Zidane tìm bộ khung mới cho Real Madrid

08/08/2016 05:35 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Trong bối cảnh Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Gareth Bale, Pepe và Toni Kroos chưa sẵn sàng trở lại, HLV Zinedine Zidane buộc phải có những tính toán để tìm ra bộ khung chiến thắng mới trước khi bước vào trận tranh Siêu cúp châu Âu với Sevilla.

Vào đêm thứ Ba (10/8), Alvaro Morata sẽ chơi ở đội hình xuất phát của Real Madrid ở trận tranh Siêu cúp châu Âu với Sevilla. Đó cũng sẽ là cơ hội để tiền đạo vừa trở về từ Juventus chứng minh anh đủ khả năng chơi cao nhất ở đội hình đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Morata vẫn chưa ghi được bàn nào cho Real Madrid kể từ khi anh trở lại. Trên lý thuyết, HLV Zidane có thể để anh ngồi ngoài trước Sevilla. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Pháp vẫn có những lý do để tiếp tục sử dụng Morata. Với ông, anh mang tới những sự khác biệt cho hàng công, vốn đã quá cũ kĩ với duy nhất sự có mặt của Karim Benzema, người vẫn chưa sẵn sàng sau khi gặp vấn đề về thể lực.

Ronaldo sẽ tiếp tục bùng nổ cùng Real Madrid

Ronaldo sẽ tiếp tục bùng nổ cùng Real Madrid

Cristiano Ronaldo sẽ kí hợp đồng mới với Real Madrid vào cuối tháng này. Đây không phải là một tin mới bởi nó đã xuất hiện trước thềm EURO 2016 nhưng nó lại có ý nghĩa nhiều hơn ở thời điểm này.

Nhưng Morata sẽ không phải là cái tên mà Zidane phải để tâm nhiều nhất. Dù bàn thắng luôn là thứ quan trọng nhất nhưng ưu tiên của HLV người Pháp lại chính là khả năng hỗ trợ tấn công của các vệ tinh xoay quanh Morata. Ronaldo vẫn đang dưỡng thương và đấy là dấu hỏi cho những cái tên khác.  

Gareth Bale đã trở lại từ hôm mồng 5/8 song nhiều khả năng ngôi sao người xứ Wales sẽ không đá chính. Dù Bale khẳng định quyết tâm có thể chơi được nhưng vấn đề của anh lại là thể lực không đảm bảo sau khi cùng xứ Wales lọt tới Bán kết EURO 2016. Zidane không muốn mạo hiểm bởi nếu mất thêm Bale vì chấn thương, bài toán hàng công sẽ cực nan giải khi bước vào mùa giải mới.

Ở thời điểm hiện tại, những người sung mãn nhất trên hàng công là Isco và James. Bộ đôi này đang có cơ hội lớn để chứng minh họ có thể tìm cho mình một vị trí chính thức ở Real Madrid hay không. Tương tự Lucas Varquez, một cái tên còn trẻ nhưng khá nhiều lần được Zidane sử dụng ở cuối mùa giải trước. Thậm chí, anh còn được coi là thần tài trong chuỗi 12 trận toàn thắng. Cứ mỗi khi Varquez vào sân, hàng công của Real lại biết cách ghi bàn.

Với 4-5 trụ cột vắng mặt, câu hỏi được đặt ra là Real sẽ chơi với sơ đồ nào thay vì 4-3-3 quen thuộc. Theo phân tích của tờ Marca (Tây Ban Nha), nhiều khả năng Zidane sẽ chơi với 4-1-4-1, công thức đã ít nhiều mang tới thành công cho Real ở mùa trước.

Với sơ đồ này, Morata là người đá cao nhất trong khi Casemiro đóng vai trò mỏ neo ở hàng tiền vệ. Cầu thủ người Brazil đóng vai trò thu hồi bóng, hỗ trợ phòng ngự trong khi chất sáng tạo sẽ nằm ở 4 tiền vệ phía trên, với Isco và Modric đá ở giữa trong khi James và Varquez bổ sung từ hai cánh. Sự thành bại của Madrid trong trận tranh Siêu cúp sẽ nằm cả ở 4 tiền vệ này, những người giữ vai trò ngòi nổ, hỗ trợ cho Morata trong việc tìm được đường vào khung thành đối phương.

Sau những trận giao hữu mang tính chất thử nghiệm, Siêu cúp châu Âu sẽ là cơ hội cuối cùng để Zidane kiểm tra lại sự linh hoạt và hiệu quả của cả một bộ khung. HLV người Pháp muốn khẳng định Real vẫn sẽ chơi tốt, với việc tìm đến cái đích cuối cùng là chiến thắng, trong bối cảnh Ronaldo, Bale và Benzema vẫn chưa thực sự sẵn sàng.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm