Abidal thừa nhận ngoại tình, sốc vì bị vợ bỏ

24/11/2021 15:08 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Trước những bằng chứng chẳng thể chối cãi, cựu danh thủ Eric Abidal đã thừa nhận với vợ Hayet Abidal việc anh ngoại tình với nữ cầu thủ Kheira Hamraoui. Một ngày sau, Hayet Abidal đâm đơn ly hôn.

Eric Abidal bị vợ bỏ vì quan hệ 'ngoài luồng' với sao nữ PSG

Eric Abidal bị vợ bỏ vì quan hệ 'ngoài luồng' với sao nữ PSG

Vợ cựu hậu vệ Barca và tuyển Pháp Eric Abidal đang làm đơn li dị sau khi biết chuyện chồng cô bị tố dan díu với cầu thủ của đội nữ PSG Kheira Hamraoui.

Chiều 19/11, người đẹp Hayet Abidal cho biết cô đang tiến hành thủ tục ly hôn với cựu danh thủ Abidal. Quyết định này được đưa ra ngay sau khi Abidal thú nhận “việc ngoại tình với Kheira Hamraoui”. Chia sẻ trên AFP, luật sư của Hayet - Nicolas Cellupica, cho hay thân chủ sẽ đệ đơn ly dị ở Barcelona, Tây Ban Nha.

Sụp đổ

Chia sẻ trên Instagram sau đó, Hayet viết một thông điệp đầy u buồn. “Chúng ta tha thứ cho tới khi có thứ gì đó sụp đổ bên trong bạn và bạn không còn cảm giác gì nữa, không tha thứ cũng chẳng tức giận mà chỉ muốn lật sang một trang mới, không nghĩ về bất cứ điều gì nữa”.

Hayet sinh năm 1983, sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp và cuốn hút. Cô gặp Abidal khi cả hai còn niên thiếu và bắt đầu mối quan hệ lãng mạn vào những năm 2000. Năm 2007, Hayet kết hôn với Abidal, trở thành hậu phương vững chắc của cựu tuyển thủ Pháp trong hành trình sự nghiệp của anh. Trên khán đài các câu lạc bộ Abidal từng khoác áo, từ Monaco tới Barcelona, Hayet luôn xuất hiện âm thầm trên khán đài ủng hộ chồng. Cô vừa làm vợ, vừa làm mẹ của 5 người con. Hayet cũng ở bên Abidal trong giai đoạn được cho là khó khăn nhất của cuộc đời, khi anh bị ung gan.

Trả lời phỏng vấn tờ L'Equipe hôm 20/11, luật sư của Eric Abidal giải thích thân chủ của mình bị “sốc” khi biết tin vợ đệ đơn ly hôn. “Mặc dù là một người mạnh mẽ nhưng anh ấy bị sốc. Anh ấy đã thể hiện sự cứng rắn trong suốt sự nghiệp và cuộc đời mình nhưng lần này hoàn toàn khác. Abidal đang ở Barcelona, ​​nơi mà cơn bão truyền thông cũng làm nản chí anh ấy. Tất cả những ồn ào xung quanh anh ấy và gia đình chỉ vì anh ấy là Abidal. Quyền riêng tư của họ đã không được tôn trọng”.

Chú thích ảnh
Eric Abidal thừa nhận ngoại tình với Kheira Hamraoui (ảnh phải)

Sáng tỏ

Mối quan hệ ngoài hôn nhân của Abidal bị phanh phui trong cuộc điều tra Kheira Hamraoui - tình nhân của anh - bị hành hung hôm 4/11. Cảnh sát phát hiện SIM điện thoại của nữ cầu thủ PSG được đăng ký dưới tên của Abidal. Trong ngày, Kheira Hamraoui bị hai người đàn ông bịt mặt hành hung, cô cũng gọi điện cho cựu hậu vệ đồng hương.

Theo Le Monde (Pháp), Kheira Hamraoui đã bật loa ngoài điện thoại khi gọi điện cho Abidal nên cả hai đồng đội Sakina Karchaoui và Aminata Diallo đều chứng kiến việc này. Kheira Hamraoui đã hỏi Abidal rằng liệu vợ anh có khả năng là người đứng sau dàn xếp vụ hành hung hay không. Kheira Hamraoui nghi ngờ rằng vụ tấn công là hành động nhằm trả thù của Hayet.

Vào ngày 16/11, trước những đồn thổi không hay về bản thân, Hayet đã yêu cầu được làm việc với cảnh sát để chấm dứt tin đồn. “Ngay từ ban đầu, cô ấy đã yêu cầu văn phòng công tố Versailles, thông qua luật sư của mình, được thẩm vấn để chấm dứt tin đồn”, luật sư của Hayet cho biết. “Hayet không liên quan gì đến những đồn thổi này”, luật sư của vợ Abidal cho biết và tiết lộ thêm rằng thân chủ “mong muốn được điều tra viên hoặc thẩm phán phụ trách vụ án xử lý càng nhanh càng tốt”.

“Những tin đồn là vô cùng nghiêm trọng. Nó làm tổn hại đến danh dự của một con người, một bà mẹ có 5 đứa con. Hãy tưởng tượng thứ cáo buộc đó có thể ảnh hưởng ra sao tới cuộc sống của Hayet”, luật sư Nicolas Cellupica cho hay.

Liên quan tới vụ án này còn có Aminata Diallo, đồng đội của Kheira Hamraoui ở PSG và tuyển Pháp. Aminata Diallo bị bắt và thẩm vấn vì bị nghi thuê người đánh Hamraoui để tranh suất đá chính ở cả CLB và tuyển Pháp. Diallo chính là người lái xe vào buổi tối đồng đội bị hành hung. Cô cũng bị những kẻ tấn công dọa dẫm, uy hiếp nhưng không bị thương. Diallo phủ nhận cáo buộc và sau hơn một ngày bị tạm giam, cô được thả tự do, không bị buộc tội vì thiếu chứng cứ. Mọi nghi vấn hướng về vợ Abidal sau khi cảnh sát phát hiện cựu hậu vệ Barca và Kheira Hamraoui có quan hệ bất chính. Abidal và Kheira Hamraoui cùng đến Barca năm 2018. Khi đó, cựu hậu vệ 42 tuổi nhận nhiệm vụ Giám đốc Thể thao, còn Kheira Hamraoui ký hợp đồng thi đấu cho đội nữ. Mối quan hệ ngoài luồng của họ được cho là xuất phát từ giai đoạn này.

Khánh Đan

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm