Tennis ngày 12/7: Murray giành quyền tham dự giải 'bát hùng'. Kittipong muốn đánh bại tuyển Việt Nam

12/07/2016 11:39 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Murray giành quyền tham dự giải 'bát hùng', Kittipong đặt mục tiêu đánh bại tuyển Việt Nam tại Davis Cup...là những tin tức tennis đáng chú ý trong ngày.

Murray giành tấm vé tham dự ATP World Tour Finals


Sau khi đăng quang tại Wimbledon, tay vợt người Anh quốc Andy Murray đã trở thành người thứ 2 có giành được tấm vé sớm tham dự giải ATP World Tour Finals, sau Novak Djokovic. Chức vô địch này cũng giúp anh giành được hơn 2 triệu USD tiền thưởng, nâng tổng số điểm trên BXH ATP lên 10.195 điểm, kém Djokovic 4845 điểm.

Andy Murray đã trở thành tay vợt người Anh đầu tiên giành 2 danh hiệu Wimbledon, sau thành tích của cựu tay vợt Fred Perry vào năm 1935.

HLV Ivan Lendl: “Murray sẽ trở thành số 1”


Việc hợp tác trở lại với HLV Ivan Lendl đã mang lại kết quả bất ngờ đối với Andy Murray. Anh đã cải thiện rất nhiều về mặt tâm lý trong mỗi trận đấu. Và mới đây, sau khi vô địch Wimbledon, HLV Ivan Lendl đã chia sẻ ý định giúp Murray trở thành tay vợt số 1 thế giới. Chính Murray cũng đặt mục tiêu vào việc đó. Anh chia sẻ: “Đây là mục tiêu của tôi. Tôi đã chia sẻ với đội của mình, với ông Lendl. Tôi rất muốn được ở vị trí số 1, chắc chắn vậy. Trước đây, tôi đã bị phân tâm bởi một số chuyện, nhưng hiện tại thì khác”.

Murray cũng tiết lộ rằng, việc trở thành bố cũng góp phần giúp anh có được thứ tennis tốt nhất. “Lên chức bố không chỉ giúp tôi có được động lực, mà điều đó còn khiến tôi trở nên có trách nhiệm hơn bao giời hết”, Murray chia sẻ.

Sharapova không được tham dự Olympic Rio


Mới đây, tòa án trọng tài thể thao đã ra thông báo lùi thời hạn phán quyết cuối cùng của “Búp bê Nga” Maria Sharapova đến ngày 19/9, tức là thời điểm kết thúc Thế vận hội mùa Hè năm nay. Vậy nên, Masha sẽ không được phép thi đấu tại Rio như kế hoạch.

Ban đầu, Masha đã nộp đơn kháng cáo, và tòa án quyết định sẽ đưa ra kết quả cuối cùng vào ngày 18/7. Nếu kháng án thành công thì tay vợt Nga vẫn có thể được quyền tham dự Olympic.

Kittipong đặt mục tiêu đánh bại tuyển Việt Nam tại Davis Cup


Tay vợt người Thái Lan Kittipong Wachiramanowong đã đặt mục tiêu đánh bại tuyển Việt Nam tại giải đấu giành quyền lên Nhóm 1 Davis Cup diễn ra ở Thái Lan thứ sáu tới.

“Việt Nam đã đánh bại Indonesia 3-2 ở vòng trước, nên không thể đánh giá thấp họ. Ngoài Lý Hoàng Nam thì Phạm Minh Tuấn cũng rất mạnh”, tay vợt 27 tuổi cho biết. “Nhưng tôi đã đánh bại họ trước đây nên tôi khá tự tin. Bên cạnh đó, về mảng đánh đôi, chúng tôi mạnh hơn họ”.

Kittipong là tay vợt đã đánh bại Lý Hoàng Nam năm ngoái tại ITF Bangkok và Phạm Minh Tuấn tại SEA Games 2015. Anh được đào tạo bởi HLV Vittaya Samrei tại Trung tâm Phát triển quần vợt quốc gia.

Mặc dù là hai nước láng giềng trong khu vực nhưng Việt Nam và Thái Lan chưa từng đối mặt với nhau tại Davis Cup, vì cả hai mới chỉ ở trong Nhóm 2. Đội tuyển chiến thắng lần này sẽ phải đối mặt với đội chiến thắng trong vòng cuối của tháng 9 năm tới (Đài Loan hoặc Philippines).


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm