Tennis ngày 29/9: Số 1 thế giới thua sốc tại Vũ Hán mở rộng. Andy Murray được vinh danh

29/09/2016 10:01 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Angelique Kerber thua sốc tại Vũ Hán mở rộng; Novak Djokovic rút lui khỏi China Open...là những tin tennis đáng chú ý trong ngày.

Số 1 thế giới bị loại tại Vũ Hán mở rộng


Bất ngờ lớn xảy ra tại giải Vũ Hán mở rộng, khi đương kim số 1 thế giới, cũng là hạt giống số 1 của giải đấu, Angelique Kerber đã dừng bước trước đối thủ Petra Kvitova. Vất vả giành chiến thắng ở set 1 sau loạt đấu tie-break, nhưng trước lối đánh đầy uy lực từ đối thủ người CH Czech, Kerber đã không thể giữ vững lợi thế và để thua 2 set đấu còn lại. Chung cuộc, Kvitova đã giành chiến thắng đầy thuyết phục với tỷ số 6-7(10-12), 7-5, 6-4.

Một bất ngờ khác của giải đấu, khi đương kim vô địch Venus Williams đã không thể tiếp tục bảo vệ danh hiệu của mình tại đây. Ở độ tuổi như cô chị nhà Williams, không khó hiểu khi cô tỏ ra thiếu ổn định, do đó, đối thủ người Nga Svetlana Kuznetsova đã chiếm ưu thế và giành chiến thắng chóng vánh 6-2, 6-2.

Hạt giống số 3 Agnieszka Radwanska đã không mất nhiều thời gian để đánh bại Caroline Wozniacki đang sở hữu phong độ cao sau 2 set với tỉ số 6-4, 6-2.

Trong khi đó hạt giống số 4 Simona Halep chỉ cần có 1 giờ 15 phút để giải quyết đối thủ đến từ Kazakhstan – Shvedova. Trong ngày kỉ niệm sinh nhật lần thứ 25, Halep đã được nhận quà từ Shvedova khi liên tục giành break sớm ở đầu set và khép lại trận này với tỉ số 6-3, 6-3. Đối thủ của tay vợt Rumania ở vòng sau là Madison Keys.

Novak Djokovic rút lui khỏi China Open


Mới đây, tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic đã tuyên bố rút lui khỏi giải China Open sắp khởi tranh tại thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. Được biết, chấn thương của Nole vẫn chưa có dấu hiệu bình phục, và điều này đã khiến anh buộc phải đưa ra quyết định trên để có thể chữa trị kịp thời.

China Open là giải đấu mà Djokovic đang là đương kim vô địch, và anh cũng từng 6 lần đăng quang tại đây. Việc rút lui của tay vợt người Serbia đã giúp Andy Murray được đôn lên hạt giống số 1.

Croatia mang “máy giao bóng” tới chung kết Davis Cup


Để bố sung sức mạnh lực lượng của mình, tay vợt sở hữu chiều cao 2m11, Ivo Karlovic đã xác nhận sẽ góp mặt cùng tuyển Croatia tại chung kết Davis Cup diễn ra vào tháng 11 tới đây, đối mặt với tuyển Argentina. Theo đội trưởng của Croatia, đây là một tin vui đối với đội tuyển, vì Karlovic hứa hẹn sẽ mang tới lợi thế lớn. Trước đó, tay vợt trẻ Borna Coric đã rút lui vì anh đang trong giai đoạn phục hồi chấn thương đầu gối.

Với chiều cao lý tưởng, Karlovic thực sự phù hợp với biệt danh “máy giao bóng”, cú serve của anh có thể lên đến tốc độ tối đa là 251km/h. Vì thế, dù đã 37 tuổi, nhưng anh vẫn nằm trong Top 20 của BXH ATP.

Serena Williams không muốn con mình theo nghiệp quần vợt


Mặc dù vẫn chưa lập gia đình và cũng chưa có con cái, nhưng cựu số 1 thế giới Serena Williams đã tiết lộ rằng cô sẽ không muốn cho con cái của mình nối nghiệp quần vợt. Cô nói: “Tôi sẽ không muốn các con tôi theo nghiệp quần vợt chuyên nghiệp. Tôi không cấm, nhưng tôi sẽ không khuyến khích điều đó. Vì rằng, nếu đi theo con đường đó, chúng sẽ có một cuộc sống đầy áp lực; còn tôi, tôi muốn chúng được làm những điều mà mình thích, có tên tuổi trong lĩnh vực ấy”.

Tay vợt người Mỹ cũng chia sẻ thêm về vấn đề thể lực của mình: “Tôi đã phải giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến sức khỏe kể từ sau Wimbledon. Thật đáng thất vọng. Tôi đã chia sẻ điều này với Venus. Chấn thương đã hủy hoại kỳ Olympic vừa rồi của tôi”.

Andy Murray đoạt giải “Vận động viên của năm” của Scotland


Với những thành tựu đã đạt được trong năm 2016, tay vợt số 2 thế giới Andy Murray đã vinh dự được nhận danh hiệu “Vận động viên của năm” tại Lễ trao giải Scotland Sport ở thủ đô Edinburgh, Scotland.

Đây là lần thứ 3 Murray nhận được danh hiệu cao quý này. Chia sẻ những cảm xúc sau khi được nhận giải, anh cho biết: “Đây là một mùa giải tuyệt vời của tôi. Cùng với chiến thắng tại Wimbledon, Huy chương vàng tại Olympic, tôi rất vui khi lại được nhận giải thưởng này. Đặc biệt, tôi cũng hết sức ấn tượng và khâm phục thành tích của các VĐV khác tại đây”.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm