Nadal lọt vào trận chung kết ATP thứ 100, gặp Monfils

17/04/2016 07:52 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Ở Bán kết giải quần vợt Monte-Carlo Masters, Andy Murray tưởng như sẽ có thể dễ dàng giành chiến thắng trước Rafael Nadal khi chơi lấn lướt trong set đầu tiên để giành phần thắng cách biệt với tỉ số 6-2.

Thế nhưng “Ông vua trên mặt sân đất nện” có sự trở lại đầy mạnh mẽ, break bản lề trong game thứ 7 của set 2 là điểm tựa để Rafa thẳng tiến tới chiến thắng 6-4 qua đó đưa trận đấu sang set 3 quyết định. Thế trận lúc này hoàn toàn thuộc về tay vợt người Tây Ban Nha, anh lại sớm bẻ break thành công của Murray ngay những game đầu và khép lại trận đấu sau gần 3 giờ đồng hồ căng thẳng với tỉ số 2-6, 6-4, 6-2.

Đã khá lâu rồi người ta mới lại được chứng kiến một màn trình diễn thuyết phục đến thế của “Nhà vua” trên mặt sân bụi đỏ sở trường, Nadal hiện đang hướng tới chức vô địch thứ 28 ở các giải Masters 1000, cân bằng kỷ lục của Djokovic và đối thủ cuối cùng cản bước anh sẽ là Gael Monfils. Hạt giống số 13 thi đấu áp đảo trong cuộc đọ sức với người đồng hương Tsonga và thắng dễ 6-1 trong set đầu tiên. Ở set 2, Monfils cũng sớm bẻ break để dẫn 4-1, Tsonga nỗ lực hết sức để rút ngắn tỉ số xuống 3-4 nhưng anh đã không thể lật ngược thế cờ và đành chấp nhận thất bại 1-6, 3-6 chỉ sau hơn 1giờ đồng hồ.


Nadal đã giành chiến thắng với tỉ số 2-6, 6-4, 6-2

Trong khi đó, ở Bán kết giải quần vợt đồng đội nữ Fed Cup, nhà ĐKVĐ Cộng hòa Czech có sự khởi đầu đầy suôn sẻ trên đất Thụy Sỹ khi Strycova bất ngờ hạ gục Timea Bacsinszky với tỉ số cách biệt 6-0, 6-2. Trận đấu này sẽ sớm ngã ngũ nếu Pliskova hạ gục tay vợt ít tên tuổi Golubic trong trận đơn tiếp theo. Đây tưởng chừng là một nhiệm vụ dễ dàng khi Pliskova đánh bại đối phương 6-3 trong set đầu tiên, thế nhưng tay vợt hạng 129 thế giới Golubic đã bất ngờ vùng lên mạnh mẽ.

Bằng khả năng di chuyển linh hoạt, cô đã tận dụng tối đa những sai lầm của Pliskova để làm nên một cuộc ngược dòng đầy ngoạn mục với chiến thắng 3-6, 6-4, 6-4. Như vậy, 2 đội tuyển Thụy Sỹ và Cộng hòa Czech tạm hòa nhau 1-1 sau ngày thi đấu đầu tiên. Tương tự cuộc đối đầu giữa Pháp và Hà Lan cũng đang diễn ra giằng co. Đội khách Hà Lan vượt lên nhờ chiến thắng 6-4, 6-2 của Kiki Bertens trước Caroline Garcia thế nhưng tay vợt chủ lực Mladenovic đã gỡ hòa 1-1 cho đội tuyển Pháp khi đánh bại Hogenkamp của Hà Lan với tỉ số 6-2, 6-4.

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm