Thành phố Hồ Chí Minh: Kỷ luật cảnh cáo giáo viên có hành vi chưa chuẩn mực

18/10/2023 15:30 GMT+7 | Tin tức 24h

Hội đồng kỷ luật Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Mình) cho biết, đã họp và quyết định kỷ luật cô giáo N.T.S với hình thức cảnh cáo, tính từ ngày 16/10/2023.

Thông tin về kết quả xỷ lý kỷ luật giáo viên gây thương tích cho học sinh gây bức xúc dư luận, ngày 18/10, bà Nguyễn Thị Cẩm Thanh Trà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Mình) cho biết, căn cứ Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, Hội đồng kỷ luật của nhà trường đã họp và quyết định kỷ luật cô giáo N.T.S với hình thức cảnh cáo (theo khoản 2 Điều 17). Thời gian bị kỷ luật là 12 tháng, tính từ ngày 16/10/2023.

Trước đó, như phóng viên TTXVN đã đưa tin, phụ huynh của học sinh M.K đang học lớp 1, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi phản ánh con bị cô giáo chủ nhiệm dùng thước gõ nhạc cụ đánh gãy đốt ngón tay thứ 4 của bàn tay phải.

Cụ thể, chiều 4/10, em M.K đi học về kêu đau nhức ngón tay, khi được phụ huynh hỏi bé kể bị cô giáo chủ nhiệm N.T.S dùng thước gõ nhạc cụ đánh vào bàn tay phải. Ngày hôm sau, phụ huynh đưa con đi khám tại phòng khám ở quận Tân Bình; kết quả con bị gãy xương ở vị trí nền của xương đốt ngón gần - ngón 4 bàn tay phải.

Thành phố Hồ Chí Minh: Kỷ luật cảnh cáo giáo viên có hành vi chưa chuẩn mực  - Ảnh 1.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh - nơi xảy ra sự việc.

Ngày 12/10, nhà trường xác nhận vào ngày 4/10, trong quá trình dạy học, cô giáo N.T.S đã có hành vi chưa chuẩn mực, gây thương tích cho học sinh. Theo giấy chứng thương của phòng khám nơi học sinh này đến khám xác nhận, em bị gãy xương ở vị trí nền của xương đốt ngón gần - ngón 4 của bàn tay phải do chấn thương. 

Hiệu trưởng nhà trường cùng đoàn thể và cô giáo đã đến nhà thăm hỏi sức khỏe học sinh, nhận trách nhiệm về sự cố đáng tiếc này. 

Trong thời gian đó, nhà trường tạm đình chỉ việc giảng dạy của cô N.T.S để làm rõ sự việc. Hiện, sức khỏe và tinh thần của học sinh đã ổn định. Học sinh đã đi học bình thường. Hiệu trưởng nhà trường đã giải quyết chuyển lớp cho học sinh theo nguyện vọng của gia đình.

Liên quan đến vụ việc này, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, vụ việc đã gây dư luận không tốt đối với ngành Giáo dục. Dù vô tình hay cố ý thì hành động của giáo viên không phù hợp trong môi trường sư phạm. Sau khi sự việc xảy ra, Sở đã yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình phối hợp với Hiệu trưởng nhà trưởng xử lý nghiêm.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm