Simeone không cần phải ghen tỵ với Barca, Real

19/09/2016 19:00 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Barca có MSN, Real Madrid có BBC và đó là hai hàng công mạnh bậc nhất thế giới nói chung và Liga nói riêng vài năm qua. Nhưng vào thời điểm này, Atletico Madrid, đội bóng mạnh thứ ba ở Liga và giờ đã nằm trong top những CLB đáng gờm nhất châu Âu, cũng có thể tự hào về hàng công của họ.

Với Carrasco, Gaitan, Griezmann và Gameiro, HLV Diego Simeone có lẽ sẽ không còn cảm giác ghen tỵ khi nhìn vào hàng công của hai đối thủ lớn nhất là Barca và Real Madrid nữa. Nếu xét về tên tuổi, Atletico chỉ có Griezmann để sánh với các tiền đạo hàng đầu bên phía Real và Barca, nhưng khi kết hợp những cầu thủ tấn công của Simeone lại với nhau, họ sẽ tạo ra một hàng công đáng gờm cho bất cứ hàng thủ nào.

Hàng công mạnh nhất của Atletico từ trước tới nay

Atletico có truyền thống là cái nôi của các tiền đạo xuất chúng. Từ Fernando Torres, Sergio Aguero, Diego Forlan, Diego Costa, cho tới bây giờ là Antoine Griezmann, Kevin Gameiro. Nhưng phải tới bây giờ, Atletico mới sở hữu một hàng công thực sự mạnh, bởi dù Griezmann có là ngôi sao lớn nhất, Simeone vẫn còn những cầu thủ tấn công xuất sắc khác để hỗ trợ chân sút người Pháp. Nó khác hẳn thời Torres, Aguero, Forlan hay Costa phải “làm tất ăn cả” nhờ sự xuất sắc của cá nhân.

Hai trận đấu gần nhất của Atletico ở Liga, họ đã thắng lần lượt Celta Vigo và Gijon tới 4-0 và 5-0, và riêng Griezmann đã ghi 4 bàn sau 2 trận, thể hiện đúng phẩm chất của một thủ lĩnh trên hàng công Rojiblancos. Nhưng còn đó là cú đúp của Torres, 1 bàn của Gameiro. Trong khi đó, dù không ghi bàn, Carrasco và Gaitan vẫn là hai mũi khoan lợi hại của Atletico từ hai cánh.

Barca đã sẵn sàng chờ cọp lớn Atletico

Barca đã sẵn sàng chờ cọp lớn Atletico

Đánh bại Leganes với tỉ số đậm không có gì quá đặc biệt, nhưng cách Barcelona vượt qua đối thủ đáng được nhìn nhận đúng mức, và đó là sự chuẩn bị tích cực cho các trận đấu khắc nghiệt đang chờ ở phía trước.

Ở trận thắng Gijon 5-0, HLV Simeone đã tung ra sân đội hình gần như tối ưu của họ vào lúc này với cặp tiền đạo Griezmann-Gameiro; tuyến giữa 4 người gồm Saul-Koke đá trụ còn Carrasco-Gaitan đảm nhiệm hai cánh. Với đội hình này, Atletico dẫn 2-0 chỉ sau 5 phút và sớm định đoạt kết cục trận đấu. Đây có lẽ là đội hình cân bằng nhất của Atletico nhiều năm qua khi họ vừa có sức trẻ, vừa có kinh nghiệm và có sự cân bằng giữa công và thủ. Và đáng kể nhất là sự hiệu quả trên hàng công với bộ tứ Carrasco, Gaitan, Griezmann và Gameiro.

Ngay cả khi “El Cholo” rút Gameiro và Griezmann ra nghỉ, những người đóng thế họ là Torres và Correa cũng lên tiếng. Correa là người có pha đi bóng ngoạn mục bên cánh trái rồi căng ngang cho Torres nâng tỷ số lên 4-0, và cũng chính Torres là người ấn định chiến thắng 5-0 bằng cú sút thành công trên chấm 11m. Đã lâu rồi các CĐV Atletico mới được chứng kiến thứ bóng đá tấn công hấp dẫn đến vậy ở Vicente Calderon.

Tất nhiên, so sánh giá trị của hàng công Atletico với Barca và Real vẫn là khập khiễng. Đơn giản bởi cầu thủ đắt giá nhất mà Atletico đưa về là Griezmann chỉ có giá 30 triệu euro, kém xa so với Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, James Rodriguez (Real Madrid) hay Luis Suarez, Neymar, Andre Gomes (Barca). Nhưng đó cũng là cái hay của Simeone, khi ông biến những cầu thủ không quá đắt trở thành một tập thể đáng gờm.

Simeone đang thay đổi?

Simeone từng được biết đến với việc xây dựng được một hàng thủ vững như bàn thạch, hay một tuyến giữa sắt đá đủ sức hủy diệt tất cả, và bây giờ, ông đang làm điều tương tự với hàng công.

Với bộ tứ Carrasco, Gaitan, Griezmann và Gameiro được đảm bảo suất đá chính, Atletico còn có một Torres kỳ cựu nhưng chưa đánh mất bản năng săn bàn, bên cạnh tài năng trẻ được đánh giá rất cao Angel Correa. Với chiều sâu hàng tấn công mà Atletico đang gây dựng, dường như Simeone đang thay đổi cách xây dựng đội bóng của ông.

“El Cholo” nổi tiếng với thứ bóng đá phòng ngự phản công cực kỳ đáng sợ, từng khiến những đội bóng mạnh nhất châu Âu là Bayern, Barca (ở Champions League) và Real Madrid khốn khổ. Cách chơi của Atletico dựa trên một hàng thủ chắc chắn cộng với tuyến tiền vệ giàu sức mạnh và tính chiến đấu, còn các tiền đạo của họ phải có khả năng càn lướt, độc lập tác chiến tốt, mà tiêu biểu là Diego Costa.

Nhưng manh nha từ mùa trước và nổi lên mạnh mẽ mùa này, Simeone dường như đang hướng tới một lối chơi cởi mở hơn cho Atletico, mà bằng chứng là ông đã đầu tư mạnh mẽ cho hàng công thời gian gần đây. Mùa này, Simeone đã bổ sung hai cầu thủ tấn công chất lượng và đang ở độ chín nhất sự nghiệp là Gameiro và Gaitan trong khi chỉ chia tay Luciano Vietto (sang Sevilla theo dạng cho mượn). Mùa Hè trước nữa, Atletico chiêu mộ Jackson Martinez, Carrasco, Vietto trong khi chỉ bán Mario Mandzukic.

Tựu chung lại, Simeone đang có xu hướng đầu tư nhiều hơn cho hàng công, và điều đó không có mục đích gì khác ngoài việc ông dần dần thay đổi lối chơi cho Atletico. “El Cholo” có lẽ không muốn bị mang tiếng là chỉ biết “chém đinh chặt sắt” và ông đang làm mọi thứ để mọi người có một cái nhìn khác về Atletico. Simeone có thành công với chiến lược này hay không vẫn còn là một dấu hỏi, nhưng ít nhất, ông đã dám thay đổi để tiến lên.

0 Atletico vẫn bất bại sau 4 vòng đầu tiên ở Liga mùa này với 2 trận thắng và 2 trận hòa. Sau khi bị cầm hòa hai vòng đầu tiên, họ đã thắng 2 vòng gần nhất, ghi 9 bàn và không để thủng lưới.

1 Lần đầu tiên kể từ khi trở lại Vicente Calderon, Torres lập một cú đúp cho Atletico. Anh cũng là cầu thủ đầu tiên lập cú đúp cho Atletico ở Liga từ ghế dự bị kể từ Juan Valera năm 2006.

5 Cả 5 pha kiến tạo của Angel Correa cho Atletico kể từ khi chuyển sang Liga đều đến trong hiệp 2, và 2 trong số đó là cho Torres.


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm