Ngày 7/12, hãng tin Anh Reuters cho biết một cô gái 23 tuổi là nạn nhân một vụ hiếp dâm tập thể đã bị chính những kẻ cưỡng hiếp mình tưới xăng vào người thiêu sống. Do bị bỏng quá nặng, cô đã qua đời tại một bệnh viện ở thủ đô New Delhi. Vụ việc đã thổi bùng lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận xã hội Ấn Độ về nạn bạo hành nữ giới.
Ngày 6/12, Giám đốc Hội đồng Kinh tế quốc gia Mỹ, đồng thời là trợ lý cấp cao của Nhà Trắng, Larry Kudlow nhận định thỏa thuận thương mại giai đoạn một với Trung Quốc vẫn "trong tầm với".
Ngày 6/12, Nhà Trắng đã thông báo sẽ không tham gia các phiên điều trần luận tội Tổng thống Donald Trump tại Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ vào tuần tới.
Ngày 6/12, Căn cứ không quân Patrick ở bang Florida của Mỹ đã phải tiến hành hoạt động sơ tán ở một số khu vực sau khi nhận được mối đe dọa đánh bom. Vụ việc xảy ra chỉ vài giờ sau vụ nổ súng tấn công ở căn cứ hải quân Pensacola cũng tại Florida.
Theo Đài Phát thanh và Truyền hình KBS của Hàn Quốc, công ty cung cấp dịch vụ hình ảnh vệ tinh Planet Labs ngày 5/12 đã chụp được những hình ảnh Triều Tiên chuẩn bị tái khởi động việc thử nghiệm động cơ tên lửa ở Dongchang, huyện Cholsan, tỉnh Bắc Pyongan.
Trong báo cáo công bố ngày 5/12, công ty cung cấp dịch vụ gọi xe công nghệ Uber cho biết đã nhận được tổng cộng gần 6.000 khiếu nại liên quan đến hành vi tấn công dụng tình dục nhằm vào các khách hàng tại Mỹ trong năm 2017 và 2018.
Giới chức quân đội Mỹ cho biết ngày 5/12 (theo giờ địa phương), 3 lính Vệ binh Quốc gia nước này đã thiệt mạng sau khi chiếc trực thăng chở họ bị rơi ở khu vực Tây Nam thành phố St. Cloud, bang Minnesota.
Các nhà chức trách Mexico ngày 5/12 cho biết các tay súng đã bắt cóc 23 người tại một khu phục hồi sau nghiện ma túy ở Irapuato, bang Guanajuato, miền Trung Mexico, sau đó đã trả tự do cho 13 người, trong đó một số người bị thương.
Ít nhất 11 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương khi xảy ra một vụ nổ khí gas tại tỉnh Kurdistan, miền Tây Iran tối 5/12.
Tính trung bình trong 20 năm qua, Việt Nam nằm trong nhóm 6 nước chịu thiệt hại nặng nề nhất thế giới do biến đổi khí hậu.
Ngày 4/12, Chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã tiếp tục đưa ra biện pháp cứu trợ thứ tư trị giá hơn 4 tỷ HKD (hơn 500 triệu USD), trong bối cảnh các cuộc biểu tình kéo dài gần 6 tháng qua cùng tác động của môi trường kinh tế bên ngoài đã đẩy nền kinh tế này rơi vào suy thoái lần đầu tiên trong một thập kỷ qua.