Ronaldo đang dần chậm chạp, Real Madrid quyết mua Hazard

01/04/2017 18:30 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Eden Hazard luôn là cầu thủ yêu thích của HLV Zinedine Zidane. Với một Cristiano Ronaldo đang dần chậm chạp, liệu chiến lược gia người Pháp sẽ mang đến đội bóng Hoàng gia một sự lựa chọn thay thế hoàn hảo?

Năm 2010, Zinedine Zidane từng nói về Eden Hazard: “Cậu ấy là một cầu thủ rất cừ, và trong tương lai sẽ còn tiến xa hơn nữa. Tôi sẽ đưa cậu ta tới Madrid, chắc chắn là như thế”.

Năm 2015, danh thủ người Pháp một lần nữa khẳng định: “Ngoài Messi và Ronaldo, thì Hazard là cầu thủ mà tôi cực kỳ yêu thích. Mỗi lần nhìn cậu ấy chơi, tôi chỉ biết thốt lên kinh ngạc. Cậu ấy sẽ tới Real Madrid? Hãy hỏi người khác. Tôi rất thích cậu ấy, thế thôi”.


Hazard luôn là cầu thủ yêu thích của HLV Zidane

Năm 2016, Zidane đã trở thành HLV của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Lúc này, ông có thể thực hiện hóa ước mơ của mình: đưa Eden Hazard về và trở thành một phần của Real Madrid.

Hiện tại, tiền vệ người Bỉ đang là một phần không thể thiếu trong mỗi kế hoạch của HLV Antonio Conte. Được biết, trong Hè này, Hazard sẽ được Chelsea gia hạn hợp đồng, cùng với mức thù lao hậu hĩnh lên tới 300.000 bảng/ tuần, mức lương có thể được coi vào dạng “khủng”, nếu như so sánh với hầu hết những chân sút khác tại Anh quốc.


Chelsea sẽ gia hạn hợp đồng và đưa ra mức lương chưa từng có đối với Hazard

Sẽ ra sao nếu như Hazard chịu tới Real theo lời mời gọi của Zidane? Theo thống kê, Ronaldo đang dần dần chậm lại, trên phương diện ghi bàn, dứt điểm, kiến tạo, chạm bóng. Mùa giải này, trung bình mỗi trận đấu, anh ghi được 0,89 bàn thắng, dứt điểm 5,86 lần, kiến tạo 0,23 lần, và tạo ra 1,03 cơ hội ghi bàn, con số thấp chưa từng thấy ở tiền đạo người Bồ Đào Nha.

Mùa giải đầu tiên trong màu áo Real Madrid, anh chạm bóng tới 72 lần trong một trận đấu. Con số đó liên tục giảm qua các năm: 65, 61, 58, 57, 55, 48. Còn hiện tại, là 45 lần/trận.

Khả năng ghi bàn cũng kém đi rõ rệt. Mùa này, Ronaldo lập công trong 59,1% trận đấu mà anh tham dự, trong khi ở những mùa trước đó, ít khi nào con số này xuống dưới 70%.


Với một Ronaldo đang dần trở nên chậm chạp

Tất cả những thống kê trên đã nói lên một điều: Ronaldo đang dần chậm lại. Vì thế, có lẽ đã đến lúc Zidane sẽ cần cân nhắc về việc mang về một cái tên thay thế. Và Hazard là sự lựa chọn hoàn hảo.

Nhiều lo ngại rằng nếu Hazard tới Real, anh sẽ không thể vượt qua cái bóng quá lớn của Ronaldo. Thế nhưng, dù mới ở tuổi 26, Hazard đã từng lên ngôi cùng với Lille tại đấu trường Ligue 1, và đang đứng trước cơ hội lần thứ 2 nâng cao chiếc cúp vô địch cùng với đội chủ sân Stamford Bridge. Kèm theo đó là sự ngưỡng mộ của HLV Zidane đối với tiền vệ người Bỉ. Vì thế, Hazard sẽ không lo thiếu đất diễn, nếu như đã đặt chân tới Tây Ban Nha.


Liệu Zidane sẽ cân nhắc để mang về Bernabeu sự lựa chọn của ông?

Ở tuổi 32, có thể nói là độ tuổi của bên kia sự nghiệp, nhưng Ronaldo vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Anh sẽ cùng Real Madrid mang về thêm nhiều danh hiệu nữa. Nhưng sẽ chẳng có ai giữ mãi được sự đỉnh cao của mình, và có lẽ, Zidane cần cân nhắc về sự lựa chọn hoàn hảo của ông.

T.Tú

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm