Thêm sân chơi lớn cho quần vợt trẻ Việt Nam

22/07/2018 06:28 GMT+7 | Tennis Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Sau thành công của Giải quần vợt quốc tế ITF U18 tranh Cúp Kichi Kichi 2018, Liên đoàn quần vợt TP.HCM tiếp tục phố hợp cùng Sở VH&TT TP.HCM tổ chức giải quốc tế đẳng cấp nhỉnh hơn tranh Cúp Hải Đăng từ ngày 21 đến 28/7 trên cụm sân Phú Thọ.

So với giải đấu trước đó một tuần vừa khép lại chiều 21/7, giải đấu lần này có sự tham gia của hơn 100 tay vợt đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Điều đáng nói sân chơi này được xem là cơ hội giúp các tay vợt trẻ chủ nhà có cơ hội lý tưởng để tích lũy kinh nghiệm ngay trên sân nhà và tìm thêm điểm thưởng để nâng xếp hạng trên bảng các tay vợt trẻ thế giới.

Nguyễn Văn Phương sẽ có cơ hội tích lũy kinh nghiệm trước những đối thủ rất mạnh ngay trên sân nhà sắp tới. Ảnh: TM
Nguyễn Văn Phương sẽ có cơ hội tích lũy kinh nghiệm trước những đối thủ rất mạnh ngay trên sân nhà sắp tới. Ảnh: TM

Do tính chất quyết liệt hơn với nhiều đối thủ mạnh nên đến với giải đấu lần này, Việt Nam góp mặt 22 VĐV nam và 5 VĐV nữ, nổi bật nhất có số 1 trẻ Việt Nam là Nguyễn Văn Phương (hạng 226 ITF), Tất Thái Nguyên (số 1 U16 Việt Nam), Trần Tiến Thịnh (hạng 2 U16 Việt Nam), Huỳnh Minh Thịnh (Hạng 1273 ATP), Trần Thụy Thanh Trúc (số 5 Việt Nam), Nguyễn Phan Yên Tích (số 1 U16 Việt Nam)…

Hạt giống số 1 Didier Chin người Malaysia sẽ là thử thách lớn cho phần còn lại. Ảnh: TM
Hạt giống số 1 Didier Chin người Malaysia sẽ là thử thách lớn cho phần còn lại. Ảnh: TM

Về phần các tay vợt nước ngoài, đáng chú ý có những tay vợt trẻ triển vọng như Christian Didier Chin (Malaysia - hạng 115 trẻ thế giới), đương kim Á quân và nhà vô địch Kichi Kichi Cup 2018 lần lượt là Stefan Storch (Úc, 216 trẻ thế giới), Ryoma Matsushita (Nhật, hạng 242)… Nội dung nữ có tay vợt Nirundorn Mai Napatt (Thái Lan – hạng 163 trẻ thế giới), Na Dong (Trung Quốc – hạng 376 trẻ thế giới) và Salsa Aher (Ấn Độ - hạng 386 trẻ thế giới).

Tiến Thịnh và Thái Nguyên cũng được chờ đợi gây bất ngờ ở giải đấu đẳng cấp cao trên sân nhà lần này. Ảnh: BM
Tiến Thịnh và Thái Nguyên cũng được chờ đợi gây bất ngờ ở giải đấu đẳng cấp cao trên sân nhà lần này. Ảnh: BM

Sau một ngày thi đấu vòng loại, sẽ có 32 VĐV (24 VĐV có thứ hạng cao vào thẳng vòng chính; 4 suất đặc cách của nước chủ nhà và 4 VĐV chọn ra từ vòng loại) thi đấu từ ngày 23 đến 28/7. Vòng này sẽ thi đấu 4 nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ. Chung kết và trao giải đôi nam, đôi nữ diễn ra vào ngày 27/7. Chung kết và trao giải đơn nam, đơn nữ diễn ra vào ngày 28/7.

Tay vợt trẻ Việt Nam vào tứ kết giải quần vợt quốc tế U18 ITF

Tay vợt trẻ Việt Nam vào tứ kết giải quần vợt quốc tế U18 ITF

Tài năng trẻ của quần vợt nước nhà Tất Thái Nguyên là cái tên nổi bật nhất ở Giải quần vợt U18 Quốc tế - ITF Junior Circuit tranh Cúp KICHI KICHI đang diễn ra ở Cụm sân quần vợt Phú Thọ (TP.HCM).

Tay vợt vô địch nội dung đơn sẽ có 40 điểm thưởng từ ITF và 30 điểm thưởng cho nhà vô địch đánh đôi. Giới chuyên môn nhận định sự trở lại của Nguyễn Văn Phương sẽ giúp quần vợt chủ nhà có thể làm nên chuyện ở giải lần này.

Bên cạnh đó sau khi chơi ấn tượng ở giải đấu trước đó, Tất Thái Nguyên cũng có thể tự tin hơn khi chạm trán những đối thủ ngoại quốc. Thành tích ở giải đấu trước của Thái Nguyên là lọt vào tứ kết đơn nam và chỉ chịu thua nhà vô địch Ryoma (hạt giống số 1 của giải người Nhật Bản) và Thái Nguyên cùng Tiến Thịnh xếp thứ 2 nội dung đánh đôi.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm