Perez sẽ làm Ronaldo hết buồn

20/06/2017 20:12 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Chúng ta đang bị truyền thông ở Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Anh thuyết phục rằng Ronaldo sẽ rời Real Madrid vào mùa Hè này, chỉ vì người đại diện Jorge Mendes nói rằng, anh không muốn trở lại Tây Ban Nha.

Có bao nhiêu phần trăm cơ may để Man United hay Paris St Germain có được chữ kí của Ronaldo trong thời gian tới, và quan trọng hơn là tất cả chúng ta tin được bao nhiêu phần trăm sự thật ở câu chuyện điên rồ sẽ chỉ kết thúc vào đầu tháng 7 tới?

Ronaldo là tất cả

Chỉ có một người duy nhất từng tin rằng, Ronaldo không phải là số 1 trong đội bóng, dĩ nhiên, đó phải là một cá tính đặc biệt: Jose Mourinho. Hồi ở Bernabeu, HLV người Bồ Đào Nha đặt lên bàn làm việc của Hugo Almeida một yêu cầu nhỏ và câu nói nổi tiếng "xúc phạm" Karim Benzema, "muốn tôi đi săn với một chú chó hay một chú mèo". Jorge Valdano, Giám đốc điều hành Real Madrid khi đó đã nhìn thấy trước cách mà Ronaldo sẽ phát triển trong tương lai, "tại sao chúng ta phải đi tìm một số 9, trong khi đã sở hữu một số 9 xuất sắc nhất thế giới Ronaldo?".

Jose Mourinho, sau đó có một số 9 mà có lẽ chỉ khiến ông nổi điên trong phòng thay đồ: Emanuel Adebeyor theo dạng cho mượn nửa mùa từ Manchester City. Ông cố gắng khiến Real Madrid không bị phụ thuộc vào tài năng của Ronaldo, và cố lờ đi sự thật CR7 là tất cả những gì mà một HLV cần để chiến thắng, khi sử dụng luân phiên Benzema và Higuain ở vị trí trung phong mùa bóng sau đó, những người góp công không nhỏ để lật đổ Barcelona ở La Liga.

Rafa Benitez, trong nửa mùa giải ngắn ngủi cầm quân ở Bernabeu, cũng từng thử đặt Cristiano Ronaldo ra khỏi trung tâm của đội bóng, với kế hoạch biến Gareth Bale trở thành nhân vật lớn của Dải thiên hà. Nhưng cuộc thử nghiệm của HLV người Tây Ban Nha nhanh chóng thất bại, khi sức ảnh hưởng của tiền đạo 32 tuổi này là quá lớn với đội bóng áo trắng, và kết cục của Benitez là bị sa thải trong cay đắng.

Chúng ta đang nói đến tầm quan trọng của Ronaldo trên khía cạnh thể thao, và ngoài HLV Alex Ferguson, thì Carlo Ancelotti và Zinedine Zidane hiểu rằng, số 7 có ý nghĩa đến thế nào với thành công của đội bóng. Nếu như HLV người Italy coi sự xuất sắc của Ronaldo tự nhiên là chiến thắng, thì Zinedine Zidane muốn ngôi sao của mình còn nổi bật hơn nữa trên hàng công.

3 chức vô địch Champions League, 2 La Liga và 2 FIFA Club World Cup trong thời gian qua, dù bằng bất kì cách nào như ca ngợi các HLV của Real Madrid hay sự hoàn hảo của một tập thể vô địch, người ta vẫn thấy Ronaldo là số 1 ở đội bóng này. Và hãy cho Chủ tịch Florentino Perez một lý do để ông chia tay thành công của Real Madrid?

Tại sao Ronaldo sẽ là một món hời cho Man United?

Tại sao Ronaldo sẽ là một món hời cho Man United?

Man United nên bỏ qua những ý kiến trái chiều và làm tất cả để đưa Ronaldo quay trở lại sân Old Trafford. Tiền đạo 32 tuổi chắc chắn sẽ là một bản hợp đồng có lời dành cho Quỷ đỏ.

Cuộc chơi của Perez

Florentino Perez, với sự nhẫn nại đến dễ mến, đã khiến Ronaldo là người không thể động đến ở Bernabeu, là một trong số những người hiểu rõ nhất giá trị mà tiền đạo 32 tuổi này mang lại cho Dải thiên hà và cho cả sự nghiệp quản lý sẽ còn kéo dài trong nhiều năm nữa của ông.

Ronaldo là bản chất của chiến thắng, là một khoản đầu tư không bao giờ có rủi ro ở bất kì khía cạnh nào, và cho đến lúc này, đã trở thành một kiểu thực thể kinh tế có thể tác động lớn đến sự thành bại của Real Madrid trên khía cạnh tài chính, giá trị thương hiệu và khả năng phát triển trên toàn cầu.

Vào lúc 32 tuổi, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã buộc vị chủ tịch quyền lực và nổi tiếng lạnh lùng này phải kí một bản hợp đồng mới giữ chân anh ở lại Bernabeu đến năm 2021, với điều khoản giải phóng hợp đồng lên tới 1 tỉ euro và mức lương thì cao nhất thế giới.

Không! Không có bất kì lí do nào đủ sức thuyết phục rằng Ronaldo muốn chia tay đội bóng duy nhất có thể khiến anh đạt đến đẳng cấp cao nhất trong sự nghiệp, giành được thành công tột bậc, và luôn là một trong những vận động viên thể thao kiếm tiền nhiều nhất hành tinh. Và cũng từng đấy lí do để khiến chúng ta tin rằng, sẽ là tự sát, nếu ông Florentino Perez để Ronaldo ra đi vào lúc này.

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm