PSV vs Barca: Đến Hà Lan cùng nỗi lo chấn thương

28/11/2018 19:15 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Một điểm ở Wanda Metropolitano cuối tuần trước đã khiến Barcelona phải trả một cái giá quá đắt, họ mất đến 3 trụ cột trước khi tới Hà Lan và những lựa chọn tối thiểu trên ghế dự bị đặt HLV Ernesto Valverde vào tình thế ngặt nghèo.

Giải vô địch Tây Ban Nha vòng 13: Soán ngôi ở đại chiến Atletico - Barca

Giải vô địch Tây Ban Nha vòng 13: Soán ngôi ở đại chiến Atletico - Barca

Tâm điểm của vòng 13 giải vô địch Tây Ban Nha sẽ là trận đại chiến ở Vicente Calderon, nơi đội chủ nhà Atletico Madrid quyết đánh bại Barcelona để đánh chiếm ngôi đầu bảng.

Lúc này, Barcelona đã hoàn thành nhiệm vụ giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp, nhưng mục tiêu của HLV người Extremadura trong trận gặp đội chủ nhà PSV sẽ quyết định đội bóng xứ Catalunya chơi như thế nào. Nếu ông muốn trận hòa, những tài năng trẻ như Chumi, Riqui Puig hay Miranda sẽ có cơ hội được ra sân để trải nghiệm bầu không khí bóng đá ở Champions League.

Vì Luis Suarez, một trong số 3 người khác bên cạnh Jasper Cillessen và Arthur Melo sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất hai tuần vì những lý do khác nhau. Trước đó, Rafinha gặp chấn thương dây chằng và phải nghỉ thi đấu đến hết mùa, còn Sergi Roberto cũng phải ngồi ngoài ít nhất một tháng, sau trận khổ chiến với Atletico Madrid.

Mật độ ra sân dày đặc vừa rồi của các ngôi sao ở cả cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia là lý do khiến cho đội hình của Barcelona xộc xệch, và kế hoạch của HLV có biệt danh Txingurri sau đây mới là quan trọng. Liệu ông có dám đặt niềm tin vào những tài năng trẻ như Miranda, Alena hay Riqui Puig để giảm tải khối lượng thi đấu của các cầu thủ hay không, và liệu xoay vòng có mang lại hiệu quả với Ousmane Dembele, Malcom và Munir El Haddadi không, vì người đầu tiên luôn không tỏa sáng như ở Wanda Metropolitano, người thứ hai thiếu kinh nghiệm chơi bóng ở Camp Nou, và người cuối cùng ngày càng tỏ ra lạc lõng với đội bóng nuôi dưỡng anh sau những mùa bóng cho mượn ở Valencia hay Alaves.

Là một trong số ít câu lạc bộ được đánh giá có chiều sâu đội hình nhất ở xứ đấu bò, nhưng cho đến hiện tại, Barcelona lại bộc lộ nhiều vấn đề hơn cả tưởng tượng, đó là sự biến mất của những tài năng trẻ như Denis Suarez hay Munir El Hadaddi, là sự chệch choạc của Malcom, là những rắc rối của Ousmane Dembele và khả năng làm chủ trạng thái thi đấu của Philippe Coutinho.

Những chấn thương càng hạn chế tính ổn định của nhà vô địch Tây Ban Nha, những người đang mất đi sự chắc chắn trong hệ thống phòng ngự và không còn là những người làm chủ số phận tuyệt đối ở trên sân.

PSV là đối thủ lý tưởng để HLV Ernesto Valverde tìm kiếm những giải pháp mới, trước khi nhìn thấy một Barcelona kiên định hơn trong phần còn lại của mùa giải. Nhưng cũng có thể, với sự thận trọng cố hữu, ông lại sắp đặt một gương mặt quen thuộc cho đội bóng xứ Catalunya ở sân Philips.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm