'Thẻ đỏ cho những trọng tài không rút thẻ đỏ'

14/05/2014 10:53 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trao đổi với phóng viên Thể thao & Văn hóa về vấn nạn bạo lực sân cỏ, ông Nguyễn Văn Mùi khẳng định: “Quan điểm của lãnh đạo VFF, VPF cũng như Ban Trọng tài là kiên quyết mạnh tay với nạn bạo lực sân cỏ. Vì thế, biện pháp chúng tôi đưa ra là trọng tài nào không rút thẻ đỏ với những hành vi bạo lực thì chính trọng tài đó sẽ bị rút thẻ đỏ”.

* Ông có thể đánh giá công tác trọng tài V-League ở giai đoạn lượt đi?

- Lượt đi, tôi chưa làm công tác điều hành Ban Trọng tài nên không thể đưa ra đánh giá xác thực. Tuy nhiên, theo báo cáo của BTC giải, nhìn chung các giám sát, trọng tài đã hoàn thành nhiệm vụ của mình ở giai đoạn lượt đi.

* Đợt tập huấn công tác giám sát, trọng tài giữa mùa giải tại Đà Nẵng năm nay có những nét gì mới, thưa ông?

- Cũng như các đợt tập huấn khác, đợt này, nội dung quan trọng nhất vẫn là kiểm tra thể lực. Tiếp đến, chúng tôi tập trung mổ xẻ băng ghi hình những tình huống nổi cộm để đưa ra thảo luận nhằm rút kinh nghiệm.

Nét mới của đợt tập huấn này là BTC đã mời đại diện Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) Bộ Công an đến trao đổi kinh nghiệm phòng chống tiêu cực trong các trận đấu cho đội ngũ điều hành trận đấu. Đặc biệt, chúng tôi có mời giảng viên AFC người Nhật sang phổ biến những quy định mới về luật việt vị của FIFA cho các trọng tài, trợ lý. Bên cạnh đó, giảng viên người Nhật này sẽ trao đổi một số kinh nghiệm về công tác điều hành trận đấu ở J-League cho các trọng tài V-League.

 * Thời gian qua, việc các trọng tài Việt Nam liên tiếp thi trượt ở các đợt kiểm tra thể lực của FIFA đã dấy lên lo ngại về chất lượng trọng tài của chúng ta. Ông có ý kiến gì về vấn đề này?

- Đúng là thời gian qua nhiều trọng tài Việt Nam rớt thể lực trong các đợt kiểm tra của FIFA. Tôi nghĩ lỗi do các trọng tài chúng ta không có được sự chuẩn bị tốt. Vì thế, để nâng cao chất lượng trọng tài trong nước cũng như trọng tài FIFA của Việt Nam, kể từ nay, các đợt kiểm tra thể lực giữa mùa giải cũng như FIFA, nếu trọng tài nào rớt thể lực thì phải tự túc lo kinh phí đợt đó, VFF, VPF không lo nữa.

* Vụ hàng loạt cầu thủ V.Ninh Bình tham gia cá độ ở AFC Cup đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác điều hành, quản lý của BTC cũng như các CLB. Vậy Ban Trọng tài có động thái gì nhằm góp phần cùng BTC phòng chống tiêu cực?

- Vụ bán độ ở CLB V.Ninh Bình không ảnh hưởng gì đến vấn đề tư tưởng của đội ngũ trọng tài. Tuy nhiên, từ vụ việc nay, chúng tôi nhận thấy cần phải quan tâm đến vấn đề tư tưởng của trọng tài. Theo đó, thông qua buổi làm việc cụ thể với đại diện Cục C45 Bộ Công an, đội ngũ giám sát, trọng tài và trợ lý sẽ được trang bị thêm kiến thức, nâng cao trách nhiệm trong việc hợp tác cùng cơ quan chức năng kiên quyết ngăn ngừa và phòng chống mọi hiện tượng tiêu cực trong nội bộ cũng như các thành phần liên quan.

* Giai đoạn lượt đi nổi lên vấn đề bạo lực sân cỏ. Ban trọng tài có biện pháp gì để dần loại bỏ vấn nạn này ra khỏi đời sống V-League?

- Trước hết mọi người nên hiểu thế nào là hành vi bạo lực sân cỏ. Luật đã quy định rất cụ thể về mức độ phạm lỗi của cầu thủ trên sân nên chúng ta thường có những quy kết không đúng về hành vi bạo lực sân cỏ. Nhưng đúng là lượt đi đã xảy ra một số hành vi bạo lực và VFF đã rất kiên quyết xử phạt như trường hợp treo giò Đình Đồng, Đinh Văn Ta. Về phía đội ngũ trọng tài, VFF đã ra quyết định đình chỉ nhiệm vụ với những trọng tài, trợ lý vi phạm. Chúng tôi rất hoan nghênh những quyết định đó của VFF.

Quan điểm của lãnh đạo VFF, VPF cũng như Ban Trọng tài là kiên quyết mạnh tay với nạn bạo lực sân cỏ. Vì thế, biện pháp chúng tôi đưa ra là trọng tài nào không rút thẻ đỏ với những hành vi bạo lực thì chính trọng tài đó sẽ bị rút thẻ đỏ.

* Đã xuất hiện một số thông tin cho rằng BTC sẽ mời các trọng tài sang bắt một số trận ở V-League. Điều này có hay không, thưa ông?

- Đúng là chúng tôi đang có ý định mời một số trọng tài đến từ Nhật Bản, Australia sang bắt vài trận cầu tâm điểm ở V-League. Tại sao phải là trọng tại Nhật, Australia mà không đến từ Thái Lan, Malaysia? Là bởi, trọng tài Thái Lan, Malaysia chất lượng không có gì vượt trội so với trọng tài Việt Nam.

Việc mời trọng tài Nhật Bản, Hàn Quốc sẽ giúp đội ngũ trọng tài Việt Nam giảm bớt áp lực trong quá trình điều hành. Nhưng đằng sau đó, chúng tôi hy vọng trọng tài Việt Nam có điều kiện học hỏi thêm kinh nghiệm điều hành của các trọng tài đến từ những nền bóng đá phát triển mạnh.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Phạm Tâm (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm