Sergio Ramos: 'Tất cả là bịa đặt. Chỉ còn thiếu việc Firmino bị cảm lạnh vì trót dính mồ hôi tôi'

06/06/2018 14:23 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Trung vệ Sergio Ramos đã lên tiếng về những cáo buộc liên quan đến chấn thương của Mohamed Salah và thủ môn Loris Karius của Liverpool trong trận chung kết Champions League vừa qua.

Ngoài việc tác động khiến Mo Salah bị chấn thương vai, Sergio Ramos mới đây còn bị buộc tội đã giật cùi chỏ vào mặt Loris Karius, qua đó khiến thủ môn của Liverpool rơi vào tình trạng rối loạn thị giác.

Trong buổi họp báo của đội tuyển Tây Ban Nha trước thềm World Cup 2018, Sergio Ramos đã buộc phải phản bác những cáo buộc nói trên.

Chú thích ảnh

"Chết tiệt! Sao họ lại thích gây sự chú ý thế nhỉ? Những gì liên quan đến Mo Salah tôi không muốn bàn nữa vì mọi thứ đã bị phóng đại ngoài sức tưởng tượng. Đó là một pha tranh chấp bình thường. Cậu ta ôm cánh tay của tôi trước, tôi thì bị ngã về một phía, cậu ta bị chấn thương ở cánh tay bên kia, và rồi họ nói tôi đã vật cậu ta như một võ sĩ Judo. Đến lượt Loris Karius thì nói là choáng váng sau pha va chạm với tôi. Giờ chắc chỉ còn thiếu Roberto Firmino chưa lên tiếng là cậu ta bị cảm lạnh vì trót dính mồ hôi của tôi", Sergio Ramos khẳng định.

"Sau trận đấu tôi đã nói chuyện với Mo Salah và cũng nhắn tin hỏi thăm cậu ấy, cậu ấy trông khá ổn. Cậu ấy thậm chí có thể tiếp tục thi đấu ở hiệp 2 nếu tiêm thuốc giảm đau, tôi cũng từng vài lần như thế. Nhưng bạn biết đấy, mỗi khi Sergio Ramos phải làm như thế (tiêm thuốc giảm đau) thì phải có một sức chịu đựng ghê gớm."

"Có thể vì bạn đang thi đấu cho Real Madrid và vô địch quá nhiều nên người ta cứ thích nhìn bạn bằng một con mắt khác", trung vệ người Tây Ban Nha nhấn mạnh thêm.

Chú thích ảnh
Loris Karius được kết luận rối loạn thị giác sau pha va chạm với Sergio Ramos

Theo các báo cáo ở Anh, thủ môn Loris Karius đã phải tiến hành một cuộc kiểm tra y tế toàn diện và phát hiện bị chấn động vùng đầu sau trận chung kết với Real Madrid. Một bộ phận người hâm mộ đưa ra thuyết âm mưu rằng pha cùi trỏ của Sergio Ramos chính là nguyên nhân trực tiếp khiến Loris Karius mắc 2 sai lầm, qua đó tạo điều kiện cho Karim Benzema và Gareth Bale ghi bàn giúp Real Madrid giành chiến thắng.

Hoàng An
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm