 năm 2000.

Luisa và Ancelotti có với nhau hai người con, con trai Davide và con gái Katia. Con trai Davide đang là trợ lý của Ancelotti tại Everton. Con gái Katia kết hôn với một chuyên gia dinh dưỡng của CLB vùng Merseyside.

Tan vỡ vì kẻ thứ ba

Năm 2008, Ancelotti thừa nhận ông đang trải qua giai đoạn tồi tệ nhất cuộc đời. Hôn nhân kéo dài hơn 2 thập kỷ giữa ông và bà Luisa đã đi đến hồi kết. Lỗi hoàn toàn thuộc về ông. Chiến lược gia người Italy đã không giữ được mình trước cám dỗ đến từ cô gái trẻ hơn ông tới 20 tuổi, Marina Cretu.

Ancelotti quen cô gái trẻ đến từ Romania vào năm 2004 và bắt đầu mối quan hệ vụng trộm kể từ đó. Hai người từng có những giây phút mặn nồng công khai và biến Ancelotti thành một tay chơi thứ thiệt, không còn màng đến gia đình.

Chú thích ảnh
Carlo Ancelotti và Luisa Gibellini những ngày còn hạnh phúc

Quá đau lòng, bà Luisa đệ đơn ly hôn ra tòa án thành phố Parma. Họ chia tay nhưng vẫn coi nhau như những người bạn, cùng nhau chăm sóc hai con. Sau ly hôn, bà Luisa vẫn lưu lại căn nhà từng chung sống với Ancelotti tại Parma. Ancelotti, với sự nghiệp huấn luyện viên ngày càng phát triển, sống cuộc đời “du mục”, trải qua nhiều đất nước, trong vai trò thuyền trưởng của các CLB như Juventus, Milan, Chelsea, PSG, Real Madrid, Bayern Munich, Napoli và giờ là Everton.

Kết hôn lần hai

Mối quan hệ giữa Ancelotti và tình trẻ Marina chẳng kéo dài được lâu. Dù đã ra mắt gia đình Marina tại Bucharest, Ancelotti không chịu được những đòi hỏi thái quá của cô nàng hoạt động trong giới showbiz tại Milan.

Năm 2011, thời điểm dẫn dắt Chelsea, Ancelotti tìm thấy tình yêu mới bên Mariann Barrena McClay, doanh nhân gốc Canada. Năm 2014, hai người tổ chức hôn lễ nhỏ tại quê hương của cô dâu ở Vancouver. Vì cả hai đã có tuổi và đều đã có con ở các cuộc hôn nhân trước, Ancelotti và Mariann Barrena McClay không có thêm con. Họ sống hạnh phúc bên nhau và vừa mới kỷ niệm 6 năm ngày cưới.

Tại Italy, bà Luisa lựa chọn cuộc sống kín tiếng. Không ai rõ sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Ancelotti bà có đi bước nữa hay không. Những năm gần đây, bà Luisa thường xuyên gặp vấn đề về sức khỏe. Tình trạng của bà Luisa trở nên tồi tệ hơn vào hôm Chủ nhật. Hay tin dữ, Ancelotti đã lên máy bay trở về Italy ngay sau khi kết thúc trận đấu giữa Everton và Man City ở vòng cuối Ngoại hạng Anh 2020-21.

Ancelotti đã kịp nhìn Luisa lần cuối. Mối tình đầu, người vợ gắn bó bên ông 25 năm, mẹ hai người con của ông, đã trút hơi thở cuối cùng vào hôm thứ Hai, ở tuổi 63. Bạn bè Ancelotti tiết lộ huấn luyện viên của Everton “bị tàn phá” bởi sự ra đi của Luisa. Họ đã có 25 năm bên nhau. Quãng thời gian chẳng hề ngắn cho một mối tình và cho cuộc đời của một con người.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm