10 bí mật thú vị về 'người nhện' của Dortmund

14/08/2014 14:25 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Tên anh rất dài: Pierre-Emerick Aubameyang, gọi thân mật là Aubame hay Auba, và ẩn sau cái tên ấy là một cá tính đặc biệt. Cầu thủ ghi bàn hạ Bayern ở Siêu cúp Đức 2014 sở hữu nhiều thú vui, tính cách rất đặc biệt.

Đây là 10 tiết lộ về Người nhện của Dortmund:

Thích Người nhện vì bạn

Siêu cúp Đức 2014 không phải lần đầu Pierre-Emerick Aubameyang ăn mừng bàn thắng theo kiểu Người nhện. Pierre-Emerick Aubameyang đặc biệt yêu màn ăn mừng kiểu người nhện, do ảnh hưởng của người bạn Jeremie Janot. Thủ môn của St. Etienne là đồng đội cũ của “Aubame”, là fan bự của các bộ truyện tranh về những Siêu anh hùng. Anh từng xuất hiện với một chiếc mặt nạ người nhện trong trận gặp FC Istres năm 2005.


Thủ môn Jeremie Janot, bạn Auba rất thích người nhện.

Nghiện sưu tập giày

Aubameyang nghiện sưu tập giày. Trong tháng 12/2012 anh đã đi một đôi giày nạm 4 ngàn tinh thể pha lê Swarovski trong thời gian khởi động trước trận đấu gặp Lyon. Anh đã xuất hiện với một đôi giày sặc sỡ khi chuyển đến Dortmund. Theo tạp chí Kicker, HLV Juergen Klopp đã yêu cầu anh đi những đôi giày “bình thường”.


Đôi giày nạm pha lê của Pierre-Emerick Aubameyang.

Hay xấu hổ và như ông cụ non

Mặt nạ Người nhện, giày pha lê, nghe qua thì Pierre-Emerick Aubameyang có vẻ giống một tay chơi. Nhưng không phải vậy. Bạn anh, Janot, nói với Bild rằng Aubameyang “khá trầm tính và không đến các CLB đêm, không uống rượu và luôn chỉ mơ về bóng đá”.

Rất yêu gia đình

Ngoài sân cỏ, Auba được biết đến là một người đồng đội thân thiện, một người của gia đình khi dành thời gian cho bạn gái và cậu con trai 2 tuổi. “Nó tạo động lực thật sự cho tôi”, ông bố trẻ tự hào nói về con trai mình. Giày anh đi trong trận gặp Augsburg có tên “Curtys” của con trai. Anh cũng tặng 3 bàn thắng đầu tiên trong màu áo Dortmund cho cha: “Nó là cho cha”, anh viết trên mạng xã hội twitter.


Anh có quan hệ tốt với Klopp.

Nhanh như Usain Bolt

Tốc độ là một trong những điểm mạnh của Pierre-Emerick Aubameyang. Trong thời gian ở AC Milan, Auba chạy 30 mét mất chỉ 3,7 giây, nhanh hơn tốc độ của người giữ kỉ lục chạy 100 mét làng điền kinh thế giới, Usain Bolt.


Pierre-Emerick Aubameyang nhanh chẳng kém Usain Bolt.

Yêu ô tô

Những lần về Gabon tập trung đội tuyển quốc gia, Pierre-Emerick Aubameyang có thời gian tận hưởng thú chơi tốc độ. “Thật tuyệt khi có những chiếc xe hơi như thế này”, anh nói về chiếc Ferrari 458 màu trắng. Số áo của anh (17) cũng được in trên lốp xe Aston Martin màu xanh.


Sưu tập ô tô là một thú vui của Pierre-Emerick Aubameyang.

Thần tượng Ro béo

Các cầu thủ mà Pierre-Emerick Aubameyang yêu mến là Thierry Henry, George Weah và Hernan Crespo (anh xăm dòng chữ: “Crespo của đời tôi” lên cánh tay trái), nhưng cầu thủ mà Pierre-Emerick Aubameyang yêu mến nhất là Ronaldo (Brazil). “Anh ấy cơ động, không chiến mạnh mẽ, kĩ thuật trời ban và có tốc độ, một sát thủ”, anh nói với Kicker. Số 17 của Dortmund cũng thích Michael Jackson và gu thời trang của anh ảnh hưởng nhiều từ Vua nhạc Pop.

Kỉ lục tại Bundesliga

Aubameyang hiện nằm trong số 5 cầu thủ trong lịch sử Bundesliga ghi hat-trick ngay ngày ra mắt. Anh đã ghi 3 bàn sau 79 phút trận gặp Augsburg mùa trước.


Pierre-Emerick Aubameyang thích người nhện.

Hay đùa

Đồng đội ở tuyển Gabon Janot nói với báo Đức: “Luôn có 1 chiếc giày, một chiếc găng tay và một đôi quần dài bị mất trong phòng thay đồ. Cậu ấy giấu chúng đâu đó như để thử thách mọi người”.

Ăn mừng kiểu Santo

Ngoài các pha ăn mừng kiểu Người nhện, Pierre-Emerick Aubameyang còn có kiểu lộn Santo giống Miroslav Klose của tuyển Đức. Anh đã thực hiện kiểu ăn mừng này trong trận gặp Augsburg mùa trước.


Pierre-Emerick Aubameyang thích ăn mừng kiểu nhảy santo.

(tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm