Messi: 'Tôi không hiểu tại sao Zidane rời Real. Argentina có 5 đối thủ ở World Cup'

11/06/2018 06:13 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Lionel Messi phản bác quan điểm cho rằng Barca quá phụ thuộc vào tài năng của anh đồng thời chỉ ra 5 đối thủ nguy hiểm của Argentina ở World Cup.

Không ai ghi bàn hoặc kiến tạo ở Liga nhiều hơn Messi trong mùa giải vừa kết thúc. Anh ghi 34 bàn thắng và có 12 đường kiến tạo sau 32 trận đá chính. Tổng cộng, Messi đóng góp trực tiếp vào hơn 46% trong số 99 bàn thắng của Barca. Đấy là chưa kể những bàn thắng có đóng góp gián tiếp của anh.

Vai trò quan trọng như vậy nhưng Messi không cho rằng Barca phụ thuộc vào mình. “Có điên mới bảo đội bóng mạnh nhất thế giới phụ thuộc vào một cầu thủ. Nói vậy là hoàn toàn sai vì Barca có rất nhiều cầu thủ giỏi nên không thể có chuyện đội bóng phụ thuộc vào riêng tôi. Chúng ta đang nói về những ngôi sao hàng đầu, những cầu thủ giỏi nhất thế giới”.

Các bàn thắng và những đường kiến tạo của Messi giúp Barca giành cú đúp danh hiệu đầu tiên dưới thời Ernesto Valverde. Tuy nhiên ở Champions League họ bị chặn lại ở tứ kết mùa thứ 3 liên tiếp. Nhà vô địch Liga phải chứng kiến đối thủ truyền kiếp Real Madrid thống trị Champions League lần thứ 4 trong 5 năm.

Chú thích ảnh

Messi cho biết anh không xem được trận chung kết vì phải tập trung tuyển Argentina vào thời điểm trận đấu diễn ra. Sau khi giúp Real vô địch Champions League mùa thứ 3 liên tiếp, Zinedine Zidane tuyên bố từ chức. Messi cho biết anh rất bất ngờ trước quyết định của huyền thoại bóng đá Pháp.

“Tôi thực sự bất ngờ. Tôi nghĩ không chỉ riêng tôi mà ai cũng bất ngờ. Zidane ra đi là có lí do của ông ấy. Biết ra đi đúng lúc cũng tốt nhưng trong trường hợp này thì tôi không hiểu lí do. Thực sự rất ngạc nhiên”.

Theo Messi, muốn chinh phục Champions League, Barca cần bổ sung những cầu thủ tầm cỡ thế giới mà một trong số đó là Antoine Griezmann. Tuyển thủ Pháp để ngỏ 2 khả năng về tương lai là ở lại Atletico hoặc gia nhập Barca và chỉ quyết định chọn 1 trong số đó sau World Cup. Messi bảo anh không rõ ban lãnh đạo Barca có định chiêu mộ Griezmann hay không.

THỐNG KÊ: Argentina cực kỳ phụ thuộc vào Messi, không thể dựa vào ai khác

THỐNG KÊ: Argentina cực kỳ phụ thuộc vào Messi, không thể dựa vào ai khác

Đội tuyển Argentina đang quá phụ thuộc vào Lionel Messi và thống kê dưới đây là minh chứng cho điều đó.

“Từ thời Pep Guardiola, Barca đã chứng kiến sự góp mặt của nhiều cầu thủ trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ. Nhưng thời gian gần đây, chúng tôi không có được sự tăng cường từ lò trẻ tốt như mấy năm trước.

Thêm vào đó nhiều cầu thủ quan trọng đã ra đi để tìm kiếm cơ hội thi đấu nhiều hơn. Thật lạ là họ lại chọn rời đội bóng mạnh nhất thế giới để gia nhập những CLB nhỏ hơn thay vì kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Nhưng cũng phải nói họ xứng đáng có được nhiều cơ hội thi đấu hơn”.

Vào thời điểm này, Messi và đồng đội đã có mặt ở Moskva để chuẩn bị cho các trận đấu vòng bảng của Argentina ở World Cup. Nỗi đau thất bại ở chung kết World Cup 2014 vẫn còn đâu đó nhưng tiền đạo 31 tuổi bảo mục tiêu của anh ở giải này vẫn không có gì thay đổi. Chiến thắng và chinh phục tất cả. Messi chỉ ra 5 đối thủ nguy hiểm của La Albiceleste ở World Cup năm nay gồm có Brazil, Đức, Tây Ban Nha, Pháp và Bỉ.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm