Thắng liên tiếp cùng HLV Troussier, ĐT Việt Nam vẫn là số 1 Đông Nam Á, bỏ rất xa Thái Lan trên BXH FIFA

21/07/2023 21:33 GMT+7 | Bóng đá Việt

Trên BXH FIFA tháng 7/2023, đội tuyển Việt Nam tiếp tục giữ nguyên vị trí 95 thế giới, thứ 15 Châu Á và số 1 Đông Nam Á.

ĐT Việt Nam trong top 100 thế giới, số 1 Đông Nam Á

Kết quả xếp hạng nói trên không bất ngờ bởi sau loạt trận FIFA days tháng 6/2023 thì chỉ có tổng cộng 62 trận đấu quốc tế diễn ra trong tháng 7 nên thứ hạng của phần lớn các ĐTQG không thay đổi.

Ngoại trừ 25 trận tại CONCACAF Gold Cup (Cúp Vàng khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe) thì 37 trận còn lại đều thuộc SAFF Cup (giải vô địch Nam Á) và COSAFA Cup (Cúp LĐBĐ Nam Châu phi), hai giải đấu chỉ mang tính chất giao hữu cho mục đích xếp hạng FIFA.

Tuyển Việt Nam giữ nguyên vị trí thứ 95 thế giới trên BXH FIFA tháng 7/2023

Tuyển Việt Nam giữ nguyên vị trí thứ 95 thế giới trên BXH FIFA tháng 7/2023

Do đó, không có bất kỳ sự thay đổi nào trong top 10 thế giới. Tại khu vực Châu Á, top 5 vẫn thuộc về Nhật Bản (hạng 20 thế giới), Iran (22), Úc (27), Hàn Quốc (28) và Ả rập Xê út (54). Tuyển Việt Nam vẫn giữ nguyên vị trí thứ 95 thế giới, thứ 15 Châu Á.

Ở khu vực Đông Nam Á, tuyển Việt Nam tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu. 2 vị trí tiếp theo lần lượt là Thái Lan (hạng 113 thế giới) và Philippines (135 thế giới). BXH tháng tiếp theo sẽ được FIFA công bố vào ngày 21/9/2023.

Đây cũng là kết quả không bất ngờ bởi sau loạt trận FIFA days tháng 6/2023 thì chỉ có tổng cộng 62 trận đấu quốc tế diễn ra trong tháng 7. Ngoại trừ 25 trận tại CONCACAF Gold Cup (Cúp Vàng khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe) thì 37 trận còn lại đều thuộc SAFF Cup (giải vô địch Nam Á) và COSAFA Cup (Cúp LĐBĐ Nam Châu phi), hai giải đấu chỉ mang tính chất giao hữu cho mục đích xếp hạng FIFA. Vì vậy, điều này không tạo ra bất kỳ sự thay đổi nào trong top 10 thế giới, nhưng cũng ghi nhận sự vươn lên của Mexico, Cameron, Canada, Panama, Kuwait, Bangladesh…

Tại khu vực châu Á, top 5 vẫn thuộc về Nhật Bản (hạng 20 thế giới), Iran (hạng 22 thế giới), Australia (hạng 27 thế giới), Hàn Quốc (hạng 28 thế giới) và Ả rập Xê út (hạng 54 thế giới). ĐT Việt Nam vẫn được đảm bảo ở vị trí thứ 95 thế giới, thứ 15 tại châu Á.

Ở khu vực Đông Nam Á, ĐT Việt Nam tiếp tục nắm giữ vị trí dẫn đầu. 2 vị trí tiếp theo trong top 3 khu vực là Thái Lan (hạng 113 thế giới) và Philippines (135 thế giới). BXH tháng tiếp theo sẽ được FIFA công bố vào ngày 21/9/2023.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm