Tennis ngày 3/10: Nadal đặt kỳ vọng lớn tại China Open. Thêm 2 trọng tài bị cấm hành nghề do dàn xếp tỷ số

03/10/2016 11:36 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Nadal đặt kỳ vọng lớn tại China Open; Cô chị nhà Pliskova giành danh hiệu WTA đầu tiên...là những tin tức tennis đáng chú trong ngày.

Tomas Berdych lên ngôi tại Shenzhen Open; Karen Khachanov lần đầu đăng quang tại Chengdu


Tay vợt người CH Czech Tomas Berdych đã giành chiến thắng trước Richard Gasquet của Pháp sau 3 set đấu để đăng quang tại giải Shenzhen Open (Thâm Quyến) tại Trung Quốc. Đây là danh hiệu đầu tiên của Berdych tại mùa giải năm nay. Hiện tại, Berdych đang xếp thứ 9 trên BXH ATP, còn Gasquet, ngôi vị á quân đã giúp anh tăng một bậc, lên hạng 17 thế giới.

Ở một giải đấu khác, giải Chengdu Open (Thành Đô), tay vợt trẻ người Nga Karen Khachanov đã làm nên kỳ tích khi đánh bại hạt giống số 5 người Tây Ban Nha Albert Ramos-Vinolas sau 3 set đấu để lần đầu tiên đăng quang tại một giải đấu trong thể thức của ATP. Chiến thắng này cũng giúp cho tay vợt 20 tuổi này tăng vọt gần 50 bậc trên BXH, leo lên vị trí thứ 55.

Rafael Nadal đặt kỳ vọng lớn vào giải China Open


Trở lại Bắc Kinh để tham dự giải China Open chuẩn bị khởi tranh, Rafael Nadal đã đặt ra 2 mục tiêu quan trọng: Giành danh hiệu lần thứ 3, và lọt vào danh sách 8 tay vợt tham dự giải ATP World Tour Finals tại London. Anh cho biết trước thềm trận mở màn: “Chấn thương ở giữa mùa giải năm nay là một thách thức khá lớn đối với tôi. Nhưng thực tế, tôi rất vui và hạnh phúc khi có mặt tại đây. Tôi cần phải tiếp tục thi đấu và cải thiện hiệu suất của mình. Phải chơi tốt ngay cả ở những vòng đấu đầu tiên”.

Trước khi chính thức thi đấu, Nadal đã đi tham quan tại Vạn Lý Trường Thành. Anh chia sẻ: “Tôi đã tới Bắc Kinh nhiều lần rồi, nhưng chưa bao giờ tôi tới đây tham quan. Tôi thực sự thích nơi này”.

Thêm 2 trọng tài bị cấm hành nghề do dàn xếp tỷ số


Liên đoàn Quần vợt Quốc tế (ITF) mới đây đã thu hồi chứng chỉ hành nghề của 2 trọng tài Serkan Aslan và Mehmet Ulker của Thổ Nhĩ Kỳ vì hành vi dàn xếp tỷ số và cá cược trong các trận đấu Men’s Futures của ITF.

Theo ITF, 2 vị trọng tài trên đã trì hoãn việc nhập điểm số vào các thiết bị tại một số sự kiện quần vợt tổ chức tại quê nhà, nhằm tạo cơ hội cho các bên thứ ba có được lợi thế khi đặt cược. Phía liên đoàn cũng điều tra ra được, trong mùa giải năm ngoái, 2 trọng tài này cũng đã tự ý nhập các điểm deuce cho các tay vợt vào thiết bị của mình để dàn xếp tỷ số.

Với những cáo buộc trên, Serkan Aslan và Mehmet Ulker sẽ bị cấm hành nghề vĩnh viễn.

Cô chị nhà Pliskova giành danh hiệu WTA đầu tiên


Chị gái của Karolina Pliskova, tay vợt Krystina Pliskova đã có được danh hiệu WTA đầu tiên trong sự nghiêp thi đấu của mình tại giải Tashkent Open ở Uzbekistan, sau khi đánh bại Nao Hibino của Nhật Bản.

So với cô em sinh đôi Karolina Pliskova hiện đang xếp hạng 6 WTA, Krystina Pliskova có một sự nghiệp không mấy nổi trội. Chỉ xếp hạng 100 thế giới, vẫn chưa giành một danh hiệu nào, nhưng cho tới khi thấy em gái mình trở thành á quân US Open, Krystina đã có một sự thay đổi trong suy nghĩ. Cô nói: “Tôi rất hạnh phúc khi giành được danh hiệu WTA Tour đầu tiên trong sự nghiệp. Lối chơi của tôi đã không diễn ra như đúng những gì mà tôi kỳ vọng, tuy vậy, quả là không dễ dàng khi đăng quang bất kỳ giải đấu nào. Tôi sẽ tập luyện tích cực hơn để cải thiện lối chơi của mình”.

T.Tú
Tổng hợp

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm