2 trọng tài bị đình chỉ vì bỏ qua pha đánh cùi chỏ của Otamendi

18/11/2021 11:15 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - LĐBĐ Nam Mỹ đã đình chỉ trọng tài chính và trọng tài VAR vì bỏ qua pha đánh cùi chỏ của cầu thủ Nicolas Otamendi với Raphinha trong trận đấu gần đây giữa Argentina và Brazil ở vòng loại World Cup 2022.

VIDEO Argentina vs Brazil, vòng loại World Cup 2022

VIDEO Argentina vs Brazil, vòng loại World Cup 2022

VIDEO Argentina vs Brazil: Soi kèo nhà cái, trực tiếp bóng đá. Nhận định bóng đá vòng loại World Cup 2022. Dự đoán bóng đá Argentina vs Brazil.

Argentina đã hòa 0-0 trước Brazil ở trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ vào hôm qua (17/11). Tuy nhiên sau trận đấu này, LĐBĐ Nam Mỹ đã đình chỉ trọng tài điều khiển trận đấu là ông Andres Cunha và trọng tài VAR Esteban Ostojich sau khi bỏ qua pha đánh cùi chỏ của hậu vệ Argentina Nicolas Otamendi với Raphinha, cầu thủ của Brazil.

Trong một pha tranh chấp ở hiệp 1, Otamendi đã đánh cùi chỏ vào mặt của Raphinha, khiến cầu thủ này chảy máu. Tuy nhiên không có thẻ phạt nào được rút ra ở cho Otamendi.

Chú thích ảnh
Tình huống đánh cùi chỏ của Otamendi với Raphinha

Có thông tin cho rằng Raphinha đã tiến hành khâu 5 mũi sau khi dính cùi chỏ của Otamendi. LĐBĐ Nam Mỹ cho rằng trọng tài chính Andres Cunha và trọng tài VAR Esteban Ostojich đã không làm tốt nhiệm vụ nên đưa ra án phạt cho 2 vị “vua áo đen” này.

Chú thích ảnh
Raphinha chảy máu sau khi dính cùi chỏ

LĐBĐ Nam Mỹ đưa ra tuyên bố rằng trọng tài chính Andres Cunha và trọng tài VAR Esteban Ostojich đã mắc “sai lầm nghiêm trọng” trong trận đấu giữa Argentina và Brazil. “Do vậy, Ủy ban trọng tài của LĐBĐ Nam Mỹ đã đình chỉ trọng tài Andres Ismael Cunha Soca và Esteban Daniel Ostojich Vega trong thời gian chưa xác định ở các giải đấu do LĐBĐ Nam Mỹ tổ chức”, LĐBĐ Nam Mỹ tuyên bố.

 

Argentina 0-0 Brazil: Messi nhạt nhòa, Argentina vẫn có vé đi World Cup

Argentina 0-0 Brazil: Messi nhạt nhòa, Argentina vẫn có vé đi World Cup

Brazil thiếu vắng Neymar trên hàng công nhưng Argentina cũng không tận dụng được cơ hội này để giành chiến thắng trước đại kình địch tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ

 

Việc Otamendi không bị trừng phạt sau khi đánh cùi chỏ với Raphinha đã gây ra nhiều tranh cãi. Trọng tài chính Andres Cunha không nhìn thấy tình huống này còn trọng tài VAR có nhiều góc nhìn khác nhau thông qua máy quay nhưng không tư vấn cho người đồng nghiệp của mình rằng Otamendi cần phải bị đuổi khỏi sân.

HLV Tite của Brazil đã tỏ ra bực tức sau trận đấu: “Ai là người điều khiển phòng VAR vậy? Ông ta không thể không nhìn thấy pha đánh cùi chỏ của Raphinha. Tình huống phạm lỗi đó có thể quyết định đến trận đấu không ư? Tôi không biết. Tuy nhiên trọng tài VAR cấp cao không thể làm việc theo cách này. Điều này là không thể tưởng tượng nổi. Tôi đã cố gắng tỏ ra lịch sự khi đề cập tới công tác trọng tài”.

Chú thích ảnh
Trọng tài chính Andres Cunha không rút thẻ phạt với Otamendi

 

Quyết định không đuổi Otamendi của trọng tài Andres Cunha đã khiến các CĐV của Brazil bối rối. Cựu cầu thủ của Arsenal, Gilberto Silva đã chỉ trích cả trọng tài biên trong tình huống Raphinha bị đánh cùi chỏi.

“Trọng tài VAR chắc đã ngủ quên. Đó là tôi còn chưa đề cập tới trọng tài biên, người đã chứng kiến pha phạm lỗi đó vì nó xảy ra ngay trước mắt ông ta”, Gilberto Silva viết trên trang Instagram cá nhân.

Trong khi đó, hậu vệ Otamendi trả lời trên Instagram rằng anh chỉ tập trung vào việc giành quả bóng chứ không cố ý phạm lỗi.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm