Taylor Swift 'cháy hết mình' ở Singapore vì sự gắn bó của gia đình với đảo quốc sư tử

04/03/2024 10:45 GMT+7 | Giải trí

Taylor Swift đã bắt đầu chặng lưu diễn The Eras Tour kéo dài 6 đêm "cháy vé" vào cuối tuần qua tại Sân vận động Quốc gia Singapore - điểm dừng chân duy nhất của cô tại Đông Nam Á.

Trình diễn hơn 40 bài hát từ album thứ hai Fearless (2008) cho đến bản phát hành gần đây nhất Midnights (2022), nữ ca sĩ 34 tuổi đã thu hút hơn 50.000 khán giả trong màn hòa nhạc kéo dài 3,5 giờ tại Sân vận động Quốc gia ở đảo quốc Sư tử.

Taylor Swift 'cháy hết mình' ở Singapore, hóa ra gia đình cô đã rất gắn bó với đảo quốc sư tử - Ảnh 1.

Taylor Swift trong màn diễn vào đêm 2/3 tại Sân vận động quốc gia Singapore

Quyết định đưa The Eras Tour đến Singapore có ý nghĩa rất lớn đối với Taylor Swift

Trong "kỷ nguyên" Evermore, Taylor đã hát Marjorie - một bài hát dành tặng bà ngoại Marjorie Finlay và chia sẻ mối liên hệ giữa gia đình cô với Singapore.

"Mẹ tôi thực sự đã trải qua phần lớn thời thơ ấu với bố mẹ và chị gái khi lớn lên ở Singapore" – Swift cô tiết lộ khi chơi những hợp âm nhẹ nhàng trên đàn piano.

Taylor Swift 'cháy hết mình' ở Singapore, hóa ra gia đình cô đã rất gắn bó với đảo quốc sư tử - Ảnh 2.

Nữ ca sĩ nói tiếp: "Vì vậy, rất nhiều lần khi chúng tôi đến đây du lịch, mẹ tôi sẽ đưa tôi đi ngang qua ngôi nhà cũ của bà và nơi bà từng đi học, và vì vậy, tôi đã nghe về Singapore rất nhiều".

Taylor đã nói với The Straits Times trong một cuộc phỏng vấn năm 2014 rằng ông ngoại của cô làm việc cho một công ty kỹ thuật và chuyển cả gia đình đến đây để làm việc.

Tại màn hòa nhạc ở Singapore, Swift nói với khán giả rằng việc cô quyết định đưa tour diễn của mình tới Singapore "về cơ bản là tôn vinh" gia đình cô và nó có ý nghĩa rất lớn.

Taylor Swift 'cháy hết mình' ở Singapore, hóa ra gia đình cô đã rất gắn bó với đảo quốc sư tử - Ảnh 3.

Ca sĩ yêu cầu khán giả hát theo và giơ điện thoại lên trong suốt bài hát. "Tôi đã yêu em rồi, tối nay chúng ta sẽ có một đêm thật vui vẻ" - cô nói thêm.

Taylor trước đây đã có chuyến lưu diễn tới Singapore vào năm 2011, 2014 và 2015.

Song đáng ngạc nhiên là cô không phải là thành viên đầu tiên trong gia đình biểu diễn ở đây - một bài báo năm 1968 của The Straits Times cho thấy bà ngoại cô - Marjorie từng thể hiện 1 vai diễn với giọng nữ cao trong vở opera The Bartered Bride tại Nhà hát Victoria.

Một điểm nổi bật khác của đêm nhạc bao gồm ca khúc Love Story của Swift khi nhiều người hướng mắt về khán giả thay vì chính nữ ca sĩ.

taylor13

Trong khi có những người không phát hiện ra bất kỳ lời cầu hôn nào trong buổi biểu diễn lãng mạn thì những người tham dự buổi hòa nhạc khác đã nhận ra.

Gọi đây là "lời cầu hôn ngọt ngào nhất", một video do người dùng TikTok Cheekybreakfasts tải lên cho thấy hai người đàn ông thay nhau quỳ gối để cầu hôn nhau.

Một cô gái may mắn cũng được lên sân khấu và trao đổi chiếc vòng tay tình bạn của mình với Swift.

Taylor Swift 'cháy hết mình' ở Singapore, hóa ra gia đình cô đã rất gắn bó với đảo quốc sư tử - Ảnh 5.

The Straits Times đưa tin cô bé là Giselle Heng (11 tuổi) là một fan hâm mộ của Swift đã 6 năm và tham dự chương trình cùng em gái 8 tuổi.

Vòng tay tình bạn và đám đông nhiệt tình

Truyền thống trao đổi vòng tay tình bạn đã được người hâm mộ bắt đầu từ rất sớm trong The Eras Tour và phóng viên báo chí đã phát hiện ra một số khán giả tham gia buổi hòa nhạc kết bạn mới và tặng vòng tay của họ cho nhau trước buổi biểu diễn.

Taylor Swift 'cháy hết mình' ở Singapore, hóa ra gia đình cô đã rất gắn bó với đảo quốc sư tử - Ảnh 6.

Fan của Taylor Swift đã kết bạn với nhau khi trao vòng tay tại buổi hòa nhạc

Trong khi buổi hòa nhạc diễn ra, phần lớn người hâm mộ - đặc biệt là những người ở khu vực gần sân khấu nhất - đã đứng lên trong toàn bộ buổi biểu diễn kéo dài 3,5 giờ.

Một số bà mẹ thậm chí còn bế con mình đến những khu vực rộng lớn của sân vận động để chúng có thể nhìn rõ hơn.

Trong khi Swift trình diễn những ca khúc ăn khách nhất, một số khán giả đã tràn xuống lối đi giữa các ghế và nhân viên an ninh chỉ có thể đưa họ trở lại sau khi bài hát kết thúc.

Tuy nhiên, nhược điểm của sự hào hứng là nhiều khán giả đã giơ cao điện thoại và máy tính bảng của họ để ghi lại toàn bộ bài hát, chắn tầm nhìn ra sân khấu.

Taylor Swift 'cháy hết mình' ở Singapore, hóa ra gia đình cô đã rất gắn bó với đảo quốc sư tử - Ảnh 7.

Swift biểu diễn buổi hòa nhạc thứ hai tại Sân vận động Quốc gia vào tối 3/3, với các buổi biểu diễn tiếp theo vào ngày 4, 7 và ngày 9/3.

Sau Coldplay hồi tháng 1, cô là nghệ sĩ thứ hai thực hiện 6 buổi hòa nhạc buổi diễn chính tại địa điểm này.

Taylor Swift 'cháy hết mình' ở Singapore, hóa ra gia đình cô đã rất gắn bó với đảo quốc sư tử - Ảnh 9.

Taylor Swift 'cháy hết mình' ở Singapore, hóa ra gia đình cô đã rất gắn bó với đảo quốc sư tử - Ảnh 10.

Fan Taylor Swift mang lại cho Singapore ước tính hơn 350 triệu USD

Chua Hak Bin - nhà kinh tế tại Maybank - ước tính 7/10 trong số 300.000 khán giả xem trực tiếp 6 đêm diễn của Swift đến từ nước ngoài và họ chi từ 260 triệu đến 370 triệu USD cho khách sạn, ăn uống, mua sắm và giải trí.

Trong khi đó, Edmund Ong - Tổng giám đốc Trip.com Singapore - cho biết từ ngày 1 đến 9/3, giá vé máy bay đến Singapore tăng gần gấp 3 trong khi số lượng khách đặt chỗ khách sạn tăng gần gấp 5 lần.

Taylor Swift 'cháy hết mình' ở Singapore, hóa ra gia đình cô đã rất gắn bó với đảo quốc sư tử - Ảnh 11.

Theo ước tính, 7/10 trong số 300.000 khán giả xem trực tiếp 6 đêm diễn của Taylor Swift đến từ nước ngoài

Số lượt đặt chỗ cho các điểm tham quan và tour du lịch đã tăng hơn 2.300%.

Phúc Quyên (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm