Quần vợt trẻ Việt Nam khởi đầu ấn tượng ở giải U18 quốc tế ITF 2018

23/07/2018 20:34 GMT+7 | Tennis Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Ngày thi đấu đầu tiên của vòng đấu chính giải đấu tranh Cúp Hải Đăng diễn ra ở Cụm sân Phú Thọ (TP.HCM) chứng kiến những trận đấu ấn tượng của các tay vợt chủ nhà.

Tất Thái Nguyên như thường lệ vẫn được CĐV Việt Nam mong chờ sau khi lọt đến tứ kết giải đấu tuần trước và chỉ chịu dừng bước trước hạt giống số 1 Ryoma người Nhật Bản đã đoạt chức vô địch sau đó.

Tất Thái Nguyên vẫn chơi rất tốt ở giải U18 ITF trên sân nhà. Ảnh: BM
Tất Thái Nguyên vẫn chơi rất tốt ở giải U18 ITF trên sân nhà. Ảnh: BM

Tay vợt của Hưng Thịnh TP.HCM đã khiến đối thủ người Trung Quốc đang xếp hạng 1351 ITF là Li Yangxuan chấp nhận thất bại chóng vánh. Thái Nguyên thắng vòng chính đầu tiên 2-0 (6/1, 6/4).

Sau đó, tay vợt Việt kiều Timothy Toàn Phụng hiện đang hạng 1297 ITF và đầu quân cho chủ giải Hải Đăng Tây Ninh cũng đánh bại đối thủ người Đài Bắc Trungg Hoa Wei Cheng Chen sau 2 set nhanh chóng 6/1, 6/2.

Tay vợt Việt kiều Tymothy cũng là hy vọng của quần vợt chủ nhà năm nay. Ảnh: BM
Tay vợt Việt kiều Tymothy cũng là hy vọng của quần vợt chủ nhà năm nay. Ảnh: BM

Đối thủ tiếp theo của Timothy sẽ là người thắng trong cặp đấu giữa Didier Chin (hạt giống số 1 người Malaysia) và Hyun Ha Jun (Hàn Quốc).

Hy vọng lớn nhất đơn nữ của chủ nhà Thanh Trúc không thể trụ lại ở sân chơi này. Ảnh: BM
Hy vọng lớn nhất đơn nữ của chủ nhà Thanh Trúc không thể trụ lại ở sân chơi này. Ảnh: BM

Nếu các đồng nghiệp nam chơi ấn tượng thì ở chiều ngược lại, giới chuyên môn nhận định không sai khi các tay vợt nữ không thể làm nên chuyện. Tay vợt tốt nhất chủ nhà là Trần Thụy Thanh Trúc đã để thua Elysia Wan (Malaysia, hạng 995 ITF) 0-2 (3/6, 2/6). Nguyễn Phan Yên Tích cũng thua Sarah Weekly (New Zaealand, hạng 789 ITF) 0-2 và Lê Thảo Hân cũng thua 0-2 trước Raina Zaffar (Ấn Độ).

Thêm sân chơi lớn cho quần vợt trẻ Việt Nam

Thêm sân chơi lớn cho quần vợt trẻ Việt Nam

Sau thành công của Giải quần vợt quốc tế ITF U18 tranh Cúp Kichi Kichi 2018, Liên đoàn quần vợt TP.HCM tiếp tục phố hợp cùng Sở VH&TT TP.HCM tổ chức giải quốc tế đẳng cấp nhỉnh hơn tranh Cúp Hải Đăng từ ngày 21 đến 28/7 trên cụm sân Phú Thọ.

Những niềm hy vọng của chủ nhà vẫn còn khá nhiều ở vòng đấu chính bao gồm Nguyễn Văn Phương, Võ Hoàng Hùng, Trần Tiến Thịnh hay Từ Lê Khánh Duy.

Với lực lượng hùng hậu, quần vợt trẻ chủ nhà có quyền hy vọng sẽ làm nên chuyện ở giải đấu đẳng cấp cho người trẻ này.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm