Tennis ngày 22/7: Djokovic 'một mình một ngựa' tại Rogers Cup

22/07/2016 11:10 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Djokovic 'một mình một ngựa' tại Rogers Cup, Troicki, Tomic cãi nhau với cảnh sát,...là những tin tức tennis đáng chú ý trong ngày....là những tin tức tennis đáng chú ý trong ngày.

Viktor Troicki, Bernard Tomic cãi nhau với cảnh sát tuần tra


Trong lúc luyện tập cùng nhau, 2 tay vợt đã nhận được lời cảnh báo về thời tiết xấu của cảnh sát tuần tra khu vực. Khi viên cảnh sát này tiến đến gần Troicki và yêu cầu họ rời sân ngay, thì tay vợt người Serbia đã tỏ thái độ chống đối và không muốn nghe lệnh. Sau đó, đến lượt Bernard Tomic cũng tới và tỏ thái độ chống đối với viên cảnh sát.

Không phải là lần đầu tiên mà các tay vợt trên có hành vi không “đẹp” đó. Troicki từng nhận được một lệnh cấm 12 tháng vì không cung cấp mẫu máu cho cơ quan xét nghiệm doping. Tuần trước, tại Wimbledon, anh cũng bị phạt do lăng mạ trọng tài. Còn Tomic, năm ngoái anh cũng đã bị bắt tại Miami về tội chống đối cảnh sát. Tay vợt người Úc này còn từng liên quan đến một vụ án về ma túy.

Một mình một ngựa, ai cản nổi Djokovic tại Roges Cup?


Con đường hướng tới chiếc cup tại giải Masters 1000 tại Toronto năm nay của tay vợt số 1 thế giới đang trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, khi mà các tay vợt kỳ cựu đều đã rút lui để chuẩn bị cho Olympic. Việc này đã khiến những đối thủ của Nole chỉ còn Stan Wawrinka, Kei Nishikori và Milos Raonic là đáng phải lưu tâm. Nhưng những tay vợt đó đều từng là bại tướng dưới tay Djokovic, mặt khác, anh cũng từng 3 lần đăng quang tại đây (2007, 2011, 2012), nên cơ hội để anh giành được chức vô địch thứ 4 là điều rất có khả năng.

Hoãn tuần trăng mật, Dominika Cubulkova lọt tới tứ kết giải Stanford


Hạt giống số 2 của giải đấu Dominika Cibulkova đã đánh bại Urszula Radwanska với tỷ số 7-6(7-3), 6-3 để giành tấm vé vào bán kết giải đấu tổ chức tại Stanford, Mỹ. Đây là giải đấu mà cô tham dự nhờ việc hoãn lại tuần trăng mật của mình, sau khi kết hôn với kỹ sư Miso Navara.

Nếu thành công ở giải đấu này, Cibulkova sẽ lần đầu tiên lọt vào top 10 thế giới, kể từ năm 2014. Trận đấu tiếp theo, cô sẽ gặp hạt giống số 5 Misaki Doi của Nhật Bản.

Marin Cilic chia tay HLV Goran Ivanisevic


Tay vợt người Croatia Marin Cilic mới đây đã tuyên bố chia tay với vị HLV Goran Ivanisevic sau gần 3 năm hợp tác. Vị HLV này đã từng giúp anh đăng quang tại US Open năm 2014.

Tay vợt đứng thứ 12 thế giới mới chia sẻ điều này trên trang Facebook cá nhân. Anh cho biết: “Tôi muốn chia sẻ với các bạn điều này. Thật không may, tôi đã không còn hợp tác với HLV Goran Ivanisevic nữa. Chúng tôi bắt đầu luyện tập từ tháng 9/2013, và đã có nhiều thành công, đặc biệt là chiến thắng tại US Open năm 2014.

Đó là một đặc ân lớn khi làm việc cùng ông Goran. Tôi rất tiếc vì điều này và hy vọng những điều tốt đẹp nhất cho ông Goran trong tương lai”.

Áo đấu của Andy Murray tại Wimbledon được đấu giá để quyên góp từ thiện


Chiếc áo đấu của Andy Murray đã mặc trong trận chung kết Wimbledon năm nay đã được dùng để bán đấu giá nhằm gây quỹ từ thiện.

Được biết, mức giá sàn của chiếc áo này đang là 2.222 bảng (2930 USD). Phiên đấu giá sẽ kết thúc trước ngày 28/7. Số tiền thu được sẽ được quyên góp cho tổ chức Malaria No More, một tổ chức được thành lập nhằm đẩy lùi nạn sốt rét trên thế giới.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm