Valverde nhận toàn bộ trách nhiệm sau thảm bại, HLV Roma muốn vào chung kết

11/04/2018 07:51 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Ernesto Valverde đã nhận toàn bộ trách nhiệm về mình sau khi Barca bị AS Roma loại cay đắng khỏi tứ kết Champions League.

AS Roma đã làm nên điều thần kỳ ở Olimpiaco khi đánh bại Barca 3-0 ở trận tứ kết lượt về Champions League. Tỷ số này đủ để đội bóng áo bã trầu loại Barca giành vé vào bán kết nhờ luật bàn thắng sân khách. Dzeko sớm mở tỷ số cho Roma, De Rossi nâng cách biệt lên 2-0 trên chấm phạt đền và Manolas đánh đầu lạnh lùng làm nên chiến tích cho Roma.

"Đó không phải là may mắn. Đó là thành quả mà chúng tôi xứng đáng có được", HLV Eusebio Di Francesco thổ lộ trong xúc động. Ông khẳng định thêm rằng giấc mơ của Roma không hề giới hạn ở chiếc vé vào bán kết. "Với Roma như vậy vẫn chưa đủ. Chúng tôi không thoả mãn với những gì mình có. Mục tiêu của chúng tôi là trận chung kết ở Kiev. Tại sao chúng tôi lại không thể đặt mục tiêu tới đó?".

Chú thích ảnh
HLV Valverde nhận lỗi về mình

Trong khi Roma hưng phấn cao độ bởi chiến tích lịch sử, bầu không khí u ám bao trùm phòng thay đồ Barca. HLV Valverde thừa nhận tinh thần cầu thủ đã bị ảnh hưởng bởi trận thua này. "Roma đã có trận đấu tuyệt vời. Họ hoàn toàn vượt trội so với Barca. Họ đẩy chúng tôi vào thế trận mà họ muốn. Chúng tôi phải chúc mừng họ. Barca đã không thể triển khai lối chơi của mình. Chúng tôi không thể bắt nhịp được trận đấu bởi lối chơi pressing của họ. Phòng thay đồ Barca đã bị ảnh hưởng dù thua một trận đấu như vậy là điều bình thường".

Chú thích ảnh
Iniesta đau lòng bởi đây có thể là trận Champions League cuối cùng trong sự nghiệp của anh

Những chỉ trích đã nhằm vào ông Valverde bởi lối chơi phòng ngự bị động mà ông bố trí. Ngay cả khi Barca bị đối thủ lấn lướt, thiếu sự kết nối ở các tuyến và bị dẫn trước 2 bàn, ông Valverde cũng quá chậm trễ trong việc đưa ra những điều chỉnh. Trước báo giới, nhà cầm quân của Barca nhận lỗi về mình. "Đó là bóng đá và tôi không thể chỉ trích cầu thủ của mình. Tôi là HLV và tôi chịu trách nhiệm cho mọi việc. Tôi là người chọn đội hình, đưa ra những thay đổi và chuẩn bị mọi thứ cho trận đấu. Tôi thực sự rất tiếc. Tôi biết CĐV cũng rất thất vọng. Tôi thực sự xin lỗi họ".

Cộng đồng mạng sốc khi Barca bị loại, Messi thành bóng ma ở Olimpico

Cộng đồng mạng sốc khi Barca bị loại, Messi thành bóng ma ở Olimpico

Lionel Messi đã hứng chịu nhiều chỉ trích từ người hâm mộ sau khi Barca bị AS Roma loại khỏi Champions League. Giờ thì không còn ai tranh cãi Messi hay Ronaldo, ai mới là cầu thủ xuất sắc nhất mùa.

Nhưng ông cho rằng Barca cần phải đứng dậy sau thất bại và hướng đến những mục tiêu khác. "Chúng tôi chỉ còn biết giữ cái đầu lạnh bởi không còn cách nào khác. Chúng tôi vẫn còn 2 đấu trường phải chiến đấu để giành danh hiệu".

Với gương mặt buồn sầu, Iniesta cũng có cuộc phỏng vấn nhanh với đài TV3. Tiền vệ kỳ cựu thừa nhận đây có thể là trận Champions League cuối cùng trong sự nghiệp của anh nên vô cùng đau đớn khi nó kết thúc như vậy. "Đây là thất bại đau đớn vì không ai tin vào điều đó. Khi bạn làm sai bạn sẽ mắc sai lầm", Iniesta nói.

Chú thích ảnh
Bàn mở tỷ số của Dzeko
Chú thích ảnh
Bàn nâng tỷ số 2-0 của De Rossi
Chú thích ảnh
Bàn ấn định chiến thắng của Manolas

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm